Đến nội dung chính

Chương 72: Điên Cuồng Chiếm Đoạt

admin 649 Chữ Cài Đặt

“Tìm được Duệ Hi chưa?”

“Có rồi! Chị ấy chỉ là ngủ quên thôi.”

“Vậy thì tốt. Tôi về đây, có gì cần cứ gọi.”

“Được.”

“Tạm biệt.”

Nàng cúp máy, ánh mắt dán chặt vào người đang rụt rè ngồi đó.

Vừa nãy Vãn Ninh xem lại camera, phát hiện cô vẫn chưa ra ngoài, bèn tìm lại xung quanh nhà. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại nơi tủ quần áo lớn trong phòng ngủ.

Đúng như nàng đoán, Duệ Hi không biết làm cách nào lại có thể tự nhét mình vào trong rồi cũng gấp cả xe lăn mang vào cùng. Nhưng không phải là ngủ quên như nàng nói, mà là sợ sệt một thứ gì đó trong bóng đêm…

Vãn Ninh kềm chế lại cảm xúc mệt mỏi, bất lực mà dịu giọng an ủi Duệ Hi. Phải mất một lúc lâu sau mới có thể dỗ được cô chịu ra ngoài ánh sáng.

Lúc này nàng mới nhìn rõ, bản thân Duệ Hi áo quần xộc xệch, người lại nóng hầm hập như lửa đốt.
Đột nhiên trong lòng nàng lại suy nghĩ đến một kết quả điên rồ. Nếu thật sự nàng không thoát được Hạ Viễn, có phải Duệ Hi cũng sẽ bị Minh Viễn mang đi?

“Không. Không thể! Em không chấp nhận chị cùng ai khác cả.”

Vãn Ninh như phát điên mà bất chấp lôi cô vào phòng tắm. Hai người không mảnh vải che thân, bị Vãn Ninh ép buộc vào một chỗ.

Cánh tay Duệ Hi lúc này đã đỏ lên do nàng dùng hết sức chà sạch. Bản thân cô cũng lảo đảo vì cơn sốt, nhưng người kia dường như vẫn không có ý định dừng lại. Vãn Ninh hết kỳ cọ bản thân lại quay sang Duệ Hi mà làm tương tự.

Đến khi làn da hai người đỏ như rớm máu, Vãn Ninh mới thôi mà ôm lấy cô bật khóc.

Đến khi trở lại giường ngủ, ánh mắt Duệ Hi từ kinh hoàng lại chuyển sang kháng cự rồi trống rỗng…

Vãn Ninh vẫn chưa tỉnh táo lại, nàng quấn độc một chiếc khăn tắm mà tiến đến gần Duệ Hi đang run rẩy.
“Nhìn em đi… Mở mắt ra nhìn em đi.” Nàng nắm lấy vai cô, ép người kia nhìn thẳng vào cơ thể mình.

Hơi thở đầy men rượu còn sót lại của nàng hòa vào hơi nóng trên người Duệ Hi. Vãn Ninh cúi đầu, cưỡng ép khóa môi người trước mặt. Đồng tử Duệ Hi co rút nhưng không dám phản kháng, như một con búp bê bất động mà mặc kệ Vãn Ninh dày vò.

Nụ hôn dày đặc rơi lên người Duệ Hi. Nàng như muốn lưu lại mọi dấu vết của bản thân lên người cô để độc chiếm.

Đêm đó, nàng từ hiến dâng mà không được, lại chuyển sang vụng về mà thô bạo cưỡng ép cô. Vãn Ninh đã hai mươi tám tuổi, không còn là cô nhóc bốc đồng mười tám tuổi chưa rành thế sự.

Lại một đêm hoang đường, lại là nàng chủ động nhưng không có sự thỏa hiệp của người kia…

Cách đó không xa, tại bờ biển gần nhà nàng có một bóng người cô độc đang đứng trong làn nước lạnh giá.
Minh Viễn cúi đầu, hai cánh tay liên tục nện xuống mặt nước vô tri. Nước biển văng lên mặt, lên môi, mặn đắng.

Có lẽ may mắn của cậu ta đã dùng hết, hoặc ông trời muốn cậu ta nhìn thấy nhân quả mình gây ra. Một vỏ ốc gai trôi dạt tới… Mặt biển thoáng chốc loang ra một màu đỏ đáng sợ.

Minh Viễn thoáng ngẩn người, cánh tay lúc này đã tê rần vì mất máu.

“Ông trời! Cả ông cũng thấy tôi hèn nhát hay sao?” Đột nhiên cậu ta ngước mặt lên trời rồi cười lớn.

Cười rồi lại khóc… Tự giễu cho chính cuộc đời mờ nhạt của bản thân.