Lúc đó cô mới hiểu mình đã “bóp” đồng đội đến mức nào.
Thế là để có thể trở thành trùm trong trò chơi, cô hoàn toàn yêu thích việc chơi game…
Dạo gần đây, cứ quay phim xong là cô lại ôm điện thoại luyện tập.
Mặc dù đôi khi tiến bộ không rõ rệt lắm, nhưng dù sao vẫn đang tiến bộ, cô cũng rất hài lòng rồi.
Nghĩ đến đây, Doãn Nặc Sam lại bật cười, đặt chùm nho trong tay xuống, lau tay sạch sẽ, lại chuẩn bị tiếp tục mở một ván mới.
Tiểu Lưu vừa thấy cô cầm điện thoại, đôi mắt trừng to sợ hãi.
Cô nàng chầm chậm lùi về phía sau, sờ thấy tay nắm cửa, xoay nhẹ một cái, rồi xoay người bỏ chạy.
“Ơ, Tiểu Lưu, em muốn đi đâu thế?”
Cuối cùng cô nàng vẫn không thoát được, phải ngồi cùng Doãn Nặc Sam chơi hết ván này đến ván khác.
Cuộc sống không còn gì luyến tiếc.
Cho đến khi một hồi chuông điện thoại cứu rỗi lấy cô nàng.
Hàn Mục Dã gọi cho Doãn Nặc Sam.
“Cô Doãn, có chút việc muốn làm phiền cô, cho hỏi cô có thời gian không?”
…
Hai tiếng sau, hai người xuất hiện trong một quán cơm gia đình ở Diên Thành.
Khi Doãn Nặc Sam đến nơi, Hàn Mục Dã đã ngồi sẵn trong phòng riêng rồi.
Thấy cô bước vào, Hàn Mục Dã lịch sự tiến lên kéo ghế cho cô: “Cô Doãn, mời ngồi.”
Doãn Nặc Sam nhìn anh thật sâu hai cái. Cô không hề có vấn đề gì với cách xưng hô trang trọng này của anh.
“Cảm ơn.”
Đợi cô ngồi xuống, Hàn Mục Dã trở về chỗ ngồi của mình, hỏi dò: “Món Quảng Đông ở quán cơm gia đình này rất nổi tiếng, tôi đã gọi món gan ngỗng anh đào mà cô yêu thích nhất.”
Doãn Nặc Sam cụp mắt, cảm thấy hơi buồn cười. Người này hơi bị nhạy bén quá rồi đó.
Cô nhớ rõ nguyên chủ trước năm mười lăm tuổi đúng là rất thích ăn món này, nhưng hồi mười lăm, vì biết Hàn Mục Dã bị dị ứng với gan ngỗng nên từ đó về sau không bao giờ ăn nữa.
Người này đang nghi ngờ cô rồi sao?
Vẻ mặt cô không chút gợn sóng, cứ thế mỉm cười với anh ta: “Cảm ơn, đúng là đã rất lâu rồi tôi không ăn món này.”
Đôi mắt Hàn Mục Dã thoáng chốc trở nên thâm trầm, sau đó cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, gật đầu nói với cô: “Vậy lát nữa cô phải ăn nhiều một chút nhé.”
“Ừm.”
Hai người đồng thời im lặng.
Chẳng mấy chốc, thức ăn được dọn lên.
Doãn Nặc Sam bắt đầu cúi đầu ăn một cách nghiêm túc.
Trong lòng cô đang nhảy cẫng lên vui sướng: Hu hu hu, sau khi đến thế giới này, ngoài chơi game ra thì đồ ăn thức uống cũng thật là ngon quá đi! Đặc biệt là khi không có sư phụ quản thúc, cô hoàn toàn được buông thả trong cơn thèm ăn của mình.
Ăn miếng bồ câu hầm vi cá trong miệng, đôi mắt cô chớp chớp, vô cùng động lòng người.
Thật tươi thật ngon! Vi cá trơn mềm, thịt bồ câu hầm nhừ.
Cắn có một miếng mà nước dùng đậm đà đã bùng nổ trên đầu lưỡi.
Trời ạ, hãy để cô hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác này đi!
Hàn Mục Dã nhìn dáng vẻ của cô, đáy mắt thoáng hiện lên đôi chút nghi ngờ. Cảnh tượng này thực sự rất giống Doãn Nặc Sam năm mười lăm tuổi. Trước đây, mỗi lần được ăn món ngon, cô đều tỏ ra tỏa sáng thế này.
Thế nhưng kể từ khi cô trưởng thành, dường như anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cô nữa.
Một chút ấm áp thoáng lan trong lòng.
“Tôi muốn ăn nữa!” Doãn Nặc Sam ăn sạch miếng gan ngỗng sốt anh đào trước mặt, sau đó ngẩng khuôn mặt tươi cười lên nói với Hàn Mục Dã.
Nguyên chủ!!! Cô là đồ ngốc à? Đàn ông có ngon bằng gan ngỗng không hả??? Hu hu hu.
Hàn Mục Dã gật đầu: “Được.”
Làm sao bây giờ, anh cảm thấy hơi không vui.
Hai người nhanh chóng dùng xong bữa, cuối cùng cũng có thể bàn vào vấn đề chính.
“Nói đi, hôm nay anh tìm tôi vì vấn đề gì.” Cô lau khóe miệng, thỏa mãn hỏi Hàn Mục Dã.
Đã ăn cơm của người ta nên giọng điệu cô cũng dịu đi đôi chút.
Hàn Mục Dã nhận ra sự thay đổi của cô, buồn cười lên tiếng: “Là thế này, hình như bạn của tôi đã gặp phải sự kiện không bình thường.”