Duệ Hi chậm rãi đi về một hướng khác, cô nói dối, chẳng hề gọi ai đón cả. Bởi Duệ Hi cũng nhận ra nơi này cách chỗ của người kia rất gần, bản thân lại có chút muốn “tình cờ” đi ngang.
Cánh cửa phía xa đã đóng chặt, Duệ Hi tìm một ghế đá gần đó ngồi xuống, ngả người ra sau, hiếm hoi lại muốn sống chậm đi một chút.
Không biết qua bao lâu, tiếng trẻ em xung quanh ồn ào huyên náo. Duệ Hi mở mắt, đôi đồng tử tĩnh lặng như mặt hồ trong suốt chậm rãi nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Là một đám trẻ, trong đó có một bé gái từng tặng tranh cho Vãn Ninh. Trùng hợp thay, khi gặp Duệ Hi, cô bé lại cảm thấy cũng muốn gần gũi với chị xinh đẹp này.
“Chào chị ạ!” Cô bé mở lời.
Duệ Hi gật đầu, nở nụ cười thoáng qua rồi đưa cho cô bé một viên kẹo trong túi. Đây là thói quen đã hình thành từ khi còn nhỏ, dù không có ký ức thì cô vẫn theo bản năng mà mang theo bên người.
“Chị là bạn của chị Vãn Ninh sao?” Cô bé đưa hai tay nhận lấy rồi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, tròn mắt hỏi.
“Chị Vãn Ninh?”
“Dạ! Là cái chị xinh đẹp nhà bên kia. Em thấy chị hay nhìn sang đó, mà chị cũng cho em kẹo giống loại chị ấy cho nữa.” Cô bé thành thật đáp.
“Ừm!” Duệ Hi xoa xoa đầu cô bé, gật đầu qua loa rồi đứng dậy định rời đi.
“Chị ơi! Chân của chị bị thương ạ?”
Chưa đợi Duệ Hi kịp trả lời, cô bé đã tự ý lại gần, bàn tay nhỏ xíu đặt trên đầu gối cô, cái miệng nhỏ chu ra thổi thổi.
“Em thổi cho chị nhé! Phù… Cái đau mau biến đi… Phù.”
Cô nhìn cảnh này đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, trước mắt đột nhiên tối sầm, đôi chân lảo đảo ngã người về sau. Hình như… Bản thân cô đã từng làm như vậy với một người. Là ai… Rốt cuộc người đó là ai? Duệ Hi không nhớ.
Đến khi cảm nhận được cả người đã chạm vào mặt đất bên dưới, bên tai chỉ còn nghe tiếng khóc văng vẳng của cô bé kia và tiếng người mẹ hối hả chạy đến kéo đứa nhỏ đi.
Cơn đau đầu dữ dội ập đến, Duệ Hi như bị cơn ác mộng quấn lấy giữa ban ngày. Dù bản thân vẫn còn có thể cảm nhận, nhưng đôi mắt dường như không còn muốn mở ra. Ánh sáng cuối cùng dần tắt theo tiếng la thất thanh của người khác.
Duệ Hi không còn tự chủ được hành động, đại não dần trở nên trống rỗng. Sắp rồi sao? Cô thật sự sắp phát điên rồi hay sao…
…
“Cứ như vậy để cô ta đi sao?” Giọng nói đàn ông trầm thấp vang lên sau lưng cha Bạch.
Hai người đang đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà Bạch Thị, nơi cung cấp vô số thiết bị y tế tối tân đa quốc gia. Cũng là nhà tài trợ khổng lồ cho các dự án nghiên cứu quốc tế, đồng thời có riêng một cơ sở thí nghiệm y khoa tầm cỡ.
Cha Bạch ngả người ngồi xuống chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực bên cạnh. Ánh mắt ông vẫn đục, ánh nhìn xuyên qua cửa kính dày đã không còn khao khát như lúc đầu.
“Chúng ta… Sai quá nhiều rồi. Trình Hàn.”
“Muốn ra kia sao?” Người quản gia họ Trình thở dài, nhìn theo tầm mắt ông.
“Ừm!”
“Bây giờ à?”
“Chưa đến lúc.”
Cha Bạch nở nụ cười nhưng đôi mày không hề giãn. Ông lấy ra từ túi áo một tấm ảnh đã nát nhàu, là tấm ảnh một đứa trẻ còn đặt trong tã lót. Bàn tay nhăn nheo khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn kia, như thể muốn bù đắp lại những năm tháng mà bản thân đã bỏ lỡ.
“Phóng lao thì phải theo lao. Cả đời như thế không tốt sao?” Trình Hàn khẽ cau mày, ánh mắt ánh lên một tia tức giận.
“Đánh cược đi… Như cách con bé đã từng làm. Dù sao cuộc sống cứ như vậy cũng nhạt nhẽo quá… Phải không?”
Cha Bạch vẫn chăm chú vào tấm ảnh, nào biết người bên cạnh đã lặng lẽ siết chặt tay.
“Được!” Giọng nói trầm khàn đáp lại không cảm xúc.
“Tốt! Hi vọng bọn trẻ sẽ không làm chúng ta thất vọng.” Cha Bạch tiếp lời.
Ông nào biết, con người đã có tính chiếm hữu cao, một khi đạt được điều mình muốn sẽ cắn mãi không buông. Đừng nói là những người ngoài ánh sáng còn xâu xé nhau mà tranh mồi, những kẻ trong tối làm sao có thể khống chế được tâm ma.