Đến nội dung chính

Chương 74: Không Thấy, Không Có Tội

admin 830 Chữ Cài Đặt

“Chị Vãn Ninh… Chắc không bao lâu nữa chị ấy sẽ về thôi… Dù sao chị ấy cũng yêu chị như vậy mà?” Tống Noãn lựa lời an ủi, dù biết lúc này nói thế nào cũng chỉ là thừa thãi.

Không biết rằng, câu nói ấy lại chọc trúng điểm đau trong lòng nàng…

Đúng lúc này, điện thoại nàng reo vang. Là một số lạ, Vãn Ninh nhanh chóng nhận máy.

“Chào cô Nguyễn Vãn Ninh, chúng tôi gọi đến vì vụ án hôm qua tại…” Giọng anh cảnh sát vang lên từ bên kia đầu dây.

Nàng quay sang nhìn Nhã Kỳ, cuối cùng vẫn đồng ý một lát nữa sẽ đến đồn cảnh sát để lập án.

“Đêm qua? Chuyện gì xảy ra vậy?” Tống Noãn ngây thơ hỏi.

Nhã Kỳ đành kể lại cho cô gái nghe. Cuối cùng, cả ba đều lên xe tới đó, tiện thể sẽ nhờ tìm tung tích của Duệ Hi.

Vừa bước ra cửa, ba người lại chạm mặt một kẻ không ngờ đến.
“Anh… Minh Viễn.” Tống Noãn lắp bắp, dường như sợ hãi trước bộ dạng của người này.

“Tìm được chị ấy chưa?” Giọng cậu ta khàn khàn, quần áo nhăn nheo dính sát vào da thịt như vừa dầm mưa xong lại không thèm sấy.

Ánh mắt Minh Viễn đỏ ngầu, hai bàn tay vẫn còn vết máu đông chưa xử lý, nhìn xa cứ như một xác sống vô hồn. Không ai biết cả đêm qua cậu ta đã tự hành hạ bản thân đến mức nào.

“Tôi hỏi các người, chị ấy đâu?” Thấy ba người không đáp, cậu ta lại cau có.

Nhìn tình hình này, chắc cậu ta đã hiểu lầm rằng Duệ Hi đã biến mất từ đêm qua.

“Cậu làm gì lại ra nông nỗi này? Bình tĩnh đi.” Nhã Kỳ cau mày, giữ trạng thái cấp trên mà nhìn cậu ta với ánh mắt răn đe.

Minh Viễn cười khẩy. Ở đây không phải công ty, Nhã Kỳ không có tư cách quản lý cậu, huống hồ Duệ Hi rất ghét lấy việc công trả thù tư. Minh Viễn tin chắc dù có tới công ty, người này vẫn không dám làm gì cậu.
“Đừng để tôi nhắc lại.” Giọng cậu ta lại lạnh thêm.

“Ở trong nhà, đang còn ngủ. Cậu muốn làm gì? Đem cái bộ dạng này dọa chị ấy chết khiếp à?” Nàng gằn giọng quát lại.

Hai người sững sờ một chút nhưng cũng nhanh chóng hợp tác diễn trò.

“Phải đó anh Minh Viễn. Đêm qua em nghe nói chị Duệ Hi bị cảm nên mới ghé thăm. Bây giờ chị ấy ngủ rồi.”

“Hừ! Sáng giờ cậu không tới công ty, bây giờ lại ở đây làm loạn là ý gì? Cậu nghĩ Duệ Hi có chuyện gì thì chúng tôi sẽ bình tĩnh vậy à? Ngược lại là cậu. Cậu lấy tư cách gì điều tra cậu ấy?” Nhã Kỳ không chừa cho cậu ta chút đường lui, thẳng thừng vạch trần chút ý niệm đen tối của người này.

Minh Viễn bị nói đến á khẩu. Quả thật cậu ta đã quá bốc đồng. Nhìn lại ba người cũng không giống như nói dối, cậu ta bèn nhìn xoáy vào nàng một lúc rồi quay đầu.
“Tốt nhất là đừng để tôi biết chị ấy có chuyện gì. Nếu không, tôi thề sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để cướp đi chị ấy.” Câu cuối cùng Minh Viễn gần như gằn từng chữ một.

Cả đêm qua cậu ta đã tự giày vò bản thân vì sự hèn nhát của chính mình. Đây cũng là lần đầu tiên cậu lấy hết can đảm dám nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Không màng ánh mắt kinh ngạc của bọn họ mà thẳng thừng bày tỏ tình cảm của mình dành cho Duệ Hi.

Nhã Kỳ hít sâu một hơi. Tống Noãn lại cau mày, trong mắt ánh lên tia buồn bã, thở dài.

Nàng nuốt khan một ngụm, đột nhiên cảm thấy Minh Viễn không còn là phản diện trong đời nàng… Mà giống như… Đồng loại.

Những kẻ yêu đến mức mất trí, nhưng lại hèn mọn chỉ dám trút lên kẻ yếu hơn.

Nhưng lúc này không phải để đồng cảm. Vãn Ninh không cho phép bất kỳ ai nhắm đến thứ thuộc về mình. Nàng không hề biết, sâu trong tiềm thức lại đang nảy mầm một ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.

“Yên tâm! Người có chuyện gì nhất định sẽ không là chị ấy.” Nàng đáp.

Vãn Ninh lách người qua khỏi cậu ta, nói với lại đằng sau: “Đi thôi. Đừng để cảnh sát đợi lâu.”

Nhã Kỳ và Tống Noãn cũng nhanh chóng theo sau. Chỉ có Minh Viễn là đứng đó như trời trồng.

Đồng tử cậu ta co rút như nhớ lại chuyện gì, nhưng rồi rất nhanh lại tự trấn an.

“Không… Mình không thấy gì cả. Không thấy… Không thấy thì không có tội… Phải! Mình không sai. Mình không có tội.” Cậu ta vừa đi vừa bẩm bẩm…