“Chị…” Lục Kiều tức giận muốn phản bác thì Bạch Vỹ đã cười ha hả đi đến.
“Này, bà chị, chị muốn nhận Lục Kiều làm mẹ nuôi á?” Bạch Vỹ khoác vai Chẩm Tích Ly một cách tự nhiên như ruồi và nhìn Lục Kiều, cười nhếch mép nói:
“Kiều tổng giàu như vậy hay là nhận luôn tôi làm con nuôi đi. Tôi chỉ xin một phần ba gia sản thôi, được không, mẹ nuôi?”
Chẩm Tích Ly nghẹn họng.
Tên này thật phiền.
Lục Kiều thì tức giận. Bà cô Chẩm nhìn thì tưởng dễ nắm trong tay, ai dè ngang ngược như cua bò. Bây giờ còn thêm Bạch Vỹ coi trời bằng vung.
Quá mệt mỏi.
“Mẹ nuôi cái đầu anh.” Lục Kiều tức giận buột miệng rồi quay lại phòng bệnh của Tống Hinh Ly.
Bố mẹ Tống thấy vậy cũng kín đáo đi về phòng bệnh của con gái bằng đường khác và không quên thì thầm bàn tán:
“Lúc nãy ông có nghe thấy bà cô Chẩm nói gì không?”
“Nói gì?” Bố Tống vừa thở phì phì vì đi nhanh vừa khó hiểu hỏi.
Bà cô Chẩm nói nhiều như vậy cơ mà.
Mẹ Tống liền phấn khích đáp:
“Bà cô Chẩm nói là bố mẹ Tống nhà tôi ý.”
“Ý nói chúng ta là bố mẹ của cô ấy.”
“À, ờ.” Bố Tống cũng cười thích thú:
“Bà cô Chẩm này thật đáo để.”
Ông cười khà khà rồi ghé sát tai bà lão nhà mình, xì xào nhỏ xíu:
“Thế bà không sợ cô Ly ấy chiếm gia tài nhà chúng ta, rồi đá cô Ly nhà mình ra bờ rào à?”
“Ông nói xem?” Mẹ Tống liếc xéo ông lão nhà mình rồi chỉ vào cửa phòng bệnh của con gái đã ngay trước tầm mắt:
“Ai có thể lấy được tiền trong tay thần giữ của nhà ta?”
Bố Tống không thể phản bác.
Kiếm được tiền không khó.
Kiềm tiền chân chính mới khó.
Làm giàu chân chính càng khó.
Duy trì chuỗi giàu bền vững càng khó hơn.
Nhưng khiến con gái nhà ông vui vẻ chi tiền là khó nhất.
Bố mẹ Tống liếc nhau và lén nhìn Lục Kiều cùng Chẩm Tích Ly. Hai kẻ vừa đấu khẩu vì con gái hai người.
Ai cũng tốt nhưng chỉ có thể chọn một.
Và xem ra, bà cô Chẩm đang có lợi thế.
Ai ngờ, Lục Kiều cũng đáo để không kém.
Nhân lúc Chẩm Tích Ly vẫn bị Bạch Vỹ khoác vai bá cổ, Lục Kiều lấy cớ dìu Tống Hinh Ly ra hành lang đi dạo và bắt gọn cảnh này.
Tình ngay lý gian.
Bà cô Chẩm phiền não nhìn Hinh Ly giận dỗi bỏ vào phòng bệnh.
Bạch Vỹ thì cười ha hả. Lần đầu tiên anh chàng đào hoa này bị đặt vào vị trí tiểu tam mà mở cờ trong bụng.
“Này, bà chị!” Bạch Vỹ bị ném tay ra thì không những không giận mà còn khoái chí nói:
“Tôi vừa giúp chị đá Lục Kiều đi và thêm chút gia vị cho chuyện tình của chị và Hinh Ly, chị không cảm ơn lại còn bạo hành tôi.”
Cậu cả nhà họ Bạch giơ cách tay to đùng đến ngay trước mặt Chẩm Tích Ly và đòi bồi thường:
“Chị nhìn đi! Cánh tay này của tôi bị chị nắm sưng vù lên rồi, đau thế này thì làm sao mà khoác vai các em gái xinh tươi được chứ?”
Chẩm Tích Ly nghẹn họng.
Đông đảo người đi qua lén lút cười khúch khích, trong đó có cả Trần Thi Đường, bác sĩ trưởng khoa sản danh tiếng ở viện phụ sản trung ương đang có việc đến viện này cũng phải làm khán giả bất đắc dĩ.
“Chị Đường, cô ấy chính là chủ kênh C.H.A.M đấy ạ.” Trợ lý của Thi Đường nhận ra đám mây mềm sáng nay ở vườn hoa bệnh viện nên liền thì thầm.
“Chẩm Tích Ly?” Thi Đường đang định hỏi trợ lý xem có biết chị gái hay ho này đến viện làm gì không thì bị ai đó va trúng.
“A!” Trưởng khoa sản mất thăng bằng và lao thẳng vào một lồng ngực vừa mềm vừa ấm.
“Chị Đường!” Trợ lý của Thi Đường hốt hoảng chạy đến. Chỉ có điều, sau khi biết trưởng khoa nhà mình ngã vào lồng ngực của ai thì đỏ mặt.
Kẻ làm người hùng thời vụ thì hớn hở hết cỡ.