Đến nội dung chính

Chương 37

admin 885 Chữ Cài Đặt

“Chị thật lòng yêu Hinh Ly?”

Câu hỏi thẳng thừng của Lục Kiều khiến Chẩm Tích Ly hơi bất ngờ.

Giữa hai người không biết nhau, chưa hề quen lại có thể mở đầu bằng một câu riêng tư đến mức này sao?

Nhưng bà cô Chẩm không hề dễ bắt nạt, càng chẳng phải loại người quá để ý ánh mắt người khác.

Ngay cả khi vài phút trước còn nảy ra chút tự ti. Ngay cả khi người đối diện có thể mua đứt cả phần nhà đất của cô ở Cẩm Tú Cầu.

Chẩm Tích Ly nhàn nhạt đáp, giọng nói không nghe ra chút cảm xúc quá mức nào:

“Tôi yêu Hinh Ly thật lòng hay không thì liên quan gì đến cô?”

“Sao lại không liên quan?” Lục Kiều kiêu ngạo thu hẹp khoảng cách. Ngũ quan trang điểm sắc sảo phóng đại không tì vết trước mắt Chẩm Tích Ly.

Khí chất và nhan sắc của Lục Kiều quả thực mang tính áp đảo.
Thế nhưng càng nhìn càng nhận ra Chẩm Tích Ly không hề lép vế.

Kẻ không trang điểm cũng chẳng trang sức, quần áo càng không phải thương hiệu nổi tiếng quá đắt đỏ, còn rõ ràng là một bà cô đến từ nông thôn, sao lại phát ra hào quang vừa phú vừa quý như vậy?

Chính Lục Kiều cũng không tin nổi.

“Chị ta hơn bốn mươi tuổi sao lại không hề lộ lỗ chân lông, cũng chưa có nếp nhăn khoé mắt?”

Lục Kiều bắt đầu hoài nghi về thông tin cô moi được từ Tống Kiện về bà cô này.

Nhưng rất nhanh, Lục Kiều đã trở lại chủ đề chính:

“Tôi yêu Hinh Ly và tôi tự tin có thể làm em ấy hạnh phúc.”

Lục Kiều đánh thẳng vào điểm yếu của Chẩm Tích Ly:

“Hinh Ly là quản lý siêu thị lớn nhất thành phố, gia đình em ấy giàu có, em ấy lại là con một. Chị thì sao?”

“Chị có biết cái gọi là môn đăng hậu đối không?” Lục Kiều cố tình ghé vào tai Chẩm Tích Ly, nhếch mép cười một cái rồi mới nói tiếp:
“Chị nghĩ bố mẹ Hinh Ly thực sự đồng ý cho em ấy lấy một người hơn bốn mươi tuổi mà chẳng có gì trong tay ư?”

“Chị ngốc nghếch hơn tôi tưởng đấy!”

Lục Kiều đắc ý đứng thẳng lên, nhưng chỉ một giây sau đó lại tỏ ra hoảng hốt và nhìn Chẩm Tích Ly bằng ánh mắt nghi ngờ:

“Không phải chị định lừa Hinh Ly rồi chiếm gia sản của nhà em ấy đấy chứ?”

“Làm vậy là phạm pháp đấy. Chắc chị không muốn ăn cơm nhà nước đâu nhỉ?”

Giọng Lục Kiều nén kỹ, nhưng ở khoảng cách gần, bố mẹ Tống đều lắng tai nghe được.

Bốn mươi tuổi mà chẳng có gì trong tay, nghe qua thì bố mẹ nào mà chẳng hoang mang.

Nhưng bà cô Chẩm đâu phải ăn không ngồi rồi, cũng không ăn chơi trác táng, càng chẳng cờ bạc nợ ngập đầu.

Bà cô Chẩm mua được mảnh đất nhỏ, xây được ngôi nhà nhỏ có vườn có cây ở Cẩm Tú Cầu cơ mà.
Đó là điều bố mẹ Tống biết được qua báo cáo chi tiết của vợ trưởng thôn.

Cái gọi là không có gì trong tay này là so với Lục Kiều mà thôi.

Người lao động bình thường, tự thân vận động so với phú nhị đại, sao có thể đặt chung một bàn cân được chứ?

Bố mẹ Tống vô thức đứng về phe bà cô Chẩm, càng sợ đám mây mềm này của con gái tự ti chạy mất.

Hai người nóng lòng, đang định tạo tình huống để ra mặt thì nghe thấy giọng chắc nịch của Chẩm Tích Ly:

“Cảm ơn cô Kiều đã nhắc nhở.”

Sống đến bạc đầu và trọng sinh trở lại còn cần kẻ khác dạy cách sống sao?

Kẻ này còn muốn nhòm ngó củ cải non nhà mình, bà cô Chẩm liền bày ra kiểu nói móc mà vẫn mang theo chút mê hoặc, người tốt thì thấy lâng lâng còn kẻ xấu thì cay xè tận sống mũi.

“Tiện thể cũng cảm ơn vì cô yêu thích Hinh Ly nhà tôi.” Vì Lục Kiều đi giày cao mười phân nên Chẩm Tích Ly buộc phải hơi nghênh mặt lên khiến bà cô nổi danh khắp Cẩm Tú Cầu trông càng lười biếng và bất cần:

“Nhưng Hinh Ly là bông hoa nhỏ của tôi rồi, mong cô Kiều tự trọng, đừng tơ tưởng đến người đã có đôi có cặp.”

“Còn chuyện môn đăng hậu đối hay gia sản nhà bố mẹ Tống thì cô Kiều không cần lo lắng đâu.” Chẩm Tích Ly treo thẳng ra hai chiếc đồng điếu, còn như có như không nhếch mép khiến gương mặt phấn nộn của cô trông đáng ghét vô tận.

Ít nhất là trong mắt Lục Kiều.

“Bố mẹ Tống nhà tôi tự thu xếp được. Trừ phi…” Bà cô Chẩm cố tình nói chậm một nhịp:

“Trừ phi cô Kiều muốn làm mẹ nuôi của tôi.”

Bố mẹ Tống: “?”

Bà cô Chẩm cũng quá đanh đá rồi.