Lý Huyền gật đầu, vẻ mặt không lấy làm lạ.
Ở thời đại này phần lớn nữ tử không được học hành, ngay cả muội muội của hắn là Lý Nguyên Nương cũng chỉ biết được dăm ba chữ rồi nhất quyết không chịu học thêm.
Hiếm khi thấy nàng hiếu học, dù sao đọc sách hiểu đạo lý vẫn tốt hơn làm một nữ nhân thô kệch.
“Muốn đọc sách gì cứ đến chỗ ta mà lấy. Ta sẽ bảo người tăng thêm một phần giấy mực vào phần lệ hằng tháng của ngươi.”
Ánh mắt A Lê lập tức sáng bừng lên.
Giấy mực vốn là thứ vô cùng đắt đỏ, nếu có sẵn dùng thì đương nhiên là tốt nhất.
Nàng vui mừng nhún gối hành lễ: “Đa tạ Thế tử.”
Dường như Lý Huyền nổi hứng, bèn đóng vai phu tử dạy cho A Lê hết những chữ mà nàng đã khoanh tròn.
A Lê chăm chú học hành, lại khiến Vân Nhuận và Hương Uyển đứng ngoài cửa lo sốt vó.
Chẳng biết lúc này có nên gọi dùng bữa hay không?
Chủ tử và Thế tử gia ở bên trong làm gì vậy?
Chẳng lẽ bữa tối còn chưa dùng mà đã đi nghỉ rồi sao?
Cả hai đều mỏng mặt, không dám vào hỏi.
Mãi cho đến khi nghe tiếng chủ tử gọi dọn cơm, hai nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân chạy xuống thiện phòng.
Trong lúc dùng bữa, A Lê nhớ đến chuyện của Tố Hinh.
Nghĩ thấy nên báo với Lý Huyền một tiếng, dù sao hắn cũng là người bảo nàng chuẩn bị quà.
Nghe xong Lý Huyền khẽ gật đầu: “Ta biết rồi.”
A Lê nói tiếp: “Phu nhân bảo ta hỏi ngài xem có muốn tuyển thêm người vào thay vị trí của Tố Hinh không?”
Lý Huyền bình thản đáp: “Không cần. Ta vốn không thích dùng nhiều nha hoàn, Tố Hinh và Tố Trần là do mẫu thân đưa tới nên ta mới giữ lại.”
A Lê gật đầu: “Vâng, vậy ngày mai ta sẽ đi thưa lại với phu nhân. Thật ra Tố Trần rất thạo việc, một mình nàng ấy gánh vác chắc cũng ổn.”
Nói xong mà mãi không thấy Lý Huyền đáp lại, A Lê tò mò ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang nhìn mình, trong mắt như ẩn chứa ý cười.
A Lê ngẩn người, rồi nghe hắn hỏi: “Ghen sao?”
A Lê sững sờ.
Ta ghen sao?
Ghen với ai?
Ghen vì chuyện gì?
Lý Huyền lại đinh ninh nàng đang ghen, hắn nắm lấy cổ tay nàng, vân vê như đang thưởng ngoạn một chuỗi san hô quý giá, thản nhiên nói: “Nha hoàn cũng chỉ là nha hoàn, ta sẽ không chạm vào.”
A Lê nhớ lại những gì mình vừa nói, thật sự không hiểu nổi tại sao Lý Huyền lại nghĩ nàng đang ghen.
Nhưng thấy hắn không những không giận mà còn có vẻ vui mừng, nàng cũng không tiện lên tiếng giải thích.
Chẳng lẽ lại đi vỗ mặt Thế tử gia mà nói rằng: “Ta thật sự không ghen, ngài nghĩ nhiều rồi. Ta có ghen với ai đi nữa cũng không thể ghen vì ngài được.”
Nàng sợ nếu mình nói ra lời này, ngày mai Hầu phu nhân sẽ sai người tới dạy lại quy tắc cho nàng mất.
A Lê đành cắn răng im lặng, không giải thích lấy nửa lời.
Trong mắt Lý Huyền, sự im lặng này càng chứng minh nàng đang ghen tuông.
Hắn không thấy nàng phạm vào quy tắc, ngược lại trong lòng còn dâng lên một niềm vui sướng mà chính hắn cũng không nhận ra.
Vị thông phòng này thích hắn cũng là chuyện thường tình.
Chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cục, hắn cũng sẵn lòng sủng ái nàng.