Hôm nay là ngày thứ hai kể từ khi vụ bê bối nổ ra. Ninh Hi vẫn im lặng, không một lời giải thích. Nói đúng hơn, người đang nắm quyền không hề có ý định lên tiếng biện hộ. Ngay cả một động thái dập tắt hot search cũng chẳng buồn làm.
Trên tầng cao nhất của tập đoàn, văn phòng rộng lớn suốt cả đêm vẫn sáng đèn.
Một thân ảnh cao gầy ngồi trên chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối. Ngón tay thon dài khẽ vuốt màn hình điện thoại, như đang chạm vào một đoạn ký ức đẹp đến mức không nỡ xóa.
“Bạch tổng, giới tính thứ ba.”
“Bạch tổng cưỡng ép danh họa Vãn Ninh.”
“Cổ phiếu Ninh Hi tuột dốc không phanh.”
“Liệu đế chế họ Bạch có thực sự sụp đổ?”
Những dòng chữ lạnh lẽo nối tiếp nhau hiện lên rồi lại biến mất trong đáy mắt cô. Đúng lúc đó, một email từ nước ngoài gửi đến. Bên trên chỉ có một câu ngắn ngủi: “Có cần chúng ta giúp một tay không?”
Cô gõ vài chữ, lại xóa. Màn hình sáng lên rồi tối đi. Cuối cùng chỉ để lại một câu trả lời đơn giản.
“Không cần thiết.” Sau đó trực tiếp đóng lại.
“Ha. Đây là cảm giác bị người khác dẫm đạp sao?” Cô bật cười tự giễu. Nụ cười méo mó như thể một kẻ tâm lý bệnh hoạn đang tự thưởng thức nỗi đau của chính mình.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô làm bất cứ điều gì cũng sẽ có người chạy theo phía sau ca ngợi. Lời khen nhiều đến mức trở nên vô nghĩa. Thành tựu mà cô tự hào nhất là huy chương vàng năm đó, đổi lại cũng chỉ là một câu: “Giỏi lắm, thiên tài của ba mẹ.” Chỉ vậy thôi.
Chưa từng có ai thật sự nhìn vào nỗ lực của cô. Xã hội gắn lên người cô hai chữ thiên tài. Vậy còn những ngày thức trắng, những lần vẽ đến rách cả đầu ngón tay, những bức tranh bị xé bỏ rồi làm lại từ đầu, rốt cuộc đã đi đâu?
Cô không cam lòng. Không cam lòng chút nào. Cho đến khi không còn biết phải phản kháng thế nào nữa, nàng xuất hiện.
Hôm đó là một buổi tiệc của giới thượng lưu. Dưới ánh đèn pha lê và những nụ cười giả tạo, nàng thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm trong bức tranh của cô trước ánh mắt khó chịu của toàn bộ hội trường. Không nể nang. Không kiêng dè. Lại càng không sợ cô.
Nàng đứng đó, giống như một thiên sứ mang theo đôi cánh phát sáng, xé toạc không gian ngột ngạt đầy giả dối.
Kể từ khoảnh khắc ấy, chỉ cần nơi nào có nàng, ánh mắt cô sẽ vô thức hướng theo. Không thể khống chế. Cũng không muốn khống chế.