Đến nội dung chính

Chương 68: Tuổi Thơ Liệu Có Tốt Đẹp

admin 1.417 Chữ Cài Đặt

Năm giờ sáng, nàng quơ quơ tay nhưng bên cạnh chỉ có một mảng trống rỗng lạnh buốt. Duệ Hi lại đúng giờ này thức dậy mà chẳng cần báo thức.

Nàng ngái ngủ đi ra phòng khách, quả nhiên là cô đang ngồi một góc tự chơi cờ một mình. Vãn Ninh đã quá quen với nhịp sinh học của cô nên chỉ lặng lẽ ngồi cạnh. Mà dù cho nàng có khuyên ngăn hay dùng lời lẽ ép buộc thì hôm sau Duệ Hi vẫn như vậy. Lúc đầu nàng còn khá bất ngờ khi Duệ Hi có thể tự mình leo lên xe lăn, nhưng nhìn nhiều quá cũng thành quen. Vãn Ninh đâu hề biết, dù bao nhiêu tuổi thì Duệ Hi vẫn quen thuộc với thứ này hơn bao giờ hết…

Sáu giờ kém là lúc Duệ Hi tập võ, nói đúng hơn là múa may ở một góc phòng, cứ như một đứa trẻ đang cố làm quen với một cơ thể đồ sộ mà đột nhiên mình có được. Nhưng lại giống như bị ép buộc mà phải vận động vào khung giờ đó dù chân vẫn bị thương…
Hôm nay Tinh Thần có quá nhiều việc cần xử lý, nàng phải sớm đến công ty giải quyết và ăn trưa cùng đối tác mới.

Sáu giờ ba mươi, Duệ Hi tự điều khiển xe lăn vào phòng tắm, còn nàng sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng, trưa để sẵn vì sợ về trễ.

Bảy giờ, hai người ăn sáng xong. Vãn Ninh chuẩn bị trang phục ra cửa đến chỗ làm, còn Duệ Hi sẽ ngồi đọc hết tất cả sách trên kệ. Còn vấn đề làm thế nào mà một đứa trẻ năm tuổi có thể hiểu hết thì nàng vẫn chưa rõ. Dù sao cô cũng mang danh thiên tài, học chữ sớm một chút cũng không phi lý lắm. Nàng nghĩ.

“Duệ Hi. Ở nhà đừng quên cho mèo ăn nhé?” Nàng bỏ lại một câu rồi đi mất.

Đúng như nàng dự đoán, đối tác lần này cứ cố tình kéo dài thời gian của nàng khiến Vãn Ninh lại bị trễ giờ cơm của Duệ Hi.

“Vãn Ninh. Nếu có thể thì tối nay tôi có thể mời cô đi dự tiệc?” Chàng trai lịch lãm trước mặt lời lẽ đầy thiện ý, ánh mắt nhìn nàng cũng không thèm che giấu cảm xúc.
“Xin lỗi Hạ tổng, tối nay không phải giờ làm việc. Vui lòng gọi tôi là cô Nguyễn hoặc cả họ tên. Còn về hợp đồng này, nếu hôm nay không thể ký nữa, tôi xin phép dừng lại tại đây.” Vãn Ninh cứng rắn.

Người đàn ông tên Hạ Viễn lại nhìn nàng thêm phần thú vị. Hắn ta không phải không biết chuyện của nàng và Duệ Hi, nhưng quãng thời gian tiếp xúc với Tinh Thần cũng nhận ra được Duệ Hi có lẽ gặp vấn đề gì đó nên không thể tới công ty. Mấy lần gặng hỏi khéo đều bị từ chối, khát vọng muốn chinh phục người như nàng khiến hắn kiên trì hơn một tháng qua.

“Chậc! Nguyễn tổng đừng vội.” Hắn đổi sang vẻ nghiêm túc ngăn nàng lại.

Dù sao công ty Hạ Thị vẫn nắm trong tay con chip AI tích hợp mạng sinh học hoàn hảo với nhiều tiềm năng lớn, nàng thật sự không muốn cơ hội hợp tác bị chấm dứt ở đây. Vãn Ninh hơi điều chỉnh lại cảm xúc rồi quyết định nghe hắn ta nói lần cuối.
“Hôm nay có buổi tiệc về quảng bá sản phẩm công nghệ, Nguyễn tổng chỉ cần cùng tôi đến đó tham khảo một chút rồi đưa ra ý kiến. Nếu chúng ta cùng ăn ý về việc phát triển con chip này, tất nhiên tôi sẽ ký hợp đồng ngay lập tức, lợi nhuận cũng chấp nhận chia đôi chứ không còn là bốn sáu nữa. Được không?”

Nàng nhìn Hạ Viễn nghiêm túc trình bày, dù còn chút ngờ vực nhưng những lời hắn ta nói không phải quá vô lý. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, nàng vẫn quyết định gật đầu với điều kiện sẽ tự mình đến bữa tiệc.

“Vậy hẹn gặp lại vào tối nay!” Hắn nở nụ cười chuẩn mực, vẫy tay sau lưng nàng.

Vãn Ninh đâu còn tâm trạng để ý hắn, nàng lập tức bắt xe về nhà. Tới nơi đã hơn một giờ trưa, quả nhiên Duệ Hi vẫn chưa dùng cơm, thức ăn được nàng bọc giấy bạc trên bàn đã lạnh ngắt từ bao giờ.

“Duệ Hi.” Nàng gọi, nhìn quanh một lượt vẫn không thấy cô đâu.

Phòng ngủ, phòng khách, vườn hoa bên ngoài cũng không thấy. Vãn Ninh thật sự hoảng loạn. Đến khi coi lại camera trong nhà mới phát hiện Duệ Hi đã vào phòng tắm được hai tiếng mà chưa ra, mà nơi đó nàng lại bỏ qua từ nãy giờ.

“Cạch.” Nàng đẩy mạnh cửa, lo lắng bước vào xem.

“Duệ Hi.”

Cô lúc này đang ngâm mình trong bồn tắm ngập nước lạnh, đồ trên người vẫn nguyên vẹn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một góc. Xe lăn bên cạnh ngã lăn lóc, có lẽ bị cô dùng lực quá tay để trèo vào bồn tắm.

Vãn Ninh nhanh chóng kéo người ra, gọi bác sĩ gia đình đến thay mới bột dưới chân cô vì sợ nhiễm trùng. Trong lúc chờ đợi, nàng giúp Duệ Hi thay quần áo rồi đặt cô ở yên trên giường chờ bác sĩ đến. Không quên khoác thêm cho cô một lớp áo ngoài, hạ nhiệt độ phòng vì sợ cảm.

Làm xong mọi thứ cũng đã hơn ba giờ chiều, Vãn Ninh lại phải loay hoay làm lại đồ ăn trưa cho cô vì đồ cũ đã hỏng hết. Lúc này nàng chẳng còn tâm trạng mà ngại ngùng khi nhìn Duệ Hi “thả rông” nữa.

“Chậc! Dù sao chị cũng đâu có ngực.” Nàng lầm bầm, tranh thủ làm nhanh một món gì đó vì lúc nãy sấy tóc đã nghe tiếng bụng cô sôi ùng ục.

Đợi nàng nấu xong thì bác sĩ cũng đã hoàn tất thay bột mới. Cũng may chỉ là bị phồng da do ngâm nước lâu chứ không phải lệch xương.

Vãn Ninh cảm ơn bác sĩ rồi mang thức ăn đến cạnh giường.

Duệ Hi lúc này lại đang trong tư thế “treo giò” đúng nghĩa. Từ đầu gối trở xuống bị quấn một lớp bột còn dày hơn lần trước, chân cô bị kéo cao, gác lên bốn chiếc gối mềm.

Nàng nhìn vừa thương lại vừa có chút buồn cười, định lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt sợ hãi của cô nhìn tới.

“Duệ Hi. Sao thế?” Nàng bỏ điện thoại xuống, lại gần hỏi han.

Bàn tay đưa đến xoa đầu lại làm cô sợ hãi nhắm mắt, dường như nàng còn thấy cơ thể cô khẽ run rẩy.

“Duệ Hi. Bình tĩnh, ăn chút gì nhé?” Nàng nhẹ nhàng chuyển sang lưng cô vỗ vỗ.

“Cạp.”

Nàng nghe được âm thanh lạ nên không để ý, đến khi cô lại phát ra tiếng “Cạp” lần thứ hai nàng mới biết là Duệ Hi vừa mở miệng.

“Duệ Hi. Chị… À… Em nói gì?” Nàng lúng túng quên cả cách xưng hô với Duệ Hi năm tuổi.

Cô dường như vẫn sợ hãi gì đó, bàn tay run run chỉ lên bịch thức ăn mèo nàng đặt trên tủ kính.

Nàng theo ngón tay cô mà nhìn sang mới ngỡ ngàng nhớ lại, thức ăn mèo bên dưới đã hết rồi. Nàng hay có thói quen làm kệ cao để pate, hạt và mấy thứ chưa dùng tới lên đó. Duệ Hi đúng là cao thật nhưng một chân đã bị gãy không thể đứng lên quá lâu, đừng nói là với tới chỗ mà nàng còn phải dùng ghế kê chân mới để đồ lên được.

Vãn Ninh xâu chuỗi lại sự việc rồi đột nhiên gương mặt trầm xuống.

“Bạo hành.” Hai chữ này xuất hiện trong đầu nàng như một miếng keo dán, không thể gỡ ra.

Hôm đó, nàng lần đầu tiên nghiêm túc muốn biết về quá khứ của Duệ Hi khi còn ở Bạch gia, nàng cần phải chứng minh những suy nghĩ trong đầu.

Đồng hồ điểm sáu giờ tối, nàng dỗ được Duệ Hi ngủ rồi lại thay trang phục để chuẩn bị đi dự tiệc cùng Hạ Viễn. Một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có.