“Không sao cả, đúng là hú vía một phen.” Tôn Kỳ Thụy trả lời.
“Vậy sao hôm nọ trông cậu mệt mỏi thế?” Đỗ Lạc dè dặt hỏi.
“Chỉ là viêm nhẹ thôi, bác sĩ kê thuốc kháng sinh rồi.”
“Ôi, vậy thì tốt quá. Làm tôi lo muốn chết.” Đỗ Lạc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tâm được phần nào.
“Lát nữa cậu rảnh không? Rủ cả Tam Hợp nữa nhé, lâu rồi bọn mình chưa tụ tập.” Tôn Kỳ Thụy nói từ đầu dây bên kia.
“Bọn tôi đang ở cùng nhau đây.” Đỗ Lạc liếc tôi một cái rồi nói.
Tôi gật đầu với cậu ấy.
Mấy ngày đầu mới sang Singapore, ba đứa tôi gần như dính nhau như sam. Sau khi khai giảng, dù vẫn gặp mặt nhưng đúng là chưa có dịp nào ngồi xuống trò chuyện cho ra hồn.
Hơn nữa, tôi vẫn luôn tò mò không biết Tôn Kỳ Thụy làm thế nào mà trong hoàn cảnh bất đồng ngôn ngữ lại quen được bạn gái người Mỹ. Lần này nhất định phải hỏi cho ra lẽ.
Lúc tạm biệt Tiểu Bao Tử, thấy cô ấy vẫn còn lưu luyến, tôi cười nói: “Hai người không định trao đổi cách liên lạc với nhau sao?”
Đỗ Lạc ném cho tôi một ánh nhìn khó tả, vừa như muốn lại vừa như trách tôi đã nói huỵch toẹt ra.
Tôi lắc đầu, đúng là khó chiều.
Ngược lại, Tiểu Bao Tử lại rất tự nhiên, rút điện thoại ra ngay.
“Tam Hợp, cảm ơn cậu.” Cô ấy nói.
“Cảm ơn gì cơ?” Tôi giả vờ không hiểu.
“Cảm ơn cậu đã đến thăm tôi.” Cô ấy vừa nói vừa chìa tay ra: “Tay tôi khỏi rồi, không còn đau hay đỏ nữa. Ngày nào cũng phải loay hoay với mấy cái xửng hấp, thi thoảng không tránh được bị bỏng. Cảm ơn cậu đã chỉ cho tôi cách trị bỏng hiệu quả, giờ thì yên tâm hơn nhiều rồi.”
Tiểu Bao Tử lại cười, nói thêm: “Cũng cảm ơn cậu đã giới thiệu cho tôi người bạn mới này nữa!”
Tôi đùa: “Nói bao nhiêu câu, hóa ra câu cuối mới là trọng tâm phải không?”
Chưa kịp để Tiểu Bao Tử phản ứng, Đỗ Lạc đã đỏ mặt tía tai, vội vàng dùng cả hai tay hai chân đẩy tôi đi.
Chúng tôi tạm biệt Tiểu Bao Tử rồi đi tìm Tôn Kỳ Thụy.
Tôn Kỳ Thụy trông như người vừa thoát nạn, vẻ mặt đầy cảm xúc.
“Cảm ơn cậu, Tam Hợp!” Anh ta không nói rõ là cảm ơn vì chuyện gì.
“Anh em với nhau, khách sáo làm gì!” Tôi cũng giả vờ như không biết.
Với Tiểu Bao Tử thì không có nhiều chuyện để nói, nhưng với Tôn Kỳ Thụy thì khác hẳn.
Chúng tôi học cùng trường, quen nhiều bạn chung nên tha hồ mà tám chuyện.
“Kỳ Thụy, cậu biết tin gì chưa? Nghe nói Thái Văn được người ta bao nuôi rồi đấy!” Đỗ Lạc chớp đôi mắt to tròn, hớn hở hóng chuyện.
Tôn Kỳ Thụy lại không tỏ vẻ ngạc nhiên như tôi với Đỗ Lạc. Anh ta điềm nhiên như đã nhìn thấu sự đời: “Chuyện nam nữ thì cũng chỉ đến thế thôi.”
Tôi và Đỗ Lạc đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều hiện rõ vẻ ngơ ngác của những kẻ chưa từng va vấp cuộc đời.
“Sống tử tế là được rồi, mấy chuyện khác chẳng đáng bận tâm.” Tôn Kỳ Thụy buông một câu đầy cảm khái.
Những người vừa từ cõi chết trở về, có lẽ đều mang trong lòng những suy nghĩ sâu xa như thế.
Mới ngoài hai mươi, vậy mà ba đứa lại ngồi với nhau trong một không khí nặng nề, chững chạc một cách lạ lùng.
Vốn là người lạc quan từ trong máu, Đỗ Lạc nghe kiểu nói chuyện này được một lúc là không chịu nổi nữa. Cậu ta vội vàng chuyển chủ đề.
“Kỳ Thụy!” Cậu ta chớp mắt đầy tò mò hỏi: “Sao cậu quen được bạn gái người Mỹ thế? Hai người nói chuyện kiểu gì?”
Tôn Kỳ Thụy mỉm cười: “Vừa ra hiệu vừa đoán ý. Nếu không được thì điện thoại có phần mềm dịch.”
Đỗ Lạc như bừng tỉnh, lập tức giơ ngón tay cái: “Phục sát đất!”
“Những biểu cảm cơ bản của con người đều giống nhau cả, không phức tạp như cậu nghĩ đâu.” Tôn Kỳ Thụy chia sẻ.
Đây đúng là tầm nhìn! Không gì ngăn được tình yêu!
Tôi và Đỗ Lạc nghe xong, chỉ biết cúi đầu bái phục.
Nhưng Đỗ Lạc vẫn chưa hết tò mò: “Nghe nói… đàn ông châu Á không hợp với người Mỹ lắm, hai người… có hợp nhau không?”
Dù cả ba khá thân thiết, nhưng so với Đỗ Lạc và Tôn Kỳ Thụy vốn quen nhau lâu hơn, tôi vẫn thường giữ im lặng trong mấy chuyện riêng tư như thế này.
Có lẽ vì vừa mới trải qua một phen thập tử nhất sinh nơi đất khách, lại được gặp lại bạn bè, Tôn Kỳ Thụy có phần cởi mở hơn thường ngày. Anh ta hiếm khi chia sẻ, lần này lại nói: “Bọn này cũng là thợ có tay nghề cả đấy.”
?
Đúng là lời vàng ý ngọc, chỉ anh em chí cốt mới truyền nhau!
Nói câu nào là chất câu đó! Tôi nghe xong mà choáng váng, đứng hình tại chỗ.
Còn Đỗ Lạc thì vẫn ngơ ngác.
Tôn Kỳ Thụy liếc nhìn cậu ta, rồi như đã quyết tâm “giúp thì giúp cho trót”, anh ta cắn răng bổ sung: “Cuộc sống hạnh phúc là do chính mình tạo ra.”
Vừa nói, anh ta vừa kín đáo ra hiệu minh họa.
Đỗ Lạc vẫn chưa hiểu: “Ủa… đây là lời bài hát à?”
Tôn Kỳ Thụy chết lặng! Chắc là không thể giải thích thêm được nữa.
Anh ta có lòng tốt muốn truyền đạt kinh nghiệm, ai ngờ lại gặp phải một cái thùng không đáy!
Tôi phải cố gắng lắm mới nhịn được cười, làm lơ ánh mắt cầu cứu tha thiết của Đỗ Lạc.
Tự thấy mình cũng là người có học, đương sự còn không tiện nói thì tôi càng không nên xen vào.
Đỗ Lạc thấy cả hai chúng tôi đều ra vẻ “tự hiểu là được, không thể nói thành lời”, sốt ruột đến mức giậm chân bình bịch.