Cuộc họp bắt đầu. Duệ Hi đứng ở vị trí chủ toạ, ánh mắt chậm rãi quét qua từng người có mặt trong phòng. Rõ ràng đang ở thế bị động, nhưng lại khiến người khác có cảm giác quyền sinh sát vẫn nằm trong tay cô.
“Hẳn là các vị đều đến vì chuyện hai hôm nay. Mọi người có gì cứ nói thẳng.”
Bên dưới lập tức dậy lên một trận xôn xao, cuối cùng cũng có người lên tiếng trước.
“Tiểu Hi, ở đây đều là người nhà, chúng ta cũng không muốn làm khó cháu. Nhưng cháu nhìn xem Ninh Hi bị cháu làm thành cái dạng gì rồi. Chẳng lẽ cháu không định cho chúng ta một lời giải thích hay sao?” Triệu Kiến Minh, một trong những cổ đông lớn từ những ngày đầu gây dựng tập đoàn, chậm rãi nói. Lão là cáo già trên thương trường, lại có giao tình nhiều năm với cha cô.
Những người còn lại lập tức thuận thế hùa theo.
“Phải đó, Bạch tổng. Hôm nay không làm rõ thì không được.”
“Cổ tức sắp chạm đáy rồi, do dự nữa thì tất cả chúng ta đều không xong.”
Thấy mọi người cùng một lập trường, khoé môi Triệu Kiến Minh khẽ cong lên. Từ lâu lão đã không ưa đứa cháu ngông cuồng này, hôm nay chính là cơ hội thâu tóm quyền lực, sao có thể buông tha.
Dẫu vậy vẫn có một nhóm người giữ im lặng. Phần lớn là những gương mặt trẻ trạc tuổi cô. Họ không hấp tấp, cũng không vội bày tỏ thái độ, chỉ bình tĩnh quan sát toàn bộ cục diện. Đúng chất tầng lớp tinh anh thế hệ mới.
Ánh mắt Duệ Hi lướt qua họ, khẽ gật đầu như đã ghi nhớ, rồi lại lạnh giọng.
“Vậy ý của mọi người là gì?”
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Triệu Kiến Minh lên tiếng.
“Truyền thông đã đẩy sự việc lên cao trào. Cho dù sau này cảnh sát trả lại trong sạch cho cháu thì ảnh hưởng danh tiếng cũng không thể xoá bỏ. Vì đại cục của tập đoàn, ta có một đề nghị…”
“Mời nói thẳng.” Cô cắt ngang, không cho lão có cơ hội luyên thuyên.
“Trong tay con đang nắm 58% cổ phần, nếu vẫn muốn giữ cũng không ai phản đối. Nhưng vị trí CEO… Tốt nhất nên để người khác đảm nhiệm. Danh tiếng của con bây giờ đã quá tệ, nếu kéo dài e rằng sẽ liên luỵ đến toàn bộ lợi ích của cổ đông.” Câu nói vừa dứt, những người bên dưới lập tức tiếp lời.
“Phải đó, Bạch tổng không thể tiếp tục nắm quyền.”
“Chỉ cần giữ cổ phần, mỗi năm nhận cổ tức cũng đã là con số khổng lồ.”
“Tôi ủng hộ. Con trai lão Triệu cũng đang ở đây, năng lực mọi người đều thấy rõ.”
“Tôi cũng đồng ý.”
Từng người một lên tiếng, nụ cười trên mặt Triệu Kiến Minh gần như không che giấu nổi nữa. Đúng lúc đó, giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang toàn bộ sự ồn ào.
“Bác Triệu. Thứ nhất, cháu nể tình bác có giao tình với ba cháu nên mới gọi một tiếng bác. Thứ hai, tập đoàn này do chính tay cháu sáng lập, không có bất kỳ liên hệ nào với Bạch Thị ở nước ngoài. Thứ ba…” Cô dừng lại một nhịp, ánh mắt lạnh xuống.
“Hiện tại cháu vẫn đứng ở đây với tư cách CEO Ninh Hi, nắm trong tay 58% cổ phần, là người có quyền quyết định.”
Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều nặng như búa giáng thẳng vào lòng tự tôn của những kẻ trước mặt, không ai có thể phản bác.
Sắc mặt mọi người hết xanh rồi trắng. Triệu Kiến Minh nghiến chặt răng, gân xanh nổi lên ở thái dương nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Duệ Hi hiểu rõ tất cả những toan tính đó. Chỉ là câu nói tiếp theo của cô khiến toàn bộ căn phòng chết lặng.
“Được. Tôi đồng ý.” Không ai kịp phản ứng, cô đã nói tiếp.
“Với điều kiện mọi người có thể thu mua toàn bộ cổ phần trong tay tôi theo giá thị trường hiện tại.”
Không giằng co, không tranh cãi. Như thể đòn áp chế vừa rồi chưa từng tồn tại.
Cả phòng họp im phăng phắc. Ngay cả những người từ đầu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh cũng không thể ngồi yên.
Trong đầu tất cả chỉ có một suy nghĩ: “Cô điên rồi.” Từ bỏ tâm huyết cả đời chỉ vì một chuyện như thế.
“Sao? Các vị vừa rồi không hài lòng à?”
“Hồ đồ!” Triệu Kiến Minh đập bàn. “Cháu nói như vậy, truyền ra ngoài chẳng phải thành chúng ta ép cháu từ bỏ công sức của mình sao?”
Duệ Hi bật cười khẽ, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang cố giữ vẻ chính nghĩa. Quả nhiên ở đâu cũng có những con ác quỷ nhân danh công lý.
Không giống như nàng.
“Không lẽ không có tôi thì không ai đủ sức gồng gánh Ninh Hi? Hay cổ tức hằng năm quá ít, không đủ để mọi người thu lại số cổ phần đó?”
Một câu nói, trực tiếp chặn hết đường lui.
Tất cả đều nhìn về phía Triệu Kiến Minh. Lão biết mình đã bị dồn vào thế phóng lao không thể quay đầu.
“Được. Nhưng hiện giờ ta chưa thể xoay sở nhiều tiền mặt như vậy. Nhiều nhất là 25%.”
Đó là con số cuối cùng lão có thể đưa ra sau khi tính toán cầm cố gần như toàn bộ bất động sản trong tay. Cộng thêm 18% cổ phần sẵn có và 5% từ con trai, lão tin chắc mình sẽ nắm được quyền khống chế.
Trong phòng lập tức vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ. Khi hợp đồng được mang tới, tất cả đều nhao nhao tham gia, mỗi người một ít, tranh nhau như lũ ruồi bọ thấy mồi.
Duệ Hi ngồi đó, lặng lẽ nhìn toàn bộ vở kịch.
Ván cờ này… Mới chỉ bắt đầu.