“Được.”
Dù có bị tổn thương lần hai, Cố Thiên Nhạn vẫn có nắm chắc dùng Tuân thị chữa khỏi cho Cố Kinh Khuê, chỉ là cô không thích phiền phức mà thôi.
Ở thế giới trước, cô từng học y thuật Tuân thị cùng Tuân Tử Hoài, sau đó cũng trực tiếp thực hành trên những tướng sĩ từng cùng cô vào sinh ra tử.
Dựa vào y thuật này, chỉ cần không phải mất tay mất chân, cô đều có thể chữa trị, kể cả bệnh cũ lâu năm cũng có thể hồi phục.
Hiệu quả thần kỳ của Tuân thị khiến cô khá mong chờ, nếu kết thúc nhiệm vụ thế giới này, cô sẽ thử nghiệm thêm xem hiệu quả thực tế ra sao, chỉ là trong lòng vẫn có chút không chắc chắn, vì vết bỏng của cô không giống người thường.
Khi cô 99 tuổi sẽ trở lại đúng ngày thứ ba đáng sợ khi mình sinh ra, càng đáng sợ hơn là mỗi lần trọng sinh, quá trình trưởng thành của cơ thể đều bị rút ngắn lại.
Hiện tại thân thể cô ở thế giới này vẫn giữ dáng vẻ 14 tuổi, hơn nữa cả đời cũng sẽ như vậy, dung mạo không thay đổi. Nếu tiếp tục trọng sinh thêm vài lần nữa, có thể thân thể sẽ dần biến thành dưới 10 tuổi, càng trọng sinh nhiều thì cơ thể ở đời sau sẽ càng nhỏ đi.
Cô đoán rằng, nếu cứ tiếp tục vòng lặp trọng sinh như vậy, rất có thể cuối cùng cả đời sẽ chỉ mang hình dáng một đứa trẻ. Nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình.
Trải qua nhiều năm điều tra, cô từng hoài nghi bản thân bị nguyền rủa. Nhưng dù đã bắt được bao nhiêu kẻ xuyên tới công lược cô, cướp hệ thống, không gian và đủ loại “bàn tay vàng”, cũng vẫn không tìm ra cách giải quyết.
Lâm Thượng Hoài nhìn theo bóng dáng thiếu nữ biến mất ở cuối hành lang, một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt. Anh cũng không tự hỏi vì sao mình lại vô thức nhìn cô lâu như vậy.
Có lẽ là vì cảm thấy cô quá vất vả khi phải gánh vác cả gia tộc đi.
Lâm Thượng Hoài quay người rời khỏi phòng bệnh, còn Cố Kinh Khuê thì có chút mơ hồ. Không phải nói đến kiểm tra phòng sao? Sao còn chưa khám gì mà đã đi rồi?
Cố Thiên Nhạn vừa ra khỏi cửa bệnh viện đã bị Lam Nhã Chân chặn lại. Ánh mắt tức giận của Lam Nhã Chân làm cô hơi hoàn hồn, hai vệ sĩ rất có ý thức liền tiến lên hộ tống cô rời đi về phía gara.
“Cố Thiên Nhạn.”
“Đều đã lên năm ba rồi mà ngày nào cô cũng chạy tới bệnh viện, không cần đi học sao?” Cố Thiên Nhạn trước khi Lam Nhã Chân kịp mở miệng đã nhắc trước: “Cô đang học ở cao trung Đằng Lan, được miễn học phí là vì thành tích xuất sắc. Nếu thành tích tụt dốc nghiêm trọng, cô nghĩ nhà trường còn tiếp tục miễn hơn 20 vạn học phí mỗi năm và trợ cấp sinh hoạt cho cô nữa sao?”