Vì là chương trình phát sóng trực tiếp để bỏ phiếu bầu vào phút cuối nên nhanh chóng bình luận đã ngập tràn. Đa phần ai cũng khen nhóm của Vãn Ninh hợp tác ăn ý lại không bỏ bê bản thân thông qua cách nàng chủ động pha mì cho đồng đội. Không có cấp trên, cấp dưới, dù chỉ là mì ly cũng phải thêm cho mỗi người hai quả trứng.
Ngược lại phía các nhóm đối thủ quả nhiên là thực lực đáng nể, ai nấy đều như cổ máy lập trình mà gõ phím cành cạch. Thời điểm hiện tại, mỗi phòng đã thay hai, ba bàn phím dự phòng. Cả chuột cũng bị đập phá hết vài con vì căng thẳng kéo dài và tinh thần sa sút. Nhưng cũng không ít người cảm thán bọn họ đúng là những “quái vật lập trình” với tốc độ đáng ngạc nhiên.
Đã hai ngày trôi qua, chỉ còn lại hơn hai mươi giờ cuối cùng là cuộc thi kết thúc. Nhóm Hàn số một đã nhanh chóng bấm nút hoàn thành, nhóm Hàn số hai cũng chỉ mất thêm sáu giờ nữa đã đuổi kịp.
Bạch Thị số ba vẫn đang trong quá trình chạy thử nghiệm lần cuối, Triệu Thị lại không biết giở trò gì, tất cả lập trình viên đều thiếp đi trên ghế, dù đã hoàn thành nhưng chẳng ai chịu bấm nút dừng đếm ngược.
Đồng hồ dừng ở mốc ba giờ cuối cùng, con số từ trắng chuyển sang màu đỏ cảnh báo. Không ai đủ sức nói thêm lời nào.
Tống Noãn dựa vào ghế, cổ tay run rẩy mất kiểm soát vì phải vẽ liên tục nhiều giờ. Mắt mọi người giờ đây đã đầy những tia máu nhỏ, hốc mắt trũng sâu, mấy thanh niên chưa qua bao lâu đã râu tóc lởm chởm, trông nhếch nhác vô cùng.
“Render xong rồi… Tôi gửi bản build cuối.”
Minh Viễn khẽ gật đầu, cố giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể: “Chạy thử lần cuối.”
Game mở lên. Menu xuất hiện. Nhạc nền trọn vẹn, âm thanh ôm sát chuyển động nhân vật mượt mà.
Vãn Ninh liếc mắt nhìn đồng hồ, vẫn còn hai giờ bốn mươi phút: “Vào phân đoạn cuối.”
Trình Mặc nuốt khan, nhấn chuột.
“Cạch.” Màn hình chuyển cảnh.
Nhân vật đứng trước lựa chọn cuối cùng, cậu bấm vào. Màn hình đột nhiên khựng lại, mọi người nếu nín thở chờ đợi.
Một, hai, ba giây… “Bụp.” Màn hình tối đen như mực.
“Fatal Error.” Một dòng chữ trắng hiện lên giữa màn hình như một lời phán quyết.
Tống Noãn bật dậy ngay lập tức: “Không thể…”
Minh Viễn đứng dậy kéo bàn phím về phía mình, mở log hệ thống, dòng mã lỗi dày đặc lập tức tràn xuống.
“Chạy lại.”
Trình Mặc lập tức làm theo nhưng vẫn crash. Minh Viễn siết chặt tay, thái dương đã giật mạnh vài lần.
“Tôi… Tôi chỉ tối ưu lại đoạn điều khiển nhánh cuối thôi. Lúc test riêng vẫn ổn mà?” Cậu thanh niên còn lại lập tức lên tiếng.
Nàng vỗ vai cậu ra hiệu đừng hoảng, không ai trách cậu, chỉ là nôn nóng muốn hoàn thành.
Hai giờ cuối cùng, Minh Viễn cẩn thận lướt qua từng dòng code, giọng khàn khàn.
“Xung đột vòng lặp điều kiện. Nhánh cuối cùng tự khóa chính nó.”
Tống Noãn lắc đầu: “Nếu bây giờ sửa phải viết lại toàn bộ logic à?”
“Ít nhất hai tiếng. Đó là chưa kể rủi ro…” Trình Mặc chen ngang.
Người còn lại lập tức xanh mặt, ánh mắt hối hận khôn xiết.
“Thử! Phải thử.” Vãn Ninh trầm mặt hồi lâu rồi kiên quyết.
Ngay lúc nút xóa sắp bị ấn xuống, cánh cửa đột nhiên bật mở. Tất cả sự chú ý lập tức đổ dồn lên người trước mặt.
Duệ Hi ôm áo khoác dài mà thở dốc, trên người còn dính không ít bẩn do bùn nước bắn vào. Không ai biết để đến được đây, cô đã trải qua những gì.
“Chị Duệ Hi.” Minh Viễn mừng rỡ.
“Cứu tinh đến rồi.” Ba người còn lại lập tức hùa theo.
Mọi người tự nguyện nhường đường, cô thuận lợi ngồi vào ghế, chẳng cần xem xét gì thêm, cô thẳng tay loại bỏ nhánh tâm đắc nhất của cả nhóm.
Mọi người hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều, chỉ len lén nhìn qua sắc mặt nàng vì vốn ý tưởng này là do Vãn Ninh nghĩ ra. Cô lặp lại thao tác liên tục không một lỗi nhỏ trước ánh mắt kinh ngạc và cái nhìn thay đổi của người xem cùng ban giám khảo bên ngoài.
Những bình luận từng phủ nhận Duệ Hi và nàng đã làm lành liền lập tức quay xe. Có người vẫn cố chấp vì thấy cô thẳng tay xóa đi ý tưởng của nàng.
Đồng hồ đếm ngược hai mươi tám phút, Duệ Hi buông bàn phím, ra hiệu cho mọi người chạy lại một lần nữa.
Mở đầu vẫn trơn tru, mượt mà như cũ nhưng phân đoạn cuối đã đưa ra hai lựa chọn rõ ràng. Dù không hoàn hảo nhưng có thể đi đến kết thúc cuối cùng.
Trình Mặc và cậu thanh niên kia trong lòng như có pháo hoa nở rộ, tay vẫn bấm thử từng nút. Tống Noãn tựa lên vai Vãn Ninh mà thở phào như trút được gánh nặng. Minh Viễn vẻ mặt hớn hở nhưng vẫn cố che đậy cảm xúc kích động.
“Chạy ổn. Hoàn thành. Vẫn còn mười sáu phút.”
Như chỉ chờ một câu này, cơ thể căng thẳng của Vãn Ninh lập tức đổ ập xuống, máu từ cánh mũi phun ra như thác tràn. Trước khi ý thức dần rời rạc, nàng rơi vào một vòng tay lạnh lẽo quen thuộc cùng tạp âm chói tai… Cô… Lại gầy thêm rồi.