Đến nội dung chính

Chương 32

admin 600 Chữ Cài Đặt

Hương Uyển nhanh chóng đưa Viên bà tử ra đến cửa. Lúc này nàng ấy mới nói: “Viên ma ma đợi chúng ta ở đây một lát.”

Viên bà tử gật đầu chờ đợi. Hương Uyển dẫn Vân Nhuận đi vào phòng trong, một lát sau bước ra, trên tay mỗi người ôm một xấp vải.

“Cái này…”

Tuy Hương Uyển đang ôm vải nhưng động tác lại rất dứt khoát, trực tiếp nhét vào tay nha hoàn đi cùng Viên bà tử. Sau đó nàng quay sang nói với Viên bà tử: “Chủ tử dặn rằng số vải này không thể để phòng thêu thùa phải tự bỏ tiền túi ra bù vào được, quy củ là quy củ, không thể làm loạn được. Ma ma hãy cầm lấy số vải này, xem xem đã đủ chưa?”

Vốn Viên bà tử định từ chối, nhưng Hương Uyển đã dùng một câu chặn đứng: “Đây là lệnh của chủ tử, chúng ta nào dám tự ý quyết định, mong ma ma đừng làm khó chúng ta.”
Câu nói này khiến Viên bà tử hết đường lui, đành phải nhận lấy rồi dẫn nha hoàn rời đi.

Nhìn bóng dáng Viên bà tử và nha hoàn dần đi khuất, Vân Nhuận mới thấp giọng oán trách: “Chủ tử thật là quá tốt bụng!”

“Ngươi đó.”

Hương Uyển lắc đầu, nhìn Vân Nhuận nói: “Ngươi chỉ nói cho sướng miệng nhất thời, đã từng nghĩ tới nếu chủ tử thật sự nhận y phục của bà ta thì có được lợi ích nào không? Chủ tử lại chẳng thiếu vải vóc. Vải vóc Thế tử gia ban thưởng chất đống trong kho đến sắp mốc meo rồi.”

“Bà ta dập đầu tạ tội, chủ tử có thể nhận, nhưng mấy bộ y phục này chủ tử không thể nhận không vô cớ được. Làm thế thì ra cái thể thống gì? Truyền ra ngoài người ta lại tưởng chủ tử ỷ vào sự sủng ái của Thế tử gia mà ức hiếp hạ nhân phòng thêu thùa, tham lam đồ đạc của bọn họ!”
“Vốn dĩ chúng ta là người có lý, đến cuối cùng đừng để bọn họ biến thành người có lý! Hơn nữa, hà tất phải kết thù với phòng thêu thùa?”

“Nhưng… nhưng Thế tử đứng về phía chủ tử mà. Có Thế tử ở đây, sao Viên bà tử dám làm ầm ĩ?”

Hương Uyển gật đầu: “Đúng, Thế tử che chở cho chủ tử. Nhưng nói câu này không dễ nghe chút nào, ngài ấy có thể bảo vệ chủ tử cả đời không? Chủ tử tự mình cẩn thận thì có gì là không đúng?”

Vân Nhuận cứng họng, nghẹn một lúc lâu mới thốt ra được một câu: “Vậy chủ tử cũng quá chịu uất ức rồi!”

“So với chịu chút uất ức thì mạng sống vẫn quan trọng hơn.”

Hương Uyển nói tiếp: “Không nói chuyện này nữa, chủ tử còn đang chờ chúng ta bẩm báo, về thôi.”

Sóng gió qua đi, nam nhân nhà Viên bà tử cũng đã dưỡng thương xong, quay trở lại làm việc. Còn về phần nhi tử của bà ta thì được chuyển đi làm chỗ khác. Tuy không có thể diện bằng làm ở chỗ thị vệ, nhưng cũng không gặp trở ngại gì lớn.
Trong lòng Viên bà tử vô cùng cảm kích, lại tìm cơ hội ghé qua viện Thế An một chuyến để thỉnh an và dập đầu với A Lê. Lần này bà ta thành tâm hơn lần trước không ít.

Chớp mắt đã qua nửa tháng, ngày xuất giá của Lý Nguyên Nương cũng tới.