Đến nội dung chính

Chương 83: Con Sẽ Làm Được

admin 717 Chữ Cài Đặt

“Tách. Tách…” Dòng chất lỏng màu đỏ chảy dọc sàn nhà lạnh buốt.

Trong một căn biệt thự rộng lớn ở ngoại ô thành phố, nơi tưởng chừng như bỏ hoang không ai dám đặt chân vào. Một người phụ nữ dáng cao gầy, bộ âu phục trên người đã nhàu nát, đang nằm một góc trong căn phòng tách biệt nhất. Cơ thể như vừa trải qua một trận chiến sinh tử, toàn thân không chỗ nào lành lặn. Thiết bị nơi chân trái khẽ vang vài tiếng “tít” rồi vụt tắt…

Đèn đường bên ngoài cách quá xa, không thể hắt đến một tia sáng dù là nhỏ nhất.

Căn biệt thự trống rỗng lại tối đen, tiếng côn trùng đêm càng làm nó trở nên đáng sợ. Cỏ dại mọc cao xung quanh, ao nước tù đọng hay hồ bơi rỉ sét chứng thực cho nơi này đã lâu không ai đặt chân đến.

Trên tường, vô số bức chân dung vẽ vội được treo lên, có những bức còn thấm cả chất lỏng không rõ là gì nhưng đã khô.
Người trong đó gương mặt lại giống Duệ Hi đến bảy, tám phần nhưng ánh mắt lại không được hoàn thiện. Dường như người vẽ những bức tranh này chỉ có thể họa một đôi môi mỉm cười nhưng lại chẳng thể tưởng tượng ra nổi một ánh mắt thật sự vui.

Tiếng vật lộn, tiếng đập phá, tiếng gào thét vang lên từ nơi đó khiến ai nghe thấy cũng phải rợn người.

Cô của lúc này cứ như đang ở những trạng thái con người khác nhau, tự giằng xé cơ thể mình để tranh quyền sở hữu.

Có tiếng khóc nức nở của Duệ Hi năm tuổi vì sợ hãi, có tiếng thét gào muốn đòi lại công lý của Duệ Hi năm mười tuổi…

Duệ Hi mười tám tuổi mất bình tĩnh mà đấm mạnh vào tường, dường như có thứ gì đó đang làm bản thân không thể chấp nhận. Và cuối cùng, Duệ Hi năm ba mươi tuổi, kiệt sức và biến mất…
…

Ngày nàng xuất viện là một ngày trời quang mây tạnh. Vãn Ninh từ chối đề nghị đón mình của cha mẹ, một mình bắt xe đến trại giam.

Qua một lớp kính dày, nàng thấy những kẻ muốn hại mình đang co ro một góc, dường như đã phải chịu đả kích rất lớn.

“Không! Đừng đánh nữa… Đừng đánh…”

“Tôi sai rồi… Sai rồi…”

Bọn họ liên tục ôm đầu mà lẩm bẩm khi nhìn thấy nàng, dường như là nhìn về phía sau nàng mà van xin.

Vãn Ninh từng nghe quản giáo nói về tình trạng của họ khi mới vào. Toàn thân bị đánh đến biến dạng, đặc biệt là hạ bộ bị người ta ra tay tàn nhẫn mà phế bỏ. Tình cảnh thảm không nỡ nhìn.

Nàng thở dài một hơi, không có thông cảm hay tha thứ, những điều này là do họ tự mình chuốc lấy.

Ra khỏi nơi đó, một cuộc điện thoại từ số lạ gọi đến cho nàng. Do dự vài giây, nàng vẫn nghe máy.
“Là ta!” Giọng cha Bạch vang lên bên kia đầu dây.

Vãn Ninh không ngờ ông sẽ lại gọi cho mình, nhất thời thật sự không biết nói gì khác.

“Đừng căng thẳng. Ta biết hết rồi!”

Nàng cũng không bất ngờ vì chuyện này, Bạch Gia không hoạt động nhiều trong nước nhưng tin tức của Duệ Hi thì không khó để họ điều tra.

“Ngài tìm con có việc gì?” Giọng nàng không nghe ra cảm xúc.

“Ta không muốn vòng vo. Con có muốn giúp con bé nhớ lại không?” Ông hỏi.

Vãn Ninh nuốt khan, có, có chứ, tất nhiên nàng luôn muốn cô quay về như trước kia. Nhưng… Bây giờ nàng trước mặt Duệ Hi cũng chỉ là một người qua đường không hơn không kém. Vãn Ninh lấy tư cách gì xuất hiện một lần nữa trước mặt cô khi người kia đã chủ động tìm nàng nói rõ? Huống hồ… Thay vì tìm cách bù đắp cho tuổi thơ bất hạnh không rõ của Duệ Hi… Nàng lại biến nó thành cơn ác mộng tồi tệ nhất.

“Xin lỗi… Có lẽ… Con không thể nữa…” Vãn Ninh cắn môi, cố để bản thân không nhớ về ngày hôm đó.

“Không! Con sẽ làm được…”