Nàng bắt xe đến địa điểm đã hẹn, buổi tiệc lúc này cũng đã sắp bắt đầu. Nàng dừng lại, nhắn một tin báo đã tới cho Hạ Viễn rồi một mình đi vào trong. Vì đã được căn dặn trước nên nhân viên đứng ở cửa nhận thiệp mời cũng không làm khó nàng.
Trong sảnh, ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lên nền đá cẩm thạch lạnh buốt. Tất cả những người có mặt ở đây đa số đều là những công ty vừa niêm yết muốn đến tìm cơ hội hoặc những nhà đầu tư đang chờ đợi con mồi tiềm năng.
Vãn Ninh bước vào với chiếc đầm dạ hội đen tuyền ôm sát thân hình mảnh khảnh. Phần vai trần lộ ra dưới ánh đèn, xương quai xanh tinh xảo cũng là thứ nàng tự hào nhất được phô diễn, khiến rất nhiều ánh mắt tập trung về phía nàng. Vãn Ninh cố tình chọn màu sắc tối giản, nhưng không may vẻ đẹp của nàng lại biến nó thành sắc màu thuần khiết, khác biệt với tất cả, làm sảnh tiệc trở nên nhạt nhòa.
Mỗi bước nàng đi đều vững vàng, đuôi váy khẽ lướt qua nền đá, mềm mại nhưng không yếu đuối. Tóc búi cao, bông tai kim cương dài, mảnh, chuyển động lấp lánh dưới ánh đèn.
Hôm nay nàng chỉ trang điểm nhẹ, không quá coi trọng nhưng cũng phải thể hiện chút thành ý khi tới nơi này.
“Nguyễn tổng. Hôm nay cô thật đẹp.”
Hạ Viễn không biết từ hướng nào đi tới mà tấm tắc nhìn nàng. Hôm nay hắn vận suit đen tuyền, tóc tai bóng bẩy. Không ngờ đứng cạnh nàng lại giống hệt một đôi. Khi thấy ánh mắt dồn về phía này càng nhiều, hắn lại càng kiêu ngạo như thể nàng là của riêng hắn. Khát vọng chinh phục trong lòng lại càng ngày càng lớn thêm, ít nhất… Hắn cũng phải có được nàng một lần.
Vãn Ninh nhìn hắn như cách nhìn một chú chó vừa được ném xương, mừng rỡ mà vểnh đuôi khoe mẽ. Tiếc là nàng chỉ có mỗi chú cún nhỏ đang cần được chăm sóc ở nhà, không rảnh mà quan tâm chó hoang ngoài đường chải chuốt thế nào.
Nàng im lặng đứng đó cho đến khi bữa tiệc bắt đầu. Đèn trong sảnh tiệc vụt tắt, chừa lại nơi sân khấu một ánh đèn nhỏ.
MC đứng lên giới thiệu về những sản phẩm công nghệ mới đang được thử nghiệm, gồm tiềm năng và rủi ro thực tế. Tổng cộng có hơn năm sản phẩm được đánh giá cao, số còn lại chỉ đang ở giai đoạn xem xét.
Ánh đèn bật sáng, nàng có chút không thích nghi mà nhắm mắt lại. Cơ thể lảo đảo suýt thì ngã ra sau do thời gian dài không nghỉ ngơi đủ. Eo nàng bị một bàn tay cố tình siết chặt, là Hạ Viễn. Hắn cố tình đỡ nàng, sẵn tiện kéo người vào lòng mình.
“A.” Tiếng hét của hắn làm mọi người ở gần chú ý.
“Ồ xin lỗi. Tôi lỡ chân.” Nàng làm ra vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn.
Thì ra vừa rồi nàng mượn đà, dẫm mạnh gót giày vào chân hắn, đã vậy còn xoáy thêm một vòng mới chịu lùi ra.
“Không… Không sao.” Hắn đau đến mức nghiến răng nhưng vẫn phải giữ phong thái điềm tĩnh. Hắn biết nàng cố ý.
Vãn Ninh nhìn tình hình cũng đoán được bản thân đến đây có lẽ là vô ích, định khách sáo vài câu rồi quay về cùng Duệ Hi nhưng lại bị đám nhà đầu tư chặn lại.
Liên tục có người đến ép rượu. Nàng dù sao cũng là nhân vật có tầm cỡ sau cuộc thi quốc tế vừa rồi. Lại thêm chuyện lật đổ cả Thịnh Thế hùng mạnh và góp phần xóa sổ tệ nạn hối lộ của quan chức cấp cao, dường như một trận mà thành danh. Bây giờ trong giới đều biết đến chuyện nàng “đập chậu cướp hoa” từ tay thiếu gia Thịnh Thế.
Dù cố gắng tránh né nhưng nàng vẫn uống phải không ít. Đến khi ra được sảnh tiệc cũng là lúc cả người nàng đã đỏ ửng vì hơi men. Nàng bắt đại một chiếc xe đậu bên lề, rời đi trước ánh mắt thèm thuồng của vài kẻ đi phía sau.
Xe chạy được một đoạn, nàng mở cửa sổ cho tỉnh táo nhưng lại phát hiện con đường này không phải hướng về nhà. Vừa rồi tài xế cũng không hỏi nàng muốn đi đâu.
Đánh hơi được mùi nguy hiểm, nàng biết lúc này không thể xuống xe, chỉ còn cách cầu cứu một người. Điện thoại vừa gửi xong định vị đã bị người phía trước phát hiện. Nàng giả vờ say rượu, bịt miệng lại như sắp nôn.
“Này! Đừng nôn lên xe tôi đó.”
“Bác tài… Tôi muốn đi vệ sinh…” Nàng làm giọng điệu say rượu, cố tình lắc lắc điện thoại tối đen như đã hết pin.
Thấp thoáng thấy mấy người đang đứng đằng trước, trong đó còn có cả Hạ Viễn, nàng lập tức giả vờ nôn.
“Huệ…”
“Chết tiệt! Xuống mau.” Tên tài xế cũng thấy bọn họ ở gần nên đành mở cửa xe thả nàng xuống.
Không ngờ chỉ vừa ra ngoài, nàng đã bỏ lại giày cao gót, chân trần ôm váy mà chạy hết tốc lực về hướng ngược lại.
“Khốn khiếp! Đuổi theo.” Hạ Viễn thấy nàng bỏ chạy liền lập tức quát hai tên đàn em.
Ba người đàn ông lực lưỡng cùng một chiếc xe lại rượt đuổi một cô gái giữa trời khuya thế này mà không có ai giúp đỡ.
Đường vắng lại tối đen, nàng chạy đến mức phồng rộp cả bàn chân vẫn không dám dừng lại. Ánh mắt Vãn Ninh đầy tuyệt vọng, phía sau vẫn còn vang lên tiếng bước chân dồn dập rõ ràng.
Đến khi sức lực không còn bao nhiêu, nàng thấp thoáng thấy một chiếc xe chạy ngang qua đường đối diện. Vì di chuyển chậm, lại không kéo cửa kính, nàng lờ mờ thấy gương mặt một người quen.
“Cứu…” Vãn Ninh kêu lớn nhưng lại phát hiện cổ họng đã khô cứng, âm thanh phát ra không rõ ràng.
Người trong xe dường như cũng thấy được nàng và đám người phía sau. Do dự vài giây, chiếc xe thả chậm tốc độ.
Nàng mừng rỡ tiến lại gần thì bỗng dưng người kia đạp ga hết tốc lực, chiếc xe lao vút trong màn đêm bỏ lại một trận cát bụi mịt mờ.
“Ha… Chạy nữa đi.” Hạ Viễn vứt phăng kính trên mặt, trang phục lúc này cũng xộc xệch, chạy đến.
Ba tên bao vây nàng với khoảng cách rất gần, dường như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Ánh mắt bọn chúng nhìn nàng như nhìn con mồi sắp bị làm thịt.
“Hạ tổng. Anh làm vậy là ý gì?” Giọng nàng khàn đi nhưng vẫn cố thều thào.
“Ha ha… Tôi không tin là em lại không biết tôi tiếp cận em vì điều gì? Thôi! Ngoan ngoãn theo tôi, chỉ một đêm thôi. Tôi hứa sẽ hỗ trợ em cướp lấy cả Tinh Thần, làm bà chủ có được không?” Giọng hắn bỡn cợt, hơi thở vẫn còn dồn dập nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi trước ngực nàng.
“Chát!” Nàng tát vào cánh tay định đưa tới.
“Mày dám.” Một tên la lên.
“Không được manh động.” Hắn quát.
Hạ Viễn xoa xoa mu bàn tay đang đỏ lên, lại dùng giọng điệu mèo vờn chuột với nàng. Dù sao Nguyễn gia cũng không phải nhỏ, nếu nàng chịu lấy hắn, cũng coi như có lời. Bằng không thì đám anh em của hắn lại phải có hàng mới để chơi rồi.
“Chậc! Không uống rượu mời sao? Em đừng nghĩ chuyện con nhóc họ Bạch kia gặp tai nạn mất trí sẽ giấu được. Bây giờ nó còn không thể tự lo cho bản thân, còn bắt em phải gánh vác cái công ty rách đó… Về với anh không tốt à? Nếu không đừng trách anh không khách sáo mà cho em nếm thử đủ tư vị đàn ông nhé! Ha ha ha ha…”
Tiếng cười bỡn cợt vang lên bên tai nhưng Vãn Ninh nào có chút để ý. Đầu óc nàng lúc này chỉ xoay quanh việc làm thế nào tin tức của Duệ Hi bị lộ ra ngoài? Phải chăng Tinh Thần đang có nội gián…
Phổi nàng như bị xé toạc, từng nhịp thở bỏng rát như nuốt phải lửa. Nàng không ngờ được, ngày trước nàng dùng bản thân làm mồi nhử gài bẫy Duệ Hi, bây giờ lại phải trả giá bằng cái bẫy của kẻ khác…
“Sao nào? Thất thần gì chứ? Nghĩ kỹ chưa, cô bé của anh…”