Đến nội dung chính

Chương Thế giới 1 – Chương 3: Xuyên thành cô bé mù đáng thương không ai yêu

admin 539 Chữ Cài Đặt

Cô em gái này chính là nữ chính của thế giới này, phong cách hoàn toàn trái ngược với Tiểu Dương: tự tin, hoạt bát, dung mạo sắc sảo và rực rỡ. Sự xuất hiện của An An khiến Tiểu Dương càng trở nên mờ nhạt hơn. Cô không biết cách lấy lòng, cũng chẳng làm ba mẹ vui, chỉ có thể ngồi một bên, đeo tai nghe không phát nhạc, nghe em gái nũng nịu với ba mẹ, nghe tiếng cười đùa vui vẻ vang lên.

Ở nhà không có cảm giác tồn tại, ở trường cũng chẳng ai để ý. Thậm chí với tư cách là chị gái của nữ chính, trong dòng thời gian của thế giới này, cô chỉ là một công cụ, là cái cớ để nữ chính và nam phụ gặp nhau, là bối cảnh tôn lên sự lương thiện và mạnh mẽ của nữ chính. Khi người ta nhắc đến cô, chỉ nói: “Lê Tiểu Dương à? Hình như là chị của cô nàng xinh đẹp Lê An An ấy? Cô bé mù đó luôn dựa vào em gái. Lê An An từ nhỏ đã chăm sóc cô ấy, đúng là vừa xinh vừa tốt bụng!”
Cho nên đây chỉ là cuộc đời của một nhân vật phụ bình thường mà thôi.

Nguyên nhân khiến thế giới này sụp đổ nằm ở một nam phụ trong hậu cung của nữ chính – Thời Ký Lâm. Hắn bị bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên trong cô nhi viện, vì thế nên hình thành tính cách âm trầm và nhạy cảm. Khi học cấp ba, hắn gặp nữ chính và bị sự rạng rỡ của cô ta thu hút ngay lập tức, từ đó sinh ra chấp niệm với cô ta.

Dĩ nhiên nữ chính không chọn hắn. Nam chính của cô ta là Thẩm Liêm, người có gia thế hiển hách từ nhỏ. Cả hai học cùng lớp cấp ba, thuộc kiểu oan gia vui vẻ, từ ghét nhau đến nảy sinh tình cảm, cuối cùng có được cái kết viên mãn.

Mấu chốt là ở chấp niệm quá sâu của Thời Ký Lâm đối với nữ chính. Sau khi có chút tài sản, hắn quay lại tìm cô ta nhưng phát hiện cô ta đã có người yêu. Hắn lập tức phát điên, nhằm vào nam chính, thậm chí còn đoạt lấy toàn bộ vận mệnh của nam chính, từ đó khiến thế giới này sụp đổ.
Nhiệm vụ của Lê Tiểu Dương lần này, nói đơn giản chính là: ngăn cản Thời Ký Lâm phát điên.

Khó trách hệ thống lại nói “vẻ đẹp là vũ khí của cô”, Tiểu Dương khẽ trầm ngâm.

[Đây là nhiệm vụ đầu tiên của ký chủ, tôi đã chọn cho cô thân phận phù hợp nhất.] Giọng hệ thống cứng nhắc vang lên… nghe như đang chờ được khen.

Tiểu Dương suy nghĩ một chút: [Cũng không hẳn là phù hợp nhất đâu.]

[?]

[Tôi không phải kiểu người không có cảm giác tồn tại.] Giọng cô bình thản, cô không hẳn tự tin vào ngoại hình của mình, nhưng ít nhất cũng biết, nhan sắc của mình đủ để thu hút ánh nhìn.