Đến nội dung chính

Chương 35

admin 550 Chữ Cài Đặt

Thay vì quay về Tiết gia, thà rằng ở lại Hầu phủ, chí ít còn có Vân Nhuận ở bên trò chuyện cùng nàng.

Lý Huyền cẩn thận quan sát nét mặt nàng, không hề thấy có dấu hiệu giả tạo. Xem ra nàng thật sự không mặn mà gì với chuyện về nhà thăm người thân. Ngẫm lại hắn nhớ mẫu thân từng kể về thân thế của A Lê, vốn nàng bị chính người nhà bán vào Hầu phủ.

Lý Huyền theo bản năng xoay chiếc nhẫn ngọc ban chỉ trên ngón tay, đổi giọng nói: “Vậy thì thôi. Ta sẽ sai người mang chút quà tết đến nhà ngươi vậy.”

A Lê không hiểu nổi, một vị Thế tử như hắn tự dưng đi tặng quà tết cho người nhà của một thông phòng làm gì. Nhưng Lý Huyền đã ban cho thể diện này, nàng cũng không tiện tiếp tục từ chối, đành chậm chạp đứng dậy nhún gối hành lễ: “Tạ ơn Thế tử.”

Hôm sau một quản sự làm việc dưới quyền Lý Huyền đích thân đến một chuyến, mang theo danh sách quà tặng đưa cho A Lê xem.
Quản sự tỏ vẻ vô cùng ân cần: “Tiết nương tử xem qua, liệu có còn thiếu thứ gì không?”

Vốn dĩ A Lê không muốn can thiệp, nhưng quản sự một mực kiên quyết nên nàng đành phải nhận lấy, nhìn lướt qua vài lần rồi gật đầu.

Được lời của nàng, quản sự liền cáo lui.

Vân Nhuận đứng bên cạnh không khỏi thắc mắc. Rõ ràng việc Thế tử gia gửi quà tết đến Tiết gia là để giữ thể diện cho chủ tử, sao trông chủ tử lại chẳng có vẻ gì là vui mừng thế này?

“Chủ tử, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Sao ngài có vẻ không được vui vậy?”

A Lê thiếu điều muốn bật cười chua xót. Ai nấy đều cho rằng đây là thể diện mà Lý Huyền ban cho nàng, hận không thể bắt nàng phải mang ơn đội nghĩa. Nhưng đối với nàng mà nói, cái thể diện này thật sự chẳng phải thứ nàng mong muốn.
Mới tháng trước nàng vừa xé rách mặt với Tiết gia. Tháng này Lý Huyền lại gửi quà đến, Tiết gia thấy có lợi lộc chắc chắn sẽ càng bám riết không buông.

Về phần Lý Huyền, nàng cũng chẳng hiểu hắn đang nghĩ gì mà đột nhiên lại nảy ra cái ý định này.

Nói chung đối với Lý Huyền, việc này chỉ đơn giản là một lời ban thưởng. Còn đối với nàng nó lại mang đến một đống rắc rối.

Khổ nỗi nàng lại chẳng thể nói ra lời nào, đứng trước mặt Lý Huyền, nàng vẫn phải tỏ ra vô cùng vui mừng.

A Lê mỉm cười, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, chỉ dặn dò: “Không có gì. Lát nữa đến giờ dùng bữa tối, ngươi bảo thiện phòng chuẩn bị một nồi lẩu ngũ phúc, món chính là bánh gạo. Trời lạnh thế này ăn lẩu cho ấm bụng.”

Dù sao mọi chuyện cũng đã quyết định rồi, nàng có muốn phản đối cũng chẳng được. Chuyện tương lai cứ để tương lai tính, trước mắt cứ sống tốt những ngày hiện tại đã.
Vân Nhuận vâng dạ, tiếp tục ngồi thêu túi tiền.