Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 46: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 517 Chữ Cài Đặt

“Cố tiểu thư, chuyên ngành của cô và trợ lý Trương giống nhau,” trợ lý Lý Tiểu Trân nói: “Nếu cô không ngại, có gì không hiểu có thể hỏi anh ấy.”

“Được. Để tôi xem trước, chỗ nào không hiểu sẽ hỏi trợ lý Trương.” Cố Thiên Nhạn gật đầu.

Cô cũng ghi nhớ việc này. Tuy có ký ức của nguyên chủ, nhưng chương trình đại học vẫn khá xa lạ, có người hỗ trợ giải thích sẽ tiện hơn nhiều.

Gần đây Cố Thiên Nhạn gần như chỉ xoay quanh ba nơi: nhà, công ty và bệnh viện. Trong mắt người khác có vẻ rất bận rộn, nhưng thực tế cô lại luôn tỉnh táo, không hề thấy mệt.

Mỗi lần đến bệnh viện chỉ là để quan sát tiến độ hồi phục của Cố Kinh Khuê. Tuy không trực tiếp kiểm tra, nhưng qua phản ứng của Lâm Thượng Hoài cũng có thể thấy tình hình hồi phục không tệ.
Lam Nhã Chân vẫn ngày nào cũng đến. Thỉnh thoảng gặp Cố Thiên Nhạn, còn kéo theo Hạng Tranh đi thăm bệnh. Nhưng sau khi nhận ra Hạng Tranh thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm Cố Thiên Nhạn, cô ta liền không dẫn anh ta đi nữa.

Thiên Nhạn không để ý, trong một tiếng đồng hồ ngồi ngẩn ở bệnh viện, cô cũng không nhàn rỗi, tiện tay lật xem sách giáo khoa đại học.

Cô cảm thấy bác sĩ ở bệnh viện này rất có trách nhiệm, trong một ngày Lâm Thượng Hoài tới kiểm tra phòng bệnh rất nhiều lần. Cố Kinh Khuê có bác sĩ ưu tú trị liệu, anh trai cô mà không khôi phục tốt thì đúng là có lỗi với nỗi khổ tâm của người ta.

“Còn mười ngày nữa là người bệnh có thể xuất viện.” Lâm Thượng Hoài ở cửa phòng bệnh gặp Thiên Nhạn, nhìn quyển sách cô đang cầm trong tay là sách giáo khoa đại học. Khuôn mặt lãnh đạm của anh bất tri bất giác cũng hòa hoãn lại, thậm chí còn lộ ra một biểu tình mà chính anh cũng không hiểu rõ, đương nhiên anh không hề phát hiện ra điều đó.
Cô gái nhỏ quá vất vả rồi.

Cố Kinh Khuê trong phòng bệnh không ít lần oán trách Thiên Nhạn, nếu đối phương không phải người bệnh, mà anh cũng không phải bác sĩ, thì anh sớm đã mắng cho anh trai mình một trận rồi.

“Thiên Nhạn không cần quá vất vả.” Lâm Thượng Hoài nhắc nhở, “Quá mức mệt nhọc đối với thân thể không tốt, cô còn đang trong thời kỳ trưởng thành.”

Thiên Nhạn: “Được, cảm ơn bác sĩ Lâm Thượng Hoài đã nhắc nhở.”

Đúng là y giả nhân tâm, bác sĩ đều có một trái tim muốn cứu người, hy vọng mọi người đều khỏe mạnh.

Bác sĩ Lâm Thượng Hoài tuy lãnh đạm, nhưng thực ra lại rất tốt bụng.

Lâm Thượng Hoài từ biệt Thiên Nhạn, nhìn bóng dáng gầy gò của cô rời đi, lúc này anh mới thu hồi ánh mắt rồi quay vào phòng bệnh dò hỏi Cố Kinh Khuê.