“Anh Uy bị đau bụng tiêu chảy, không biết có phải trưa nay đi ăn lẩu, nhúng đồ chưa chín không mà từ chiều tới giờ cứ chạy ra chạy vào mãi.” Vừa kiểm tra lại những thứ cần mang theo, chị dâu Uy vừa lo lắng nói: “Chị sợ anh ấy bị mất nước nên định đưa đi bệnh viện xem sao.”
“Bị đau bụng ạ? Chị đừng vội, sư phụ em có dạy một mẹo hay lắm, chị chờ em một chút.” Vừa nói tôi vừa chạy vào bếp.
Trong cuốn sách sư phụ đưa tôi có ghi: “Bị tiêu chảy có thể dùng tỏi nướng than. Nướng đến khi vỏ cháy đen, ruột mềm, có mùi khét nhưng không cay. Rất hiệu quả với tiêu chảy cấp.”
Giờ này chẳng tìm đâu ra than, tôi đành bật bếp ga, nướng tạm mấy củ rồi mang xuống cho anh Uy.
Lúc này anh đã mệt lả, chẳng còn tâm trí nghi ngờ gì, chỉ còn nước còn tát, liền nuốt luôn.
“Anh ấy thế này, một mình chị cũng khó mà đỡ nổi. Chị cứ để anh ấy nằm nghỉ một lát, nhớ cho uống nhiều nước và theo dõi thêm. Em lên lầu thu dọn ít đồ, nếu không đỡ thì em sẽ đi cùng chị đưa anh ấy đến bệnh viện.” Tôi dặn dò chị dâu Uy.
Chị dâu Uy lúc này đã cuống đến mức hồn vía lên mây, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Sau khi đỡ anh Uy nằm xuống, tôi vội vã chạy lên lầu dọn dẹp qua loa, rồi lại chạy xuống nhà chờ.
Hơn một tiếng trôi qua, anh Uy vẫn ngủ say như chết.
Lúc này, chị dâu Uy cũng đã bình tĩnh hơn. Giữa đêm khuya khoắt, vừa thở phào nhẹ nhõm được một chút thì cơn buồn ngủ ập tới, mắt chị dần díp lại.
Tôi ra hiệu cho chị, ý bảo nếu có chuyện gì thì cứ gọi, rồi lặng lẽ về phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, khi tôi xuống lầu thì thấy anh Uy đã dậy từ sớm.
Anh khỏe mạnh như chưa từng bị gì, vui vẻ chào tôi: “Tam Hợp, tối qua may mà có mẹo của cậu, không thì bọn anh chắc phải vào viện, vừa tốn tiền lại còn toàn tiếng Anh, đến khâu đăng ký thôi cũng không biết xoay xở sao cho xuể. Từ tối qua đến giờ, bụng anh không đau lại lần nào nữa.”
Chị dâu Uy vốn thật thà, không biết lấy gì để cảm ơn, nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là từ giờ ngày nào chị cũng nấu cơm cho cậu nhé? Chị thấy cậu cũng không rành chuyện bếp núc cho lắm.”
“Ấy đừng, đừng ạ!” Tôi vội vàng xua tay từ chối.
Hai vợ chồng người ta đang sống với nhau, ngày nào cũng nấu cơm cho mình, nghĩ thôi đã thấy ngại ngùng.
Dù rất hiểu tấm lòng của chị dâu Uy, nhưng tôi vốn không quen việc được người khác giới quan tâm quá mức. Không biết có phải mình mắc hội chứng sợ xã hội không nữa.
Tôi lau vội giọt mồ hôi lạnh trên trán, cuống quýt kiếm cớ rồi chuồn thẳng.
Tối đến, anh Uy đưa tôi một phong bao, vừa xoa tay vừa ngượng ngùng nói: “Thật sự không biết cảm ơn cậu thế nào, thôi thì gửi cậu cái phong bao cho nó thiết thực.”
Dù tình hình tài chính của tôi đang rất eo hẹp, nhưng nghĩ đến việc vợ chồng anh Uy cũng chỉ là người lao động, sống rất tằn tiện, tôi thật sự không nỡ nhận.
Như đoán được suy nghĩ của tôi, anh Uy kiên quyết dúi phong bao vào tay tôi: “Nếu phải vào viện thì số tiền này chắc chắn là không đủ, cậu đừng chê ít là được.”
Tôi liếc qua, bên trong có 200 đô la Singapore, tương đương hơn 1.000 tệ. Cầm trên tay mà lòng cứ bồn chồn không yên.
Cuối cùng, tôi đành chọn cách dung hòa: nhận một nửa, tức 100 đô. Vừa khiến vợ chồng anh cảm thấy thoải mái, lại giúp tôi bớt áy náy.
Dù chỉ là một việc nhỏ, không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng giúp được người khác khiến tôi thấy rất mãn nguyện.
Chuyện đó cũng khiến tôi âm thầm hạ quyết tâm: ngoài việc học chuyên ngành trên lớp, mỗi ngày nhất định phải dành thời gian đọc thêm sách mà sư phụ để lại. Biết đâu sau này lại có lúc cần dùng đến.
Thực tế đã chứng minh, quyết định ấy hoàn toàn đúng đắn. Và chẳng bao lâu sau, tôi lại có dịp áp dụng.