“Bất ngờ thật đó?”
Duệ Hi chăm chú đánh giá nàng, dường như muốn dùng ánh mắt lột bỏ lớp mặt nạ kia.
Vãn Ninh nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt Duệ Hi. Cứ vậy, hai người chơi trò đối mắt với nhau cho đến khi phục vụ bước vào.
Món ăn được đem lên chật kín cả bàn tròn.
“Bạch tổng khách sáo rồi.”
Vãn Ninh bình thản ngồi xuống đối diện cô, bàn tay dưới bàn lập tức véo lấy đùi non để cảm xúc thật không bùng nổ.
“Nói thẳng vào chủ đề chính đi.” Ăn được vài miếng, cô mở lời.
“Những gì cần nói tôi đã ghi rõ trong hợp đồng.” Vãn Ninh cười khẽ.
“Hợp đồng?” Duệ Hi, ánh mắt hơi trầm xuống.
“À! Còn chuyện làm sao để lấy được…”
Nàng buông đũa, khẽ dừng lại nhấp môi một chút rượu rồi đến gần chỗ cô ngồi. Một tay đặt lên lưng ghế sau vai Duệ Hi, mặt kề sát tai cô mà thì thầm.
“Phải xem thành ý của Bạch tổng rồi.”
Tay còn lại, nàng nhẹ nhàng đặt lên người cô một thẻ phòng khách sạn, hàm ý quá rõ ràng.
Nếu là một người khác, có lẽ Duệ Hi đã chẳng cho người đó có cơ hội lại gần. Huống hồ cô không phải là kẻ thiếu năng lực đến mức phải đánh đổi.
Nhưng Vãn Ninh thì khác, Duệ Hi dường như lại không thể khống chế bản thân muốn nàng gần thêm chút nữa…
“Rắc.” Thẻ phòng bị cô dùng một tay bóp gãy.
Nụ cười trên môi Vãn Ninh thoáng cứng đờ. Cứ nghĩ Duệ Hi sẽ thẳng thừng đạp cửa bỏ đi, nào ngờ cô lại nở nụ cười khiêu khích.
“Chậc! Cô Nguyễn… À không! Nguyễn tổng. Tôi lại thích ở chỗ của cô hơn.”
Tay còn lại, Duệ Hi lướt lên eo nàng, đến nơi mềm mại nhất lại khẽ siết vào.
Cả người Vãn Ninh lập tức chấn động, hai chân mềm nhũn, suýt nữa đã ngã quỵ xuống người cô. Cũng may cánh tay nàng kịp thời chống đỡ mới không bị cô kéo đè lên người mình.
Nàng hít một hơi lạnh, cố gắng giữ bình tĩnh. Không thể để bản thân vừa ra trận lại thảm bại như thế này.
“Được thôi! Bạch tổng đây… Nhớ giữ lời.”
Nàng bỏ lại một câu rồi xoay lưng đi ra cửa, chỉ sợ bước chân chậm một chút sẽ lộ tẩy trước mặt người kia.
Cánh cửa đóng lại, lưng áo Vãn Ninh đã đẫm mồ hôi. Ánh mắt nàng thoáng mất đi tiêu cự, dựa vào vách tường gần đó mà thở gấp.
Quá nguy hiểm. Con người của Duệ Hi vẫn là một thuật toán khó mà Vãn Ninh chẳng thể chạm vào…
…
“Tít. Tít.” Tiếng máy móc vang lên trong không khí.
Phòng bệnh lớn chứa đầy những thiết bị không rõ tên, dây điện đầy rẫy bên dưới giường, nối qua các nút cắm khác nhau.
Trên giường, một ông lão tóc bạc phơ chẳng còn lại mấy cọng vẫn đang gắn liền với máy thở oxy. Trên đầu gắn một thiết bị bao quanh, cánh tay chằng chịt lỗ kim cùng dây cắm bình truyền, dường như đang cố dùng công nghệ mà kéo dài sự sống.
Tiếng giày da vang lên từ ngoài cửa, lão già nhanh chóng mở mắt. Đôi đồng tử mờ đục lập tức phản ứng dữ dội, cứ như sắp chạm mặt một con ác quỷ bò lên từ địa ngục.
Chẳng mấy chốc, tiếng thiết bị khử trùng toàn thân đã vang lên. Vài phút sau đó, người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề bước vào.
Khuôn mặt ông ta ửng đỏ như vừa tự chuốc say mình bằng hơi men.
Cha Bạch chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh giường, phía sau ông là người quản gia, ánh mắt không mấy thân thiện.
Lão già trên giường bệnh, toàn thân phủ một lớp mền trắng, đang run rẩy dữ dội. Miệng ông hé mở nhưng chẳng phát ra âm thanh nào.
“Cha à… Đừng cố chấp nữa.” Giọng cha Bạch đều đều như đang khuyên nhủ.
Người kia lại càng kích động hơn, đôi mắt trợn trừng một lúc lâu rồi ngất lịm.
Người quản gia lập tức đi tới bên cạnh, cánh tay thoăn thoắt chỉnh sửa các thiết bị một lúc rồi bật công tắc.
Thiết bị trên đầu phát ra ánh sáng vàng nhạt rồi chớp tắt, lão già cũng mở mắt ra một lần nữa. Lần này, hơi thở còn dồn dập hơn vừa rồi.
Cha Bạch khẽ cười, nụ cười méo mó đến biến dạng. Ông không để ý nữa mà kéo người quản gia bên cạnh tới gần mình. Trước mặt ông nội Bạch, hai người hôn nhau đến mức quên cả trời đất…