Đến nội dung chính

Chương 121

admin 627 Chữ Cài Đặt

Chẩm Tích Ly có ý gì thì ai cũng đoán ra, nhất là Tô Mạc Linh.

Quả nhiên, vừa thấy Đổng Cường định mở miệng nói giúp vợ anh ta, Chẩm Tích Ly đã chặn họng vị bí thư này trước.

“Đây mới chỉ là cách giải quyết dựa trên góc độ nhà trường và hội phụ huynh.” Chẩm Tích Ly nghiêm túc nói rõ từng chữ:

“Về mặt các nhân, Song Ly nhà tôi sẽ xin lỗi Đổng Gia Bảo trước tập thể lớp 1G vì đánh gãy răng của cậu bé. Toàn bộ chi phí khám chữa bệnh và bồi dưỡng của Gia Bảo, chi phí sửa chữa, thay mới đồ trong phòng hiệu trưởng, tôi chi trả.”

“Về phía vợ và con của bí thư…” Chẩm Tích Ly cố tình chậm lại vài nhịp, quan sát nét mặt không tự nhiên của Đổng Cường và vợ anh ta rồi mới nhàn nhạt nói tiếp:

“Đổng Gia Bảo phải xin lỗi Song Ly nhà chúng tôi và Bắc Đô trước tập thể 1G.”
“Tô Mạc Linh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì xúc phạm danh dự của con gái tôi, xúc phạm danh dự của vợ tôi và gia đình tôi, làm tổn hại sức khoẻ tinh thần, thể chất của vợ tôi và của mẹ Bắc Đô.”

“Luật sư và trợ lý của tôi sẽ liên hệ với bí thư và đại diện nhà trường.”

“Ngay chiều nay.”

Vừa nghe đến “chịu trách nhiệm trước pháp luật” thì hai vợ chồng nhà bí thư đồng thời nhìn nhau.

Trong thoáng chốc, Đổng Cường định chạy đi xoá hai đoạn camera kia, nhưng nghĩ lại, Chẩm Tích Ly làm truyền thông thì chuyện khôi phục dữ liệu dễ như trở bàn tay.

Không có hy vọng ở chỗ Chẩm Tích Ly, Đổng Cường đành bỏ xuống sĩ diện để đi sang chỗ Tống Hinh Ly.

“Cô Hinh Ly, nói thế này có thể hơi khập khiễng nhưng không đánh không quen. Cô xem, vì chút xích mích nhỏ này mà đem nhau đi kiện tụng rất phiền phức, cô có thể nể mặt tôi, chúng ta tự thương lượng không?”
So với Chẩm Tích Ly, Đổng Cường thấy Tống Hinh Ly dễ nói chuyện hơn.

Nhưng có vẻ Đổng Cường phải thất vọng, vì Tống Hinh Ly còn đanh đá hơn Chẩm Tích Ly:

“Bí thư nhầm lẫn gì rồi.” Tống Hinh Ly tỉnh bơ nói, giống như vị bí thư này và vợ anh ta chỉ là người qua đường:

“Tôi không có ý định làm quen với vợ anh, cũng không có gì muốn thương lượng với anh.”

“Hơn nữa, anh đừng lo, tôi có nhiều thời gian lắm, không sợ phiền.”

Đúng lúc này có một phụ huynh đến trễ. Là trễ giờ họp đột xuất, chứ giờ đón con thì còn sớm hơn mấy phút.

Chính là Phí Tây Kiều, mẹ của bạn nhỏ Hà Kiều Mạch.

Vừa vào đã nghe được đoạn thoại gây sốc, Phí Tây Kiều có chút nể nang Tống Hinh Ly.

Một người đứng đầu thành phố, một người là quản lý cấp cao tại trụ sở của ngân hàng lớn, thế mà không hề có sức ảnh hưởng với cô Ly này?
Tại sao?

Cho tới khi nghe mẹ của Quế Hoa tóm tắt đầu đuôi sự việc, Phí Tây Kiều mới vỡ lẽ.

Hai cô Ly này quả nhiên có năng lực.

Nếu đổi lại, Phí Tây Kiều không dám mạnh miệng vì cô còn có dự án cần nhờ vị bí thư kia.

Ai ngờ, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới.

Vừa thấy Phí Tây Kiều, Tô Mạc Linh đã coi cô như chiếc phao cứu sinh cuối cùng.