Thời gian rất nhanh đã đến ngày công bố danh sách được chọn tham gia Liên hoan Trò chơi Độc lập Quốc tế. Tổng cộng chỉ chọn ra ba mươi trong hơn hai nghìn trò chơi được sáu trăm công ty, studio của các tập đoàn gửi đến từ khắp các quốc gia.
Trong bảng thông báo, Tinh Thần đứng thứ mười bảy và Triệu Thị đứng sau chỉ một bậc. Điều làm người khác không ngờ đến là cả Bạch Thị cũng có một công ty riêng về mảng này đăng ký tham gia và đang xếp ở hạng hai mươi.
Công ty lúc này chỉ mới hơn ba giờ sáng, Duệ Hi chăm chú nhìn vào bảng xếp hạng với đôi mắt đỏ ngầu. Bên ngoài vẫn là bóng tối vô tận, đêm qua mưa rả rích, bầu trời chẳng một ánh sao. Như tâm trạng cô bây giờ, thấp thỏm, dằn xé, lại mong đợi. Nhưng… Cuối cùng cũng chẳng đợi được bình minh của chính mình…
Hôm nay nàng đến công ty với tâm trạng không tốt chút nào. Trong nhóm thông báo Duệ Hi phải đi công tác dài hạn, trang tin tức lại tràn ngập lời không hay về Duệ Hi, làm cả Tinh Thần đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi dư luận.
“Lần này liệu Bạch tổng có dám đối đầu gia tộc?”
“Nóng! Tiết lộ thông tin mật. Bạch tổng từ bỏ Tinh Thần để củng cố công ty công nghệ dưới trướng Bạch Thị.”
Nàng lướt hai dòng tin mới nhất xong liền lập tức tắt điện thoại, hai từ “Bạch Thị” và “Duệ Hi” cứ liên tục lặp lại trong đầu nàng.
“Chị Ninh hôm nay tâm trạng không được tốt ạ?” Tống Noãn ngồi cạnh, đẩy tới một ly sữa nóng.
“Ừm!”
“Vì trang tin tức sáng nay ạ?”
Nàng dừng động tác gõ phím, nhấp một ngụm sữa rồi hỏi lại cô bé: “Em nghĩ sao về chuyện này?”
“Em…”
“Chị ấy sẽ không làm vậy!” Minh Viễn cắt ngang lời hai người.
Cậu đẩy gọng kính trên mặt, ánh mắt kiên định nhìn về phía nàng: “Ít nhất sẽ không tham gia cùng Bạch Thị. Em lấy nhân cách bản thân ra đảm bảo.”
Nàng nhìn về phía cậu, cuối cùng cũng chỉ gật đầu. Tin cậu ư? Chắc là nàng sẽ không. Vì ngày hôm đó, cảm xúc của cậu dành cho Duệ Hi chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra được. Nàng tự nhủ, dù cô có trực tiếp quay lại đối đầu với Tinh Thần, nàng cũng sẽ dốc toàn lực đáp trả. Nàng không thể phụ lòng Mộ tổng, lại càng không thể lần nữa trở thành bại tướng dưới tay Duệ Hi. Đây là rủi ro nhưng cũng là cơ hội hiếm có của nàng.
…
“Con nghĩ kỹ chưa?” Người đàn ông chỉ ngoài bốn mươi, đang ngồi vắt chéo chân đặt lên bàn làm việc.
Tay trái ông cầm một quân cờ, tay phải lại lắc ly rượu vang, ánh mắt không rời khỏi bàn cờ trước mặt. Quân trắng đã phủ kín bàn cờ, tưởng chừng như chiến thắng đã định đoạt.
“Đó là điều kiện cuối cùng.” Cô đặt xuống một quân đen.
Ông hơi nhíu mày, ánh mắt đánh giá đứa con gái trước mặt: “Là hai điều kiện chứ?”
“Cạch.” Một quân đen lại từ tay cô đặt xuống. Cục diện bế tắc lập tức đảo chiều.
“Nhàm chán. Lại thua rồi.” Ông hừ lạnh, bỏ cờ xuống.
Cô không nhìn ông lấy một lần, chỉ lặng lẽ đứng dậy xoay lưng.
“Con chắc chắn muốn đánh cược sao?” Giọng nói trầm đục vọng theo bóng lưng cô. Duệ Hi không quay đầu.
“Không thử thì làm sao biết được?” Cô bỏ lại một câu nhẹ bẫng rồi khuất bóng.
Người đàn ông phía sau lại thở dài, ánh mắt nhìn cô ngập tràn xót xa xen lẫn chút dịu dàng khó phát hiện.