Đến nội dung chính

Chương 8

admin 570 Chữ Cài Đặt

A Lê cảm thấy bản thân tựa như một đóa hoa lê mặc cho mưa sa gió táp vùi dập, cứ run rẩy trên đầu cành mà mãi chẳng thể rơi xuống đất…

Hôm sau A Lê tỉnh lại, bên gối đã không còn ai.

Nàng mơ màng nhớ lại chuyện đêm qua, hình như bị giày vò đến tận nửa đêm.

Nàng khóc lóc cầu xin vài câu, nam nhân mới bày ra vẻ mặt nhẫn nhịn như chưa thỏa mãn mà thu tay, buông tha cho nàng.

A Lê ngồi dậy, khàn giọng gọi: “Vân Nhuận, Hương Uyển…”

Hai người như đã chờ sẵn bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng liền lập tức bước vào.

Nhìn thấy khung cảnh tràn ngập xuân ý trong phòng, họ vẫn mặt không đổi sắc, quen tay quen việc hầu hạ A Lê.

Một người bưng nước ấm, một người lấy xiêm y, hai người phối hợp hầu hạ A Lê vô cùng thoải mái.

Vân Nhuận cười đến híp cả mắt, vẻ mặt đắc ý hỏi: “Chủ tử muốn dùng món gì cho bữa sáng?”
A Lê thấy sắc mặt nàng ấy có chút kỳ quái bèn nhìn sang Hương Uyển: “Sao vậy?”

Hương Uyển tâm tư tỉ mỉ, lập tức hiểu nàng đang hỏi gì, nói: “Vừa rồi lúc bọn nô tỳ chờ ở ngoài cửa, Tố Trần đã đến gõ cửa phòng Thế tử.”

A Lê hiểu ra.

Đêm qua Lý Huyền nghỉ lại chỗ nàng nhưng Tố Trần không biết, sáng nay định đến hầu hạ Lý Huyền dậy thì bị mất mặt, lại để hai nha đầu này nhìn thấy.

Vân Nhuận và Tố Trần vốn không ưa nhau, nha đầu này thấy người ta chịu thiệt nên đang cao hứng đây mà.

A Lê lắc đầu, nhẹ nhàng gõ lên trán Vân Nhuận: “Đã bảo ngươi đừng để ý chuyện người khác rồi mà, lần sau không được thế nữa.”

Vân Nhuận ngoan ngoãn gật đầu: “Nô tỳ biết rồi ạ. Vậy chủ tử dùng gì cho bữa sáng, nô tỳ đi phòng bếp lấy.”

A Lê không muốn ăn, lắc đầu nói: “Tùy tiện đi…”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị gõ vang.

Vân Nhuận và Hương Uyển thoáng chốc biến sắc, nhìn nhau đầy lo lắng như gặp đại địch.

A Lê cảm thấy có chút buồn cười nhưng cũng thấy ấm lòng, nhẹ giọng nói: “Thất thần làm gì, đi mở cửa đi, đừng để người ta chờ lâu.”

Hương Uyển cắn nhẹ môi, ra mở cửa.

Một lát sau nàng dẫn một vị ma ma trạc 40 tuổi bước vào.

Bà mặc áo khoác dày màu xanh thẫm, khuôn mặt nghiêm nghị, trong tay xách một chiếc hộp đồ ăn.

Sau khi vào, bà liếc nhìn Vân Nhuận đang cúi đầu đứng một bên, thấy nàng vẫn bộ dạng cũ thì thu hồi tầm mắt, nhún gối hành lễ với A Lê: “Tiết nương tử.”

Trước khi vào phủ A Lê mang họ Tiết, cho nên ma ma gọi nàng một tiếng Tiết nương tử.

A Lê cũng gật đầu, khách khí nói: “Làm phiền Lâm ma ma phải đi một chuyến.”
Lâm ma ma đáp: “Vì chủ tử làm việc là bổn phận của nô tỳ.”

Sau vài câu hàn huyên khách sáo, Lâm ma ma lấy từ trong hộp ra một chén thuốc.

A Lê đưa hai tay đón lấy, nín thở uống một hơi cạn sạch, đặt chén trở lại rồi khẽ cười với Lâm ma ma.