Dạo gần đây Mộ tổng có vẻ rảnh rỗi hơn, mỗi ngày đều nhắn hỏi thăm tình hình sức khỏe nàng, lại còn thường xuyên đặt thức ăn. Một cái cây khô khốc như nàng cũng cảm nhận được người kia là có ý với mình.
“Cô đã dùng thuốc chưa?”
“Rồi. Cảm ơn ngài! Nó không có tác dụng phụ. Loại này chắc là đắt lắm. Tôi không thấy bán trên thị trường.”
“Là do một người bạn trong ngành của tôi tặng. Vẫn còn mấy lọ. Không đáng bao nhiêu.”
“Mộ tổng khách sáo quá.”
“Nhân viên của tôi khỏe mạnh thì mới làm tốt công việc tôi giao chứ!”
“Hình con mèo nhe răng cười ha ha.” Nàng không biết đáp thế nào, đành gửi một nhãn dán qua, kết thúc cuộc trò chuyện.
Lại thêm một tháng trôi qua, anh em song sinh của Thiên Mệnh Khởi Nguyên, Loạn Thế Phán Quyết cũng nhanh chóng được phát hành. Hiệu ứng cánh bướm lần này còn bùng nổ hơn lần trước.
Những kẻ mua chuộc thủy quân bôi nhọ Tinh Thần ăn may, bắt bẻ từng lỗ hổng nhỏ nhất lần này đều không dám ngẩng đầu. Tinh Thần lại lần nữa im lặng khẳng định vị thế của bản thân, một chân đạp lên vô số công ty tầm cỡ.
Dù là vậy, người đứng đầu công ty vẫn là một ẩn số. Có người đoán là nhân vật nổi tiếng nào đó, cũng có người cho rằng Bạch tổng là kẻ đứng sau bức màn, lại có ý kiến cho rằng Duệ Hi đang hạ mình làm tay sai cho kẻ khác.
Cùng lúc này, không biết nguồn tin từ đâu đến, Tinh Thần lại lần nữa đốt cháy bảng xếp hạng tìm kiếm.
“Tinh Thần vừa nhận được thư mời từ liên hoan trò chơi độc lập quốc tế.”
“Triệu Thị đưa ra thông báo chính thức sẽ gia nhập cuộc thi quốc tế sắp tới! Liệu màn đối đầu này có gây ra cú sốc công nghệ lớn?”
“Top một bảng xếp hạng Thiên Mệnh Khởi Nguyên liệu có cùng người anh em của mình tham gia giải đấu?”
“Tinh Thần là ứng cử viên đại diện quốc gia? Liệu có hợp lý?”
Nàng nhìn những dòng tin này, nhiệt huyết đã lâu không còn cảm giác bỗng dưng lại bùng cháy dữ dội. Từng lời khen có cánh dành cho hai tựa game đầu tay của Tinh Thần được nàng đọc đi, đọc lại hết thảy. Như một người mẹ hạnh phúc khi nhìn con mình từng ngày trưởng thành rực rỡ.
“Vãn Ninh.” Tin nhắn được gửi đến từ Mộ tổng.
Nàng hoàn hồn, đây là lần đầu tiên người đó gọi thẳng tên nàng, trái tim bỗng chốc hẫng một nhịp.
“Tôi ở đây.” Nàng nhanh chóng trả lời.
“Cuộc thi sắp tới cô biết rồi chứ?”
“Tôi đã nhận được thông báo. Chúc mừng Mộ tổng.”
“Tôi muốn cô phụ trách toàn bộ.”
Nàng sững sờ. Lập tức nhắn lại một dấu chấm hỏi to tướng.
“Không nhầm đâu. Hãy chứng minh cho tôi thấy, sự lựa chọn của tôi là đúng. Có được không?”
Nàng hít một hơi khí lạnh, làm sao lại không hiểu được cơ hội mà người này đem đến cho mình. Nàng nhắm mắt dưỡng thần, não bộ chạy ngang những hình ảnh cũ. Từ sự nghiệp, gia đình, bạn bè… Hết thảy những thứ cố đè nàng xuống vực thẳm, trút ra sau một hơi thở dài.
Nguyễn Vãn Ninh, nàng là người ông nội tin tưởng nhất, cũng là người mà tới lúc lâm chung vẫn lo lắng nhất. Tên nàng là do ông đặt, hàm ý mong cả đời nàng an yên, tĩnh lặng như ánh hoàng hôn ngày nàng ra đời.
“Được.” Nàng nhắn. Lòng bàn tay lúc này đã rịn mồ hôi.
Cơn đau đầu ập tới bất chợt, cánh mũi cũng cảm nhận được dòng chất lỏng nóng chảy đang từ từ rơi xuống. Nàng bình tĩnh lấy một viên thuốc nuốt vào, xử lý nhanh gọn như đã quen. Cuối cùng khi lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt nàng đã toát lên vẻ sắc bén mà bấy lâu nay không còn thấy nữa.