“Con tép nhỏ” chính là ba từ vừa vụt sáng trong đầu bà cô Chẩm.
Dạo gần đây, Chẩm Tích Ly ti toe nghĩ mình là cá mập non, nhìn lên thì chưa có danh tiếng vang dội nhưng ai cũng phải dè chừng.
Ai ngờ, so với Tống Hinh Ly thì cá mập non lập tức biến thành con tép nhỏ.
Con tép nhỏ giữa đại dương.
Tống Hinh Ly là cá mập trưởng thành.
Song Ly mới là cá mập non.
Nghe có vẻ hài hước nhưng càng nhìn hai mẹ con Tống Hinh Ly, Chẩm Tích Ly càng thấy ví von đó chẳng sai chút nào.
Mẹ thì nắm rõ cả ba đời nhà người ta.
Con thì vừa đi học ngày đầu tiên đã thâu tóm phe cánh của người ta.
Quá lợi hại!
“Chị cười cái gì?” Xe vừa đỗ vào trong sân nhà, Chẩm Tích Ly liền phì cười nho nhỏ khiến Tống Hinh Ly khó hiểu.
Bà cô Chẩm không trả lời mà vội lấy điện thoại ra:
“Tách” một cái, bức ảnh đầy tính lịch sử được chụp lại và giới thiệu như một sự kiện trọng đại phát trên kênh thời sự quốc gia lúc 19 giờ:
“Thưa quý vị!”
“Sáng nay tại trường tiểu học trọng điểm của thành phố đã diễn ra hai cuộc thay đổi lãnh đạo nhanh gọn và bạo lực nhất trong lịch sử nhà trường.”
“Tỷ lệ đồng thuận lên tới 99,99%.”
“Và đây là hai nhà lãnh đão mới của chúng tôi.”
“?” Tống Hinh Ly nén cười mắng nhỏ kẻ đang ba hoa kia:
“Chị có thôi đi không?”
Song Ly thì tỏ ra vô cùng thích thú.
Bé con nghiêng đến xem ảnh mẹ lớn chụp thì cười khanh khách, quên luôn mấy vết tím đỏ trên má và cánh tay:
“Mẹ lớn ơi!”
“Dạ!”
“Con là thủ lĩnh 1G đấy ạ.”
“Thật không?”
“Thật ạ.”
“Song Ly của hai mẹ giỏi quá!” Chẩm Tích Ly bế con gái nhỏ ra ngoài và ôm lên cao xoay một vòng, giọng đầy khí thế:
“Vậy thủ lĩnh 1G ơi, chiều nay chúng ta liên hoan ăn mừng nhé.”
“Dạ!”
Tống Hinh Ly nghẹn lời.
Không khí rộn ràng tới mức bố mẹ Tống ở trong nhà tò mò đi ra thì mặt mày nhăn lại.
“Ôi trời ơi!”
“Hai mẹ con sao thế này?”
Bố mẹ Tống đồng thanh hô lên rồi chia đôi lực lượng.
Mẹ Tống kiểm tra cho Ly nhỏ nhà bà.
Bố Tống thì đón Song Ly từ tay Chẩm Tích Ly và ngó tới ngó lui, hỏi tới hỏi lui mới dám thở dài:
“Chuyện này là thế nào?”
Sau khi vào nhà, nghe Tống Hinh Ly tóm tắt đầu đuôi sự việc, hai người già nhà họ Tống tức giận cực kỳ.
Mẹ Tống lập tức vớ chiếc ví tiền nhỏ của bà và đi thẳng ra cửa.
“Mẹ!” Chẩm Tích Ly nhanh tay giữ lại.
“Mẹ định đi đâu?”
“Mẹ đến nhà bố mẹ của Tô Mạc Linh kia.” Mẹ Tống nhíu mày nói, từng từ rơi ra rõ ràng và đầy khí thế sẵn sàng chiến đấu:
“Tô Mạc Linh xúc phạm cháu gái mẹ, xúc phạm các con và cả nhà ta, mẹ đem chuyện xấu của cô ta nói cho bố mẹ cô ta biết, sau đó đem chuyện xấu của cả nhà cô ta nói cho cả khu phố đó nghe.”
Bà vừa dứt lời, như thể sợ Chẩm Tích Ly không tin tưởng vào kế hoạch của mình nên vội bổ sung:
“Con yên tâm, cứ ở nhà đợi tin tốt.”
“Mẹ ra đầu ngõ mua mấy cái loa cầm tay sau đó gọi thêm các bà bạn trong tổ đánh cờ, mỗi bà một cái, đảm bảo cả dãy phố kia không ai là không nghe được.”
Chẩm Tích Ly nén cười.
Bây giờ thì bà cô Chẩm đã biết vợ mình đanh đá là di truyền từ ai.
Hai bố con Tống Hinh Ly không lạ lẫm với tính cách này của người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà họ.
Hai người đinh ninh rằng rể quý nhà họ sẽ khuyên nhủ, ai ngờ, chị ta lại huyênh hoang nói:
“Mẹ à, nhà chúng ta không phải là vừa đông người vừa lắm tiền sao ạ?”
“Mẹ và các cô bác không cần vác loa ra giữa trời nắng làm gì cho mất nước.”
“Chiều nay nhà chúng ta đến ngân hàng đó rút hết tiền gửi.”
“Sáng mai mở một chiếc Hily Bank ngay đối diện.”
“Còn chồng của Tô Mạc Linh kia thì càng dễ ạ. Tháng sau bầu cử hội đồng nhân dân mới, nhà chúng ta, nhân viên siêu thị nhà ta, nhân viên của công ty con, tất cả sẽ bầu thẳng cho đối thủ của anh ta.”
Hai bố con họ Tống nghẹn lời.
Mẹ Tống: “?”
Rõ ràng là đang khí thế hừng hực nhưng khi nghe Ly lớn nhà bà nói xong, ngọn lửa trong mắt bà tắt ngóm.
Sau đó nhận thấy ý cười không dấu diếm trong mắt Chẩm Tích Ly, mẹ Tống bất đắc dĩ bật cười.
“Con đó!”
“Cố tình trêu mẹ.” Mẹ Tống âm thầm thừa nhận, Chẩm Tích Ly rất biết chọn cách giải quyết tình huống.
Chỉ vài câu nói nửa thật nửa đùa đã ép xuống lửa giận trong lòng bà.
Dù sao thì Tô Mạc Linh kia cũng chịu thiệt không ít, nhưng đòn đau nhớ đời, ai biết sau này vợ chồng cô ta sẽ dở trò gì.
Trước khi xuống bếp, mẹ Tống nghiêm túc nói:
“Hay là các con tìm vài người đáng tin và có năng lực làm vệ sỹ, hoặc thu xếp công việc về một mối để tiện trông nhìn nhau, như vậy bố mẹ mới yên tâm.”
Bố Tống đồng tình với ý tưởng này của bà lão nhà mình.
Dù sao thì phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh. Nhất là sau chuyện hôm nay.
Tống Hinh Ly và Chẩm Tích Ly cũng không phản đối.
Nhưng chuyện này có thể tính sau.
Việc trước mắt của vợ vợ song Ly là nói chuyện với bảo bối nhỏ của họ về chuyện:
“Bố mày là ai?”