Ngỡ rằng sau khi được vào vòng chung kết, Tinh Thần sẽ lại một bước nhảy vọt lên tầng mây. Nào ngờ, chỉ sau một đêm lại bị bôi nhọ khắp mặt báo.
“Thiên Mệnh Khởi Nguyên ăn may! Dựa vào nhịp độ hiện có mới có thể vào chung kết.”
“Tinh Thần bất chấp dùng trẻ em khuyết tật để câu kéo phiếu bầu.”
“Nghi vấn người đứng sau Tinh Thần đang lạm dụng trẻ em.”
Elara vừa đọc xong những tin tức quốc tế mới nhất, liền nhắn cho Duệ Hi một tin: “Có cần tôi giúp gì không?”
“Tôi xử lý được.” Duệ Hi trả lời. Quả thật cô đã “lợi dụng” Vãn Vãn, dù con bé rất vui nhưng Duệ Hi không muốn kéo họ vào những chuyện như thế này.
Hôm nay là ngày cuối cùng Duệ Hi ở lại nơi này, cũng là ngày phải chia tay Vãn Vãn.
Cô được Elara mời đến dùng cơm, Hạ Du nhiệt tình nấu những món cơm quê để cô không lạ miệng. Bọn họ trò chuyện vui vẻ, không câu nệ. Lần đầu tiên Duệ Hi cảm giác được hạnh phúc từ một gia đình nhỏ là như thế nào.
“Chị Duệ Hi. Mẹ em làm món này là ngon nhất đó!” Vãn Vãn cười tươi, gắp cho cô một miếng sườn xào.
Cô cũng cười đáp lại, tinh ý điều khiển tay để cô bé có thể bỏ đúng vào chén mình. Elara đương nhiên chú ý đến điểm này, ánh mắt nhìn Duệ Hi lại thêm một phần dịu dàng.
Ăn uống xong xuôi, Vãn Vãn kéo tay Duệ Hi lên tầng áp mái của ngôi nhà.
“Đây là căn cứ bí mật của em.” Cô bé hào hứng.
Duệ Hi cúi người rồi ngồi xuống, chiều cao của cô chẳng thể đứng thẳng khi ở đây. Cô nhìn quanh, toàn là bản vẽ kèm mô hình, có lẽ thường xuyên được dọn dẹp, mọi thứ không bám một hạt bụi.
Suốt cả buổi trưa, Duệ Hi chiều theo ý cô bé, hết vẽ tranh lại chơi trò lắp ráp, từ chơi cờ đến trò chuyện vu vơ. Cô cảm thán, thế giới của trẻ con quả thực rất đẹp cũng rất nhỏ. Có một khoảng lặng, cô lại nghĩ… Liệu cô có trở thành một phần trong tuổi thơ của Vãn Vãn, hay sẽ lại bị lãng quên trong ký ức trẻ thơ đây?
“Chị Duệ Hi.” Cô bé đưa đến trước mặt cô một bức tranh lớn đã đóng khung, được đặt cẩn thận trong hộp giấy, bọc một lớp chống sốc dày dặn.
Trên đó là tấm ảnh Duệ Hi bị chụp lén, có lẽ vô tình rơi vào ống kính của ai đó. Không biết làm thế nào mà Vãn Vãn lại có được, ấy vậy mà còn họa thành tranh.
“Em sẽ không quên chị đâu. Em hứa đó!” Vãn Vãn dùng ánh mắt long lanh nhìn cô.
Đôi đồng tử mông lung ấy lại khiến tim cô nghẹn lại một chút: “Sao em lại nói thế?”
Cô bé mím môi, cố dùng giọng điệu chân thành nhất mà đáp lại.
“Mẹ Elara nói cho em. Chị Duệ Hi đã từng bị một bạn nhỏ quên mất nhưng chị vẫn đối xử rất tốt với bạn nhỏ ấy. Em thấy bạn ấy rất hư, em không muốn giống bạn ấy. Thật đó! Em sẽ không quên chị.”
Duệ Hi xoa đầu cô bé, ánh mắt trìu mến lại đỏ hoe. Nếu sau này cô cũng có một đứa con gái giống Vãn Vãn thì thật tốt. Nhưng có lẽ… Sẽ không.
“Vãn Vãn ngoan. Bạn nhỏ mà em nói, thật ra bị bệnh rất nặng. Bạn ấy không muốn quên chị đâu, nên bạn ấy không hư đâu.”
Vãn Vãn lắc lư cái đầu nhỏ rồi gật gù: “Là bệnh giống em ạ?”
“Không! Vãn Vãn không có bệnh.”
“Chị Duệ Hi hư, chị nói dối.” Cô bé chu môi.
“Tại sao em lại nói vậy?”
“Mẹ Elara luôn nói em không có bệnh nhưng em tự cảm nhận được. Nhưng em không giận mẹ, cô giáo dạy em, lời nói dối thiện ý thì không phải là lời xấu.” Vãn Vãn thành thật đáp.
Duệ Hi bỗng chốc chẳng biết nói gì. Vãn Vãn quả thật quá thông minh, nhưng cô lại rất tiếc. Đa số những đứa trẻ hiểu chuyện, luôn là những đứa trẻ bị cuộc sống vùi dập đến bất hạnh.
“Mẹ Elara là một bác sĩ rất giỏi đó, em có thể nhờ mẹ xem giúp cho bạn nhỏ của chị Duệ Hi.”
“Cảm ơn Vãn Vãn. Sau này nếu có cơ hội, chị sẽ mang bạn nhỏ ấy đến gặp em nhé?”
“Vâng ạ!”
Trò chuyện không lâu, Duệ Hi cuối cùng cũng dỗ được cô bé vào giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng gỡ bàn tay bé xíu đang nắm chặt áo mình ra rồi khẽ khàng đi xuống. Cô chào Hạ Du rồi cùng Elara đi thẳng ra ngoài.
Hai người đi được một đoạn ngắn, Elara đột nhiên hỏi: “Chân của cô có định điều trị không?”
Duệ Hi hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Trước mặt Elara, cô không cần che giấu.
“Tôi không có thời gian, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một ít di chứng. Không đáng ngại.”
Elara trầm ngâm đôi chút.
“Hai tháng nữa, sau Tết tôi sẽ làm thủ tục đến đó. Những gì tôi cần, tôi sẽ gửi trước cho cô để chuẩn bị.” Ngừng một nhịp, Elara đỡ lại Duệ Hi đang chuẩn bị cúi đầu.
“Đừng vội! Tôi còn một điều kiện…” Elara ghé vào tai cô nói nhỏ.
Duệ Hi chợt khựng người, đột nhiên cô mỉm cười, bấm mở màn hình điện thoại đưa đến trước mặt người kia.
“Chậc! Ý tưởng lớn lại gặp nhau.”
“Ha ha ha.”
Hai người cười sảng khoái, lại quyến luyến như tri kỷ sắp xa. Thời gian gấp rút, Elara chỉ tiễn cô được một đoạn. Hai người hẹn gặp lại rồi Duệ Hi lại nhanh chóng rời đi.