Quả nhiên, Thái tổng rất hứng thú. Ông nhướng mày hỏi: “Thái âm và thái dương, hai cái đó giống nhau sao?”
“Vâng, về bản chất thì âm cũng là dương, dương cũng là âm. Sống cũng là chết, mà chết cũng là sống.” Tôi từ tốn đáp.
“Chuyện này… hình như có phần tương đồng với những gì viết trong Kinh Kim Cương.” Thái tổng trầm ngâm nói.
“Ồ? Là sao ạ?”
“Kinh Kim Cương có đoạn: “không có pháp tướng, cũng không có phi pháp tướng”, rồi “cái gọi là Phật pháp, tức chẳng phải Phật pháp”, hay “thực tướng tức là phi tướng”, v.v… Liên tục nhấn mạnh việc không nên chấp vào tướng.” Thái tổng giải thích.
Tôi gật đầu đồng tình. Thế là hai chúng tôi mải mê trò chuyện xoay quanh chủ đề ấy suốt một hồi lâu.
Đợi cho khí huyết ổn định lại, tôi hỏi: “Thái tổng, không biết tôi có thể xin phép tham quan nhà một chút được không ạ?”
Thái tổng hiểu ý ngay. Ông vừa đứng dậy dẫn tôi vào trong nhà, vừa tươi cười nói: “Vinh hạnh quá.”
Nếu khu sân vườn mang vẻ thơ mộng hữu tình thì nội thất bên trong lại toát lên sự lộng lẫy và xa hoa.
Tầng một là phòng khách, bày biện những món đồ nội thất bằng gỗ nguyên khối được chạm khắc tinh xảo, vừa trang nhã vừa sang trọng.
Phía bắc nối liền với gian bếp, còn các phòng ngủ đều nằm trên lầu. Nhìn chung, bố cục tổng thể cũng gần giống với căn nhà tôi đang ở.
Sau khi đi một vòng, tôi đã nắm được vấn đề. Quả thật có vấn đề về mặt phong thủy.
Ngoài một vài lỗi nhỏ trong cách bài trí, điểm bất ổn lớn nhất nằm ở phần trang trí phòng khách.
Để tạo cảm giác không gian rộng rãi và phù hợp với khí thế ngôi nhà, Thái tổng đã cho ốp kín một bức tường bằng gương, kết hợp với các loại nẹp trang trí sáng bóng.
Đẹp thì có đẹp, trông vàng son lộng lẫy thật đấy, nhưng lại phạm phải phong thủy sát.
Tôi lần lượt chỉ ra từng vấn đề cho Thái tổng, giải thích rõ ràng nguyên nhân và đưa ra cách hóa giải phù hợp.
Thái tổng vừa nghe vừa trầm ngâm suy nghĩ.
Trong các bộ phim kinh dị, người ta thường thấy cảnh nhân vật soi gương vào ban đêm rồi bị tà ma xâm nhập. Nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống, và trong phong thủy, gương thực sự là một vật mang nhiều điều kiêng kỵ.
Không phải vì gương thu hút tà khí, mà bởi những vật có bề mặt phản chiếu dễ tạo ra hiện tượng “quang sát”.
Nếu trên tủ quần áo lớn hoặc trên tường có gương khổ rộng, khi đi ngang qua, hình ảnh phản chiếu bất chợt trong gương dễ khiến người ta giật mình. Thậm chí, cảm giác hoảng sợ thoáng qua ấy đôi khi chỉ lướt nhanh trong tiềm thức, nhanh đến mức não bộ chưa kịp nhận ra thì tổn thương đã âm thầm hình thành.
Sợ hãi làm tổn thương Thận, mà Thận lại chủ về xương cốt. Vì vậy, lâu dần có thể gây hại cho các khớp và hệ xương, dễ dẫn đến các bệnh phong thấp hoặc những vấn đề xương khớp khác.
Không chỉ vậy, Tâm và Thận có mối liên hệ mật thiết. Khi Thận bị ảnh hưởng, tâm thần cũng sẽ bị tác động, gây ra các vấn đề như tim mạch, suy nhược thần kinh hay rối loạn cảm xúc.
Đặc biệt, nếu ánh sáng chiếu vào gương rồi phản xạ ngược lại, tạo thành hiện tượng “đao quang kiếm ảnh”, thì trong tiềm thức con người rất dễ bị ám thị về tai họa, thậm chí là huyết quang.
Tốt nhất trong nhà không nên đặt gương khổ lớn. Còn với gương nhỏ, sau khi dùng xong nên cất đi để tránh tạo ra phản quang gây sát khí.
Nếu không thể cất, thì nên tháo dỡ hoặc dùng rèm vải màu be, không xuyên sáng để che lại. Như vậy sẽ ngăn được ánh sáng chiếu vào, từ đó không tạo thành quang sát.
Thái tổng gật đầu đồng tình, hỏi tôi ngày tốt để thi công rồi sau đó đưa cho tôi một phong bì rất dày.
Rất dày.
Tôi không mở ra xem mà từ chối ngay.
Thứ nhất, vì chúng tôi nói chuyện rất hợp, cảm giác như bạn bè hơn là quan hệ khách – thầy.
Thứ hai, ông ấy vẫn chưa kiểm chứng hiệu quả, nên tôi không thể nhận công khi chưa có kết quả, “Vô công bất thụ lộc.”
Thái tổng cứ dúi vào tay tôi, vừa cười vừa nói: “Thứ nhất, tôi mời tiên sinh đến vì tôi tin vào con mắt nhìn người của mình. Thứ hai, làm sao để tiên sinh làm không công được, coi như chút lộc đầu năm đi.”
Thấy Thái tổng thật lòng muốn tặng, tôi đành nhượng bộ một chút. Tôi rút ra một tờ 100 đô la Singapore từ phong bì rồi nói: “Thế này nhé, phần lộc này tôi xin nhận. Đợi một tháng sau, nếu sức khỏe ông thực sự cải thiện, lúc đó ông gửi lễ tạ cũng chưa muộn.”
Thái tổng thấy tôi cũng rất kiên quyết, lại chấp nhận để sau gửi lễ tạ, nên cuối cùng cũng đồng ý.
Có thể sẽ có người nghĩ tôi ngốc, tiền đưa đến tay mà không nhận.
Nhưng tôi lại nghĩ, đợi đến khi ông ấy thật sự thấy hiệu quả rồi mới tặng lễ, đó mới là giá trị thật sự, lúc đó lại là chuyện hoàn toàn khác.
Phong bì lúc này chỉ là một cách giữ thể diện.
Không nhận thì làm khó ông ấy, mà nhận nhiều lại khiến tôi khó xử. Thôi thì mỗi người nhường một bước, vừa giữ được tình cảm, vừa không mất lòng ai.
Biết đâu sau này, ông ấy lại giới thiệu thêm khách hàng cho tôi thì sao.
Không rõ là nhờ “bố thí tài thì được của cải” hay vì “tâm thiện hạnh thiện, trời sẽ phù hộ”, mà từ đó về sau, tôi chưa từng thiếu tiền bao giờ.
Thái tổng là người hành động rất quyết đoán. Chỉ vài ngày sau, nhà ông ấy đã sửa sang xong xuôi.
Chúng tôi còn hẹn nhau chiều thứ Sáu tuần sau sẽ cùng đi luyện Kiếm Chỉ Công.