Tôi giải thích: “Xét theo Ngũ Hành, hoa giả thuộc Mộc Hỏa. Mộc dưỡng gan, Hỏa dưỡng tim. Trong “Hoàng Đế Nội Kinh” có nói, gan khai khiếu ra mắt, nên người ta mới cho rằng nhìn nhiều cây xanh sẽ tốt cho mắt. Nếu khí cơ của một người đủ mạnh, không bị ảnh hưởng bởi sự thiếu sinh khí của hoa giả, thì vẫn có thể dùng để hỗ trợ tăng cường khí trường Mộc Hỏa. Nhưng nếu khí cơ yếu hoặc không thông suốt, tốt nhất không nên bày những vật như vậy trong nhà.”
Lý Huyên hỏi tiếp: “Vậy có cần bày trận để phá tiểu nhân không?”
Tôi cười: “Không cần đâu. Chính khí đủ thì tà khí không thể xâm nhập. Khi bản thân mình mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, thì những người hay những chuyện tiêu cực sẽ không hòa hợp với vận khí của mình, tự khắc sẽ tránh xa.”
Chị họ hỏi: “Vậy sau khi bỏ hoa giả đi, thay bằng hoa thật là được chứ? Có cần chọn loại hoa nào đặc biệt không?”
Đây là một câu hỏi hay.
Tôi nói: “Về hoa thì có rất nhiều điều cần cân nhắc. Mỗi vị trí trong nhà có một khí trường Ngũ Hành riêng, mỗi vật bày biện cũng vậy. Ví dụ như cây cối thuộc Mộc. Nếu bày bừa bãi khắp nơi dễ khắc Thổ, ảnh hưởng không tốt đến lá lách, dạ dày, thậm chí cả phụ khoa. Nhà cửa tốt nhất nên đơn giản, gọn gàng. Những thứ không cần thiết thì càng ít càng tốt. Có thể tham khảo cách bài trí của các khách sạn năm sao: phòng ốc rộng rãi, sảnh lớn mà rất ít đồ đạc. Đó gọi là “lưu bạch”, tức là để lại khoảng trống. Không gian thoáng đãng, sáng sủa thì khí cơ mới lưu thông, vận khí cũng sẽ tốt hơn.”
Chị hỏi tiếp: “Vậy bình hoa cứ để trống không ở đó à?”
Tôi lập tức xua tay: “Không được, tuyệt đối không được!”
Lúc này tôi mới thấm thía rằng, khi đi “xem việc” cho người khác, chỉ cần nói không rõ một câu cũng có thể gây ra hậu quả.
Tôi nghiêm túc dặn: “Trong nhà tuyệt đối không được để bình hoa rỗng, nhất là loại bình cao, sâu, miệng nhỏ và không trong suốt.”
Lý Huyên lại làm vẻ thần bí: “Trong tiểu thuyết hay viết là bình hoa giấu ma, có phải ý đó không?”
Chị cô ấy giật mình, mặt tái mét, liền vỗ mạnh vào tay Lý Huyên một cái, quát: “Đêm hôm rồi, đừng có nói bậy!”
Lý Huyên không chịu thua: “Thật mà, trong sách viết vậy đấy.”
Ma ư? Giải thích sao cho ổn đây? Muốn nói rõ về chuyện ma quỷ thì có khi cả tối cũng chưa hết lời.
Huống hồ, sắc mặt chị cô ấy lúc này cũng chẳng khá khẩm gì, trông có vẻ hơi tái.
Giữa đêm khuya thế này, dọa người ta sợ thì không hay chút nào.
Tôi nghĩ một lúc rồi giải thích: “Những chiếc bình không trong suốt, bên trong vừa trống rỗng lại vừa tối om, dễ khiến người ta có cảm giác bất an. Với những người nhạy cảm, điều này càng dễ làm họ suy nghĩ linh tinh, trở thành yếu tố khiến tinh thần bị xáo trộn. Nếu có gió lùa qua miệng bình nhỏ, còn có thể tạo ra âm thanh vọng lại, nghe rất kỳ lạ, khiến người ta càng dễ nghi ngờ.”
“Không phải có ma thật à?” Lý Huyên vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hỏi dồn.
“Ờm…” Nói sao cho lọt tai đây? Bảo có thì không ổn, mà bảo không thì cũng chẳng xong.
Tôi đang loay hoay tìm cách nói thì chị họ cô ấy đã vỗ vào vai Lý Huyên một cái: “Đã bảo đừng nói bậy nữa, còn dám nhắc lại à!”
Lý Huyên đưa tay che miệng, mắt cười híp lại.
Thế là chủ đề này cũng trôi qua.
Ngoài mấy bông hoa giả, còn vài chi tiết nhỏ nữa. Tôi cũng góp ý thêm với chị ấy. Toàn là những chỉnh sửa đơn giản, làm chút là xong.
Lúc đó cũng đã muộn, chúng tôi không nấn ná lâu, làm xong liền về.
Tối hôm đó, tôi đang ngồi đọc sách ở nhà thì QQ bỗng sáng lên. Tôi liếc nhìn, thấy nickname hiển thị là “Tiểu Bao Tử – Quán cà phê Singapore – Sân bay Thượng Hải”.
Cô ấy chỉ nhắn đúng hai chữ: “Có đó không”.
Từ lúc cô ấy sang Singapore, chúng tôi chưa từng liên lạc. Nhớ lại lần gặp nhau ở sân bay Thượng Hải, tôi trả lời một chữ: “Ừm”.
Vừa gửi xong, cô ấy đã gọi thoại đến.
Tôi hơi do dự. Giờ này rồi, không biết cô ấy tìm tôi có việc gì.
Chúng tôi cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, chẳng lẽ lại gọi điện chỉ để hỏi thăm?
Do dự vài giây, cuối cùng tôi vẫn bắt máy.
“Tam Hợp… hu… hu hu…” Vừa kết nối, tôi đã nghe tiếng khóc nức nở ở đầu dây bên kia, nghẹn ngào đến mức không nói thành lời.
“Sao vậy?” Tôi sững người. Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến mức phải khóc như thế?