Đến nội dung chính

Chương 70

admin 818 Chữ Cài Đặt

Lời Chẩm Tích Ly vừa dứt, trong đầu Tống Hinh Ly liền hiện ra một viễn cảnh vừa huy hoàng vừa đầy nguy cơ.

Bởi hợp tác với VietGreen Farm thì tương lai của HiLy Mart có thể gói gọn trong bốn chữ “đã phú còn quý”.

Trang trại rau củ hữu cơ lớn nhất Đông Nam Á này chính là mỏ vàng, mỏ vàng xanh mà bất kỳ siêu thị nào cũng mơ ước được khai thác.

Còn việc sinh con thì chắc hẳn là chuyện trọng đại.

Phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi sinh con đầu lòng, lại còn là sinh con bằng công nghệ IVF, chỉ nghĩ thôi đã thấy hoang mang đủ đường.

Tống Hinh Ly chăm chú nhìn Chẩm Tích Ly.

Nhìn không nỡ chớp mắt, như thể sợ rằng sau chín tháng mười ngày nữa, kẻ cùng tên này bước vào cuộc chiến vĩ đại nhất trong đời một người phụ nữ và ngộ nhỡ chẳng thể khải hoàn.

Lúc này trời đã vội về khuya. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa sổ, hoà vào ánh đèn ngủ vàng chanh và phủ lên viền mắt vừa ẩm nước của Tống Hinh Ly.
Chẩm Tích Ly nhìn đến ngẩn người.

“Đây là chuyện gì?” Nụ cười đầy vẻ khoe thành tích của Chẩm Tích Ly chớp mắt tắt ngóm như hoa héo.

Bà cô Chẩm cuống quýt vỗ về người trong lòng, giọng ngọt lịm nhưng dí dỏm thấy rõ:

“Em mừng tới phát khóc vì có được chị, đúng không?”

“Chắc là đúng rồi!”

“Chị là bà cô ưu tú cấp thôn bản cơ mà. Khắp cả Cẩm Tú Cầu, ngay cả ở thành phố hoa lệ này cũng không có ai vừa đẹp lạ, vừa biết kiếm tiền về cho vợ lại còn chung tình tuyệt đối như chị đâu.”

Quả nhiên, sự tự luyến đạt tới trình độ thượng thừa của bà cô Chẩm đã thành công khiến Tống Hinh Ly phân tâm, thậm chí còn có phần ghét bỏ ngọt ngào.

Nhưng sự việc ở đời trước vẫn rõ mồn một, viễn cảnh ở đời này thì tiềm tàng đầy mối lo, Tống Hinh Ly sợ, sợ tới mức nép sát vào lồng ngực chị vợ già của mình và vô thức phát ra lời đe doạ mềm oặt:
“Chị có giỏi thì bỏ em đi, em sẽ không thèm quan tâm chị.”

“?” Chẩm Tích Ly vừa nghẹn họng vừa thấy cô vợ nhỏ của mình đáng yêu vô cùng.

Nhưng nếu bà cô Chẩm mà biết nghĩa của từ “bỏ” mà Tống Hinh Ly vừa nói không phải là bỏ bê vợ, mà là “bỏ sang thế giới bên kia” thì chắc chắn sẽ nghi ngờ nhân sinh cả đêm.

“Em là bảo bối lớn của chị mà!” Chẩm Tích Ly nịnh nọt:

“Chị yêu em còn không hết thì sao dám bỏ em chứ? Yêu em cả đời, yêu đến khi chị già lụ khụ, già tới mức đãng trí quên cả tên của chị thì chị vẫn sẽ nhớ em, vẫn sẽ luôn yêu em!”

“Điêu ngoa!” Tống Hinh Ly bật cười mắng nhỏ:

“Chị dẻo miệng như vậy từ bao giờ thế hả?”

“Dẻo miệng gì cơ?” Thấy vợ yêu không khóc nữa, Chẩm Tích Ly lại hăng hái thủ thỉ nhưng lời nói ra thì không hề đứng đắn.
Cụ thể là Chẩm Tích Ly vuốt ve một lượt, nhìn một lượt từ chân đến đầu của Tống Hinh Ly, nhíu mày suy nghĩ rồi nghiêm túc nói như thật:

“Em nhỏ xíu thế này chắc hẳn là thiếu một loại dưỡng chất đặc biệt.”

Tống Hinh Ly: “?”

Chẩm Tích Ly nén cười, còn lén lút nắm tay Hinh Ly đặt lên ngực mình và kiêu ngạo tuyên bố:

“Sau khi sinh con thì bình sữa bên này là của em. Chị đảm bảo sẽ nuôi em cùng bảo bối nhỏ của chúng ta béo tròn và trắng nõn như đậu phụ thượng hạng.”

Vừa nghe xong, mặt Tống Hinh Ly đỏ bừng.

Hình tượng lưu manh của Chẩm Tích Ly trong mắt Hinh Ly vọt thẳng lên tầm cao mới.

“Chị đúng là không biết xấu hổ!” Tống Hinh Ly nói rồi vội rút tay về, vừa xoay người vừa giận dỗi lẩm bẩm:

“Béo tròn cái gì mà béo tròn. Chị đi mà tự uống.”

“Thật không?” Chẩm Tích Ly lại dán đến ôm hôn:

“Vậy lúc đó em đừng tranh dành với con nhé. Sữa của chị thơm ngon lắm đấy, người khác có tiền cũng không mua được đâu.”

Tống Hinh Ly giận một thì xấu hổ mười.

“Bà cô đáng ghét! Cái gì cũng có thể nói ra miệng. Ở bên ngoài không biết đã lừa đảo bao nhiêu người rồi?”

Ý cuối cùng vừa vụt lên, Hinh Ly lại nhớ tới Phí Đô Lạc.