Đến nội dung chính

Chương 98: Ghê Tởm Sao

admin 763 Chữ Cài Đặt

Duệ Hi tỉnh lại đã là hai giờ sáng, cảm nhận cánh tay đã tê rần vì áp lực đè nặng. Là Vãn Ninh, nàng nói chuyện xong liền ngồi đây cùng cô, cuối cùng lại ngủ quên mất.

Ánh mắt Duệ Hi khẽ động, hiếm hoi thấy được một tia dịu dàng quen thuộc nhưng nhanh chóng lại lặn mất tăm. Cô khẽ động, người kia chẳng những không tỉnh, lại còn ôm lấy cánh tay mỏi nhừ của cô mà tìm tư thế thoải mái để ngủ tiếp.

Duệ Hi muốn đẩy ra, nhưng cuối cùng lại không động nữa. Cô khẽ thở dài, lấy áo khoác của bản thân được nàng cởi ra đặt bên cạnh mà đắp lên cho nàng.

Lúc này từ trong bếp phát ra tiếng động sột soạt, là ba chú mèo béo múp đang lục lọi đồ ăn. Duệ Hi nhìn sang góc phòng, ba chiếc máy nhả hạt tự động đã sạch bóng, nước uống cũng đổi màu, không còn lại bao nhiêu. Có lẽ Vãn Ninh vừa về đến, còn chưa kịp làm gì. Đột nhiên trong đầu cô xuất hiện hình ảnh chiếc bồn “lựu đạn” của ba đứa nhóc. Cô nhớ là lần trước tới đây, nàng vẫn chưa đổi sang loại tự động…
Một cái rùng mình khẽ từ Duệ Hi lại khiến Vãn Ninh lờ mờ tỉnh. Nàng mở mắt, phát hiện cô vậy mà đang nhìn mình bằng ánh mắt ghê tởm cực kì. Dường như Duệ Hi đang phải nhìn một thứ gì đó khủng khiếp lắm.

Một cơn tủi thân bùng lên, mắt nàng lập tức hoe đỏ. Vãn Ninh nghĩ rằng do bản thân nằm lên người nên cô mới phản ứng mạnh mẽ như thế, liền nhanh chóng đứng dậy.

“Xin lỗi…” Giọng nàng hơi khàn, cố nén không để bản thân yếu đuối trước mặt cô.

Duệ Hi vẫn im lặng, môi mỏng mím chặt, yết hầu khẽ động nhưng mãi không thể phát ra âm thanh.

Đến khi Vãn Ninh bật dậy định rời đi, Duệ Hi chỉ kịp phát ra một tiếng “đừng” khô khốc.

Nàng với muôn vàn dấu chấm hỏi nhìn cô, đột nhiên dưới chân truyền đến cảm giác ướt át khó tả. Vãn Ninh nhận ra chuyện chẳng lành, nàng vỗ vỗ tay, đèn lập tức bật sáng.
Ánh mắt Duệ Hi đã trống rỗng như không còn gì nuối tiếc. Dưới chân hai người là đống “đánh dấu lãnh thổ” của thằng Chíp mập. Một cái đạp của nàng trực tiếp khiến đống nước nồng nặc mùi ammonia kia trượt thẳng đến cái chân còn chưa lành của cô.

Lần này thì Duệ Hi thật sự hận không thể chặt bỏ luôn cái chân này.

“…” Vãn Ninh nhìn chân mình xong lại nhìn chân Duệ Hi, cố ngăn lại cảm giác sắp rơi nước mắt nhưng không phải vì tủi thân nữa.

Nàng nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, điên cuồng mà chà xát cái chân dẫm phải thứ không sạch kia. Đến khi xong xuôi, Vãn Ninh mới nhớ ra vẫn còn một người đang bất động ở sô pha chờ mình.

Duệ Hi ngồi đó như bức tượng vô hồn, cảm giác dơ bẩn chạy dọc khắp cơ thể cô. Thiết bị hỗ trợ cứ “tít tít” liên hồi nhưng lại không hoạt động nữa, dường như đã không còn năng lượng.
Cuối cùng vẫn là Vãn Ninh dìu người kia vào nhà tắm rồi đi ra mà chẳng giao tiếp lấy một lời. Bên trong lập tức vang lên tiếng nước xả còn ghê rợn hơn lúc nãy nàng kì cọ. Tiếng vòi sữa tắm, nước rửa tay bị ép xuống vang lên liên tục, hình như còn có tiếng gào rú thống khổ của ai đó lẫn vào tiếng nước chảy lớn kia…

Ngày hôm đó Duệ Hi không nói với nàng một lời nào, vừa tắm xong đã gọi người mang thiết bị thay thế đến rồi lập tức rời đi.

Vãn Ninh chưa kịp buồn bã thì cảnh tượng còn sót lại càng khiến nàng kinh hoàng.

Ba cái bồn “lựu đạn mèo” lớn có thể nói là đã hóa thành bê tông. Chất thải trực tiếp dính lên thành bồn, cảnh tượng kinh hoàng không tả xiết.

Suốt ngày hôm đó, ba nhóm người từ dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh thú cưng và có cả nhân viên khử trùng cũng đến cùng một lượt…

Lời của tác giả:

“Bả không có bệnh sạch sẽ, nhưng mà các bác dẫm phải nước tiểu mèo đực một lần sẽ hiểu… Hu hu… Nó hôi muốn cưa chân ấy.”