Duệ Hi cầm chiếc hộp trên tay, ánh mắt phức tạp nhìn về phía người đối diện. Vãn Ninh vắt chéo chân, nét mặt cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng lại ẩn hiện vẻ mong chờ.
“Đáng không?” Duệ Hi khẽ mở lời, giọng nói không mang theo cảm xúc.
“Bạch tổng có ý gì?”
“Tôi hỏi cô… Đi một vòng lớn như vậy chỉ để mang thứ này từ Bạch Thị về đây… Đáng không?”
Trái tim Vãn Ninh hẫng đi một nhịp, dường như không ngờ đến cả chuyện này cũng không qua mặt được cô. Môi mỏng mấp máy, cuối cùng vẫn cứng rắn đáp trả.
“Là ở đâu không quan trọng, tôi chỉ muốn biết, hợp đồng này rốt cuộc có thể ký hay không?”
Duệ Hi thở dài, tay trần đưa vào chiếc hộp kia lấy ra con chip mà nàng đã cất công mang về.
“Rắc.” Một tiếng.
Cánh tay Duệ Hi ép chặt thứ đó trong tay rồi ném mạnh vào thùng rác.
“Chị làm gì vậy?” Vãn Ninh hét lên, cuống cuồng muốn giật lại.
“Dùng đồ của tôi để hợp tác với tôi? Mơ đẹp lắm.” Duệ Hi nào cho nàng cơ hội, một lời trực tiếp khiến Vãn Ninh sững người.
“Đồ của chị? Chị… Nhớ ra rồi sao?” Nàng lắp bắp, đột nhiên lại có chút hi vọng mong manh.
“Hừ! Hóa ra lại là vì muốn tôi nhớ lại sao? Thủ đoạn chỉ có mức này? Thất vọng thật đó! Tôi còn tưởng cô sẽ mang được thứ tốt gì tới.” Duệ Hi cười khẩy, không còn vẻ điềm tĩnh hay ngông cuồng mà là một sự coi rẻ thẳng thừng.
Ánh mắt cô xoáy thẳng vào nàng, không chút giấu giếm. Vãn Ninh như bị bóc trần từng lớp trước mặt người kia, run rẩy mà lùi lại.
“Em…”
“Thế nào? Không còn lời để biện hộ? Hay là để tôi giúp cô tìm một lý do chính đáng hơn?”
Duệ Hi vừa nói, vừa đứng dậy tiến sát lại gần nàng. Cánh tay dùng lực đẩy người kia xuống ghế, bóp lấy cằm nàng, lời nói sắc bén châm chọc bên tai.
“Là luyến tiếc cây cổ thụ lớn nhà họ Bạch, hay mục đích cũng chỉ là lăn giường cùng tôi…”
“Chát!” Một cái tát mạnh mẽ rơi xuống mặt cô, bỏng rát.
Lời còn chưa kịp nói hết, Duệ Hi ánh mắt khẽ động nhưng lại nhanh chóng ổn định, lau đi vết máu trên môi, cười khẩy.
Vãn Ninh nhìn bàn tay đang run rẩy đỏ lên, nếu cô đau một, nàng lại đau mười. Bấy nhiêu thời gian cố gắng, cuối cùng đổi lại chỉ là sự sỉ nhục trắng trợn như thế sao?
Nàng không cam lòng, Vãn Ninh không cam lòng.
“Không phải!” Vãn Ninh hét lên, bật dậy.
“Trả lại chị ấy cho tôi. Trả lại Duệ Hi của tôi lại đây…”
Nàng mặc kệ cho nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ áo người kia mà không ngừng lay động.
“Nực cười! Ai là của cô? Tôi chẳng phải đã nói rõ ràng từ lâu rồi à?”
“Chị im miệng!” Nàng quát.
Duệ Hi khẽ ngừng một nhịp, có lẽ lại không ngờ nàng lại có thể trực tiếp chống đối với Duệ Hi của năm mười tám tuổi như vậy.
“Chị ấy là của tôi! Một người dịu dàng, tài năng, lương thiện… Chị ấy sẽ không bao giờ nói ra những lời tổn thương đó… Vậy nên…”
Vãn Ninh hít sâu một hơi, kéo mạnh cổ áo người kia xuống. Mắt hai người chạm nhau, như hai thanh sắt nung đỏ đối đầu, không một ai chịu nhượng bộ.
“Đừng dùng gương mặt của chị ấy mà làm tổn thương người chị ấy yêu nhất.” Nàng gằn từng chữ.
Người kia vẫn đứng đó, bất động. Cho đến khi Vãn Ninh lảo đảo rời đi. Trước khi cánh cửa kịp đóng lại, nàng vẫn nghe rõ được giọng nói khàn khàn phía sau.
“Giả vờ cho ai xem. Đây cũng không phải lần đầu. Duệ Hi mà cô nói đã biến mất rồi! Là vì ai…”
Đáp lại Duệ Hi chỉ là tiếng cánh cửa đóng sầm và bốn bức tường lạnh lẽo quây quanh. Cô không rõ nàng có nghe được hay không, chỉ biết là một lời này nói ra như rút cạn hết sức lực của bản thân. Duệ Hi ngã quỵ, ánh mắt vô hồn, lần này sẽ chẳng còn ai dang tay đỡ lấy cô nữa rồi…
Vãn Ninh không nhớ được mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ biết rằng tận khi ngã người xuống giường lớn, bên tai vẫn văng vẳng lời Duệ Hi nói lúc đó.
Đúng vậy, chính tay nàng trăm ngàn lần từ khước cô, thậm chí dùng mưu hèn kế bẩn để kéo một tượng đài như cô xuống cùng mình. Bây giờ nàng mong cầu điều gì chứ? Mong cầu Duệ Hi sẽ vẫn vậy mà dang tay ôm nàng như trước…
Nàng không tin… Cũng không có lòng tin nữa…