Đến nội dung chính

Chương Thế giới 2 – Chương 24: Vây xem anh trai yêu đương mù quáng tìm đường chết

admin 559 Chữ Cài Đặt

Gắp búp bê?

Cố Kinh Khuê không hiểu, Nhạn Nhạn còn chơi cái này sao? Hắn nghĩ một chút, em gái còn nhỏ, chơi gắp búp bê cũng rất bình thường.

Nghe giọng điệu của Nhạn Nhạn, hẳn là không có ý gì với thiếu niên này, nên Cố Kinh Khuê cũng không quá lo lắng.

“Hoài ca, đây chính là tiểu sư phụ mà em từng nói, em ấy gắp búp bê đặc biệt lợi hại”. Khổng Ngọc quay người hưng phấn kéo chàng trai trẻ ngồi trong xe, nhất quyết muốn lôi người xuống: “Hoài ca, anh xuống xem một chút đi”.

“Khổng Ngọc! Buông tay”.

“Hoài ca, nhìn một chút thôi mà, em tốt xấu gì cũng là em họ anh, cho chút mặt mũi được không. Nếu là người khác em còn không chia sẻ tiểu sư phụ đâu, cũng vì chúng ta là anh em tốt”.

Thiên Nhạn không nhìn người trẻ tuổi trong xe, lúc đi qua chỉ ném một ánh mắt thương hại. Cái tên gắp búp bê dở tệ kia, có chút đáng ghét.
“Anh, đi thôi”. Thiên Nhạn nói, không định tiếp tục để ý Khổng Ngọc.

“Khổng Ngọc, nếu em cứ như vậy anh sẽ nói với dượng, đem em ném vào quân ngũ”. Sau lưng truyền đến giọng nói mát lạnh, mang theo vài phần uy hiếp, hẳn là người trong xe kia. Giọng còn rất trẻ: “Tranh thủ vào trường học, anh phải đến bệnh viện. Buông ra, trên tay toàn vi khuẩn”.

“Hoài ca, anh không cần ghét bỏ em như vậy chứ? Ai, tiểu sư phụ…”

Khổng Ngọc quay lại nhìn theo Thiên Nhạn, phát hiện người đã đi xa: “Ai, tiểu sư phụ, sao lại đi rồi? Tiểu sư phụ, chờ em một chút a!”

Khổng Ngọc hoàn toàn quên mất Lâm Thượng Hoài, lập tức đuổi theo Thiên Nhạn.

Lâm Thượng Hoài chỉnh lại cổ áo, sửa lại trang phục, phun dung dịch khử trùng hai lần rồi mới nổ máy xe đi bệnh viện. Khổng Ngọc thường xuyên bị ăn đòn không phải không có lý do.
“Tiểu sư phụ, em không ở lại trường sao?”

“Trường không tốt à?”

“Tại sao không đến trường mà lại tự học?”

Khổng Ngọc đuổi theo ra đến cổng, trước đó đã tận mắt thấy Thiên Nhạn làm thủ tục nên hắn rất khiếp sợ, tiểu sư phụ căn bản không đến trường học. Vậy sau này hắn biết tìm cô ở đâu?

“Tiểu sư phụ, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi”. Khổng Ngọc lưu luyến không rời nhìn Thiên Nhạn lên xe: “Gặp nhau là có duyên, sau này có thể hẹn chơi gắp búp bê nha”.

Cố Kinh Khuê từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ xem hắn như người lải nhải. Hắn không tin kiểu người này có thể làm em gái mình để tâm.

“Tiểu sư phụ, thật ra nhà anh còn có rất nhiều người tài giỏi, ví dụ như anh họ anh chính là bác sĩ ngoại khoa chấn thương chỉnh hình ưu tú, từ 13 tuổi đã như bật hack, bỏ xa người thường. Em nghĩ xem, đã là người thì sẽ có lúc sinh bệnh, sớm muộn cũng phải gặp bác sĩ, quen thêm một bác sĩ cũng là chuyện tốt đúng không? Mà anh ấy còn quen rất nhiều bác sĩ giỏi khác… toàn là nhân tài đầu ngành y học”.