Cuộc thi chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người được sắp xếp theo thứ tự đến một căn phòng lớn vừa đủ rộng cho một nhóm. Mọi quá trình đều được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu.
Tinh Thần là nhóm số thứ tự năm, được đưa vào căn phòng cuối cùng sau khi tất cả lần lượt đi qua máy quét.
Trang thiết bị bên trong toàn bộ đều là loại tiên tiến nhất, sàn nhà đầy rẫy dây điện kéo dài từ bàn làm việc tới các ổ cắm. Mỗi bàn đều đầy đủ laptop mở sẵn, tablet vẽ, vài loại cà phê và nước. Trong góc phòng có một chiếc tủ nhỏ chứa bánh ngọt và một số đồ ăn vặt, dù ít ai chạm tới nhưng vẫn dư cho cả nhóm nạp đủ năng lượng trong ba ngày. Tất nhiên, mọi góc đều có máy quay, trừ nhà vệ sinh.
Sau khi ổn định chỗ ngồi và hoàn tất trao đổi, đồng hồ trên tường bắt đầu đếm ngược từng giây. Cuộc thi bắt đầu.
Tiếng hít thở khẽ vang lên, Minh Viễn siết chặt tay, ánh mắt không rời khỏi màn hình:
“Nhớ quy tắc. Ba tiếng đầu dựng khung, ý tưởng nào khả thi nhất thì làm. Đừng trao đổi quá lâu.”
Vãn Ninh đứng khoanh tay, quét mắt một vòng quanh phòng kính. Bên ngoài, giám khảo đang quan sát họ như đang xem một thí nghiệm.
Tống Noãn đặt bút lên bảng vẽ điện tử, nhìn sang nàng với vẻ mặt nghiêm túc.
“Ý tưởng là của chị.” Minh Viễn cũng nhìn nàng.
“Một trò chơi nơi người chơi không thể thắng trọn vẹn. Mỗi lần đạt được một thứ, họ lại mất một thứ khác.”
Minh Viễn lập tức gõ bàn phím, mở giao diện project mới:
“Được! Cơ chế trao đổi. Tôi dựng hệ thống lựa chọn nhiều nhánh.”
Tống Noãn cũng lập tức phác thảo nhân vật. Năm người gần như chuyển động cùng một lúc.
Những căn phòng còn lại cũng chỉ truyền đến âm thanh bàn phím gõ lách cách liên tục, không một âm thanh thừa.
…
Tại sân bay lúc này, Duệ Hi đang cau mày gọi liền mấy cuộc vẫn không thể sắp xếp được. Trời đang có bão, chuyến bay đã bị trì hoãn hơn một ngày.
“Tiểu Hi.” Hạo Nhiên chạy đến, trên người anh đã ướt một mảng lớn do chạy xuyên qua màn mưa.
Cô ngoái đầu, lờ mờ đoán ra ý định của anh. Dù rất kháng cự nhưng ít nhất Duệ Hi không tỏ ra khó chịu, vì lần này phải thật sự nhờ đến mối quan hệ chính trị của Dương gia rồi.
“Anh đã sắp xếp máy bay riêng, chúng ta cùng đến đó.” Hạo Nhiên vui vẻ như đang khoe chiến công.
“Cảm ơn!” Cô đáp gọn, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình.
Trong mục tin nhắn từ người lạ, một dòng chữ đỏ chói hiện lên ngắn gọn chỉ một dòng:
“Có thể đến không?”
Cô định trả lời nhưng sực nhớ cuộc thi đã phát sóng được một ngày, nàng chắc chắn không thể xem điện thoại.
Cùng lúc, Elara cũng thông báo hai ngày nữa sẽ đáp cánh xuống nơi tổ chức cùng gia đình, vì Vãn Vãn muốn xem tận mắt cuộc thi ở những phút cuối cùng.