Đến nội dung chính

Chương 95: Manh Mối

admin 1.460 Chữ Cài Đặt

Quay về lại biệt thự, lúc này vẫn chưa đến giờ trưa. Vãn Ninh lấy cớ cần nghỉ ngơi trước chuyến bay về nước nên tự đón xe, không cần phiền trợ lý Chu đi thêm một chuyến.

Lúc này, nàng đang ở trong căn phòng cũ của Duệ Hi. Rút kinh nghiệm từ lần trước, nàng dùng điện thoại quay lại một lượt từ trong ra ngoài. Tất cả các bức tranh hay tập sách đều được cẩn thận chụp lại hai, ba lần. Cuối cùng, nàng cởi giày, chân trần đứng lên bàn học, dùng một chiếc cần câu mèo cẩn thận cuốn lấy sợi chỉ phía trên, xoay xoay vài vòng đến khi xoắn lại rồi kéo xuống.

Thứ này do nàng ghé tiệm thú cưng gần đó mua được, dễ dàng mang theo mà không bị nghi ngờ.

Lớp bụi dày đặc lập tức theo đà rơi xuống, Vãn Ninh nén sự khó chịu mà vươn tay bắt lấy. Lúc này, nàng mới cảm nhận được đây không phải chỉ, mà là một mảnh lụa màu ngà rất mảnh. Giống như chất liệu của một chiếc khăn hay áo, vậy nên nó mới có thể tồn tại ở đó lâu như vậy mà vẫn giữ nguyên được màu sắc, không bị bụi bẩn phủ kín.
Không nghĩ nhiều, Vãn Ninh nắm lấy nó trong tay như báu vật. Nàng tỉ mỉ lau sạch mọi dấu vết mình để lại rồi nhanh chóng quay về phòng.

Ngay chiều hôm đó, Vãn Ninh lấy lý do sợ chậm trễ, liền lập tức đặt vé bay sớm nhất để quay về.

…

“Nhã… Kỳ…”

“A… Lại sai ở đâu nữa à?” Cô nàng hốt hoảng đứng bật dậy.

“Không. Đi ăn trưa.” Duệ Hi lắc đầu nhìn người kia rồi thở dài.

Nhã Kỳ cũng biết bản thân mình dạo gần đây quả thực rất hay mất tập trung, đành gãi gãi đầu ra lấy xe chở cô đi ăn.

Trên xe, hai người mỗi người một suy nghĩ, Duệ Hi cũng chẳng buồn soi mói người này thêm làm gì. Ấy mà chạy tới lui thế nào, Nhã Kỳ lại chạy một mạch đến trường đại học công nghệ cách công ty hơn ba mươi phút.

“…”

Cô nàng nhìn đám sinh viên ăn vặt giờ trưa trước cổng thì cảm thấy trời sập đến nơi. Cuối cùng chỉ đành nở nụ cười giả trân nhất quay mặt lại phía sau.
“Đừng nói với tôi là đột nhiên thèm đồ ăn cổng trường nhé?” Duệ Hi cướp lời.

Nhã Kỳ nuốt khan một ngụm, Duệ Hi quả thật là con giun trong bụng cô nàng. Nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào giải thích, bèn tấp đại vào một quán ăn lề đường.

“Yên tâm. Tôi đảm bảo chỗ này ngon. Tin tôi đi.” Cô nàng thề thốt dù bản thân chưa từng ghé qua những nơi như thế này.

Duệ Hi lắc đầu ngán ngẩm, không cảm xúc nhìn vào con người không đáng tin cậy kia. Trên mặt như đang treo thêm ba chữ: “Chắc tôi tin.”

“…”

“Thôi mà! Thôi mà! Bữa này tôi mời. Ha ha.”

Cô nàng cười cười kéo Duệ Hi ngồi xuống, nói xong mới nhớ ra cái quán ăn bé xíu này thì hai người ăn được bao nhiêu? Có ăn một năm cũng không bằng một cái ghim cài áo trên người Duệ Hi. Lúc này quả thật Nhã Kỳ đã hận đến mức muốn tự mình đào một cái lỗ mà chui xuống.
“Quý khách muốn dùng gì ạ?” Lúc này nhân viên phục vụ đi tới.

Giọng nói sau lưng quen thuộc đến mức khiến Nhã Kỳ chẳng dám quay đầu. Duệ Hi lúc này càng nhìn cô nàng bằng ánh mắt kỳ quái hơn.

“Cậu không phải khách quen à? Gọi món đi chứ?” Cô lên tiếng.

“Là cái trùng hợp chết tiệc gì thế này?” Cô nàng mắng thầm trong bụng.

Nhã Kỳ nháy mắt điên cuồng để ra hiệu nhưng cô làm như không thấy, cô muốn xem thử bây giờ lại là tình huống gì.

Menu được đặt xuống bàn, Nhã Kỳ vẫn không dám ngẩng mặt lên, cứ vậy mà gọi đại một món.

“Hai phần steak medium rare, không cần nhiều sốt.”

“…”

Duệ Hi dùng menu che mặt, An Nhiên thì đứng hình mất mấy giây, khách khứa xung quanh cũng tò mò nhìn sang hướng này.

“Xin lỗi… Ở đây không phục vụ món này.” Cô bé hơi cúi đầu nói khẽ.

“Rầm.” Nhã Kỳ đập bàn rồi đứng dậy.

“Tôi nói cho em biết. Tôi không đến đây để làm khó dễ em, em đừng có quá đáng. Chỉ là hai phần bò thôi. Em bảo không phục vụ? Là chê tiền của tôi hay là không muốn tiếp đãi tôi hả?”

“Lâm… Nhã… Kỳ…” Duệ Hi gằn từng chữ, hận không thể đập cả cái menu vào mặt cô nàng.

“Cậu đừng cản. Đây là chuyện riêng của tôi.” Cô nàng kiên quyết làm ra lẽ.

“Cậu xem nơi này là nơi nào hả?” Cô hít sâu một hơi, lời nói ra không khác gì lời trăn trối.

Bên cạnh có người không nhịn được cười lớn, một số còn lấy cả điện thoại ra quay lại. Tin tức sốt dẻo ngày mai lại sắp có tên hai người rồi.

Nhã Kỳ nghe xong lời này mới sực nhớ, đây là quán cơm lề đường dành cho học sinh ở trường gần đó. Làm thế nào lại có mấy thứ cô nàng muốn, lại còn đập bàn đập ghế nhà người ta. Không biết ai mới là người đang làm khó người khác đây.

“A… Ha ha… Ý tôi là…”

“Em gái. Em chọn giúp chúng tôi vài món có được không? Cái này là tiền típ. Làm phiền rồi.”

Duệ Hi thật sự không nhìn nổi nữa, lấy từ trong túi ra một tờ tiền lớn kẹp vào menu đưa lại cho An Nhiên. Cô bé được giải vây cũng lập tức cảm ơn rối rít rồi chạy vào trong gọi món giúp hai người.

“Ha… Ha… Ha…” Nhã Kỳ gãi gãi mũi, cười như một kẻ ngốc.

Khóe môi cô giật giật vài cái, cuối cùng mặc kệ người này mà tiếp tục xử lý công việc qua điện thoại.

Chẳng mấy chốc An Nhiên đã bê lên một bàn thức ăn đầy ắp gồm ba món mặn, hai món rau và hai bát cơm đầy. Trước khi đi vẫn lịch sự cúi đầu cảm ơn Duệ Hi.

Cô gật đầu rồi chuyên tâm thưởng thức số đồ ăn trên bàn.

“Tay nghề cũng ổn đó.”

“Ừ! Ổn lắm. Nhưng tại sao lại chỉ cảm ơn mình cậu? Hừ.” Nhã Kỳ lẩm bẩm.

Duệ Hi khó khăn ăn được vài miếng hợp vị, vẫn bị cô nàng làm cho nuốt không trôi. Cuối cùng đành miễn cưỡng ăn hết bát cơm rồi hậm hực ra xe trước.

“Ơ… Này?” Nhã Kỳ chưa ăn xong nên chỉ có thể gọi với theo.

Kỷ luật thép nhà họ Lâm từ nhỏ đã rèn luyện cô nàng không được kén ăn, đã gọi là phải ăn cho bằng sạch. Dù bây giờ không có cha Lâm hay ông nội, nỗi sợ đã ăn sâu vào máu khiến cô nàng không cách nào có thể đứng dậy rời đi.

Thế là một mình Nhã Kỳ phải cố đưa cả bàn đầy vào bụng, không để sót dù một cọng rau. Đến cả An Nhiên lần nữa bị gọi lại tính tiền cũng sững sờ.

“Xin lỗi chị. Quán em không nhận quét mã.” An Nhiên chỉ tay lên biển ghi chú trên mỗi bàn.

Nhã Kỳ thầm chửi một câu “phiền phức” trong lòng nhưng vẫn cố lục túi xem còn tiền mặt hay không. May mắn vẫn còn một tờ tiền mệnh giá lớn, lập tức đưa cho cô bé.

An Nhiên đưa tay nhận lấy, ngón tay mang theo hơi nóng của thức ăn chạm phải bàn tay Nhã Kỳ khiến cô nàng giật bắn người. Lập tức cô nàng trở nên lắp bắp, bỏ lại một câu “không cần thối” rồi nhanh chóng chạy mất dạng.

“Cạch.” Cửa xe đóng mạnh, Nhã Kỳ ngồi vào ghế lái với khuôn mặt đỏ bừng như say rượu.

Bên cạnh vang lên tiếng hắng giọng, Duệ Hi đang nhìn cô nàng với ánh mắt hình viên đạn.

Chưa kịp đợi Nhã Kỳ ngụy biện, bên ngoài đã xuất hiện một trận huyên náo từ quán ăn. Cô nàng bị thu hút sự chú ý, đột nhiên tầm nhìn va phải ba bóng người quen thuộc.

Nhã Kỳ khẽ nhíu mày, ánh mắt chột dạ lướt qua người bên cạnh, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí mở lời.

“Duệ Hi…”

“Đi đi. Tôi có người đón rồi.” Nói xong, cô lại tự nhiên rời khỏi xe như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Tôi…”

“Ừ! Ừ! Thấy chuyện bất bình không thể làm ngơ đúng không? Tôi biết rồi.”

“…”