Trận đấu bước vào giai đoạn hỗn loạn cực độ với những pha trao đổi mạng “không kịp thở”. Tỉ số liên tục nhảy vọt, Summoner’s Rift biến thành một đấu trường đẫm máu:Đẳng cấp Quỷ Vương: Faker chứng minh tại sao anh là huyền thoại. Với một pha Vòng Xoáy Không Gian tinh quái, Ryze của anh đã bắt lẻ thành công Kiaya trong một tình huống đẩy lẻ. Faker thực hiện chuỗi combo chuẩn xác, Solo-kill “Chiến thần” của GAM ngay tại trụ đường cánh trước sự ngỡ ngàng của tất cả.
Sàn diễn của Fire: Trong pha giao tranh tại hang Rồng, Trần Hiên (Fire) thực sự khiến T1 phải chóng mặt. Con Ezreal trong tay cậu “nhảy múa” đúng nghĩa, liên tục Dịch Chuyển Cổ Học đi rồi lại về, né tránh mọi chiêu thức định hướng từ Oner và Zeus. Những phát Bắn Thần Bí của Hiên dính như có nam châm, xối một lượng sát thương khổng lồ khiến đội hình T1 tan tác.
Sự đột biến từ Keria: Giữa lúc GAM đang có lợi thế, Keria với con bài Lux đã có một pha xử lý không tưởng. Anh thực hiện cú Tốc Biến thay đổi góc độ, tung Khóa Ánh Sáng trói chân cả Nghĩa và Bie cùng lúc. Chuỗi combo bồi vào ngay lập tức khiến GAM mất đi hai nguồn lực quan trọng, kéo lại thế cân bằng cho T1.
Tỉ số lúc này đang là 10-10. Hai bên giằng co từng tấc đất, từng con mắt kiểm soát. Trong phòng tập, Nghĩa và Hiên mồ hôi đẫm áo, mắt găm chặt vào màn hình. Chỉ cần một sai lầm nhỏ nữa thôi, ván đấu tập đỉnh cao này sẽ kết thúc.
Mọi thứ dồn nén suốt 30 phút qua bùng nổ ngay tại cửa hang Baron. T1 quyết định thực hiện một ván bài tất tay khi dùng Vòng Xoáy Không Gian để Rush Baron trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Nhưng họ không ngờ rằng, trong căn phòng tập tại San Francisco, một “vị tổng tư lệnh” trẻ tuổi đã đọc thấu toàn bộ ý đồ đó.
Khi thanh máu Baron chạm mốc 5000, Nghĩa (Ira) hét lớn qua bộ đàm, giọng nói đanh thép xé tan bầu không khí căng thẳng:
— Đánh! Đem tụi nó vào chỗ chết mà đánh!
Ngay lập tức, Nghĩa nhấn phím R. Mặt Đất Dậy Sóng mọc lên hùng vĩ, cắt đôi chiến trường như một nhát dao định mệnh. Bức tường đá khóa chặt Oner (Lee Sin) và Zeus (Gnar) lại bên trong hang cùng con Baron đang phẫn nộ, cô lập hoàn toàn dàn chắn của T1 khỏi tuyến sau. Một cú Quăng Địa Chấn bồi vào hất tung cả hai, biến họ thành những bia tập bắn bất động.
Phía trên cánh cung, Kiaya (Renekton) thực sự hóa thành một con quái vật. Đã tích đủ nộ từ trước, Kiaya bật Thần Cá Sấu, lao vào giữa đội hình T1 bằng cú Tốc Biến – Cắt và Băm.
— Cậu lo phía sau đi Hiên, phía trước để tôi! — Kiaya gầm lên.
Cú Kẻ Săn Mồi Tàn Nhẫn (W) cường hóa nộ ép Gumayusi phải dùng Thanh Tẩy ngay lập tức để thoát thân. Keria tung Khóa Ánh Sáng nhưng Kiaya đã quá kinh nghiệm để lách qua. Dù bị Caitlyn và Lux dồn sát thương, nhưng lớp giáp ảo từ Móng Vuốt Sterak hiện lên đúng lúc như một vị cứu tinh. Kiaya thực hiện cú Q nộ giữa 3 thành viên T1, lượng máu hồi lại như một phép màu khiến anh tiếp tục càn quét như chỗ không người.
Không để Faker có một giây ngơi tay, Levi (Vi) kích hoạt Tả Xung Hữu Đột. Thân hình Vi lao đi như một mũi tên, chỉ thẳng vào đầu Ryze. Nghĩa biết rõ, để cho Ryze late game được thoải mái tung combo là tự sát, nên sự can thiệp của Levi là chìa khóa để khóa chặt nguồn sát thương của T1.
Ở phía ngoài, Trần Hiên (Fire) thể hiện sự tinh quái tột độ. Ezreal của cậu không lao vào hỗn chiến mà đứng ở một góc cực kỳ an toàn, liên tục tung ra những phát Bắn Thần Bí rát buốt. Vì đội hình T1 lúc này không có chống chịu thực thụ, mỗi mũi tên của Hiên găm vào người Gumayusi hay Keria đều khiến thanh máu của họ tụt đi thê thảm.
Một cú Pentakill thứ hai trong cùng một ngày! Nhưng lần này nạn nhân không phải là Rogue, mà là gã khổng lồ T1. Tiếng thông báo mạng hạ gục thứ 5 vang lên trong căn phòng tập nhỏ ở San Francisco như một quả bom dội vào thính giác của tất cả mọi người.
Ngay khi GAM vừa cầm xuống bùa lợi Baron, khung chat bỗng hiện lên dòng chữ từ phía T1. Họ chủ động xin dừng trận đấu. Đối với những huyền thoại như Faker, họ hiểu rằng ván đấu đã thực sự an bài, và việc tiếp tục chỉ là thủ tục. T1 chấp nhận thất bại trong một ván đấu tập mà họ đã thực sự nghiêm túc.
Màn hình vừa tối đen cũng là lúc “nhân tính” của Trần Hiên (Fire) bắt đầu… lung lay. Cậu nhảy dựng lên ghế, đứng trên nệm xoay một vòng như siêu sao:
— Các cậu thấy chưa? Faker cũng phải chịu thua khẩu súng của tôi! Guma-Keria cũng chỉ là bia tập bắn thôi! Tôi là ai? Tôi là Chúa tể Ezreal đây!
Nghĩa (Ira) dựa lưng vào ghế, thở phào một hơi dài, nhìn người bạn thân đang “gáy” vang trời mà không nhịn được cười. Kiaya và Bie lập tức lao vào “tấn công” tinh thần:
— Thôi đi ông tướng, Chúa tể gì mà Chúa tể? Chúa tể bú mạng thì có! — Bie cười sặc sụa.
— Đúng rồi, quả Penta cuối là do Ira đẩy tường đẹp, Levi khóa đầu Faker, tôi thì câu hết chiêu của Lux mới có chỗ cho cậu đứng bắn nhé. Ông hoàng K-S (cướp mạng) thì đúng hơn! — Kiaya bồi thêm.
Cả hội đồng loạt gọi Hiên bằng những cái tên “mỹ miều”: Thợ săn Penta, Kẻ hủy diệt nhân tính, Kỹ sư ngành điện lực (vì Ezreal bắn toàn điện).
Trần Hiên nghe xong thì mặt biến sắc, nụ cười tự mãn vụt tắt, cậu hét lớn:
— Đã thế tôi không thèm bao ăn nữa! Các cậu giỏi thì đi mà tìm Chúa tể bú mạng này xin ăn nhé!
Nói rồi, cả bọn không ai bảo ai, cùng lao vào “hành hung” Hiên bằng chiêu thức đáng sợ nhất: Cù lác. Căn phòng tập vốn đang căng thẳng tột độ bỗng chốc biến thành một bãi chiến trường của những nụ cười, tiếng la ó và những cú vật lộn trẻ con.
Ở một góc phòng, HLV JackieWind và anh TK đứng lặng người nhìn cảnh tượng đó. Họ không ngăn cản, chỉ đứng nhìn nhau rồi khẽ thở dài đầy hạnh phúc. Trong đôi mắt của những người đàn ông trưởng thành ấy, hình ảnh những cậu nhóc vừa quật ngã T1 đang đùa nghịch hồn nhiên là minh chứng rõ nhất cho sức mạnh của GAM: Sự gắn kết và niềm tin tuyệt đối.
— Tuổi trẻ… thật tốt. — Anh TK khẽ lẩm bẩm, nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt.
Tối đó Trần Hiên nằm ườn trên giường, tay lướt điện thoại với vẻ mặt đắc ý không thể giấu nổi. Cậu vừa gửi một tràng tin nhắn dài dằng dặc cho Lăng Thanh Trúc.
“Oan gia, cậucó xem livestream lậu trận T1 không? Hai cái Pentakill trong một ngày đấy! Bà thấy con Lucian của tôi lướt lên, bắn tan nát đội hình Seed 1 LEC với LCK có đẹp trai không? Hơi bị cực phẩm luôn đúng không?”
Chưa đợi Trúc kịp trả lời, Hiên đã bồi thêm một câu xanh rờn:
“Mà thôi không cần trả lời đâu, tôi biết là quá đẹp trai rồi! Nhiều lúc tôi hận không thể phân thân làm hai để tự yêu chính mình nữa là. Mà này, cậu coi thì coi, đừng có mê luyến thần tượng quá nhé, tôi – Trần Hiên – chỉ là một Truyền Thuyết mà cậu không bao giờ chạm tới được đâu! Haha!”
Ở căn phòng bên kia hành lang, Trúc đang ngồi bó gối trên ghế sofa, tay cầm điện thoại mà gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Mặt cô lúc này đen như đáy nồi, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào hai chữ “Truyền Thuyết”.
“Cái đồ… ảo tưởng sức mạnh này!” – Trúc lẩm bẩm, ngón tay gõ phím nhanh như đang thi đấu chuyên nghiệp.
Một giây sau, điện thoại của Hiên rung lên bần bật. Không phải là lời khen ngợi, mà là một bài “giáo sớ” dài như tấu chương:
“Này Trần Hiên! Cái mặt ông dày hơn cả giáp của con Ornn đấy à? Đẹp trai chỗ nào? Tôi chỉ thấy một con Lucian lướt lên như con thiêu thân, nếu không có cái tường đá của Nghĩa chặn họng thì ông đã bị Faker “vả” cho không còn răng mà Pentakill nhé! Đừng có ở đó mà kể công. Levi nhường mạng, Kiaya đỡ đòn, Bie buff máu đến kiệt sức, còn ông chỉ việc đứng đó mà “vét” rồi tự phong là truyền thuyết? Truyền thuyết ăn hôi thì có!”
Chưa dừng lại, Trúc tiếp tục dội thêm gáo nước lạnh:
“Ông lo mà tập trung vào, đánh với TES mà cứ cái kiểu tự luyến này thì tôi sẽ báo cho bố mẹ ông ở quê xích ông lại không cho đi đánh giải nữa! Đồ Chúa tể K-S! Đồ ông hoàng bú mạng!”
Trong phòng, “Truyền thuyết” Trần Hiên bỗng chốc hóa thành “Tội đồ”. Cậu nhìn màn hình mà tay run lẩy bẩy, không dám hó hé thêm một chữ nào. Sát khí từ tin nhắn của Trúc như xuyên qua cả tường gạch, khiến cậu cảm giác như cô nàng đang cầm gậy bóng chày đứng ngay trước cửa phòng mình vậy.
Hiên lủi thủi nhắn lại một câu yếu ớt: “Biết rồi… tôi đi ngủ đây. Cậu hung dữ vừa thôi chứ…”
Tắt máy xong, Hiên trùm chăn kín đầu nhưng miệng vẫn lầm bầm: “Hung dữ thế mà cũng lặn lội sang tận đây xem mình đánh… Đúng là miệng cứng lòng mềm.”
Buổi sáng tại San Francisco, nắng vàng xuyên qua những kẽ lá, mang theo cái không khí se lạnh dễ chịu của vùng vịnh. Thế nhưng, đối với Trần Hiên, bầu không khí trong phòng tập lại đang “âm u” lạ thường.
Lăng Thanh Trúc bước vào, trên tay là túi nước ép trái cây mát lạnh. Cô chu đáo chia cho từng người một: từ anh TK, HLV JackieWind cho đến Nghĩa và Kiaya. Khi biết vẫn còn vài thành viên trong ban huấn luyện chưa có phần, dù mọi người bảo không sao, Trúc vẫn nhất quyết quay ra ngoài mua thêm bằng được. Sự tận tâm và lễ phép của cô khiến ai nấy đều yêu quý, trừ một “đối tượng” đang ngồi thu mình một góc.
Hiên nhìn cái bóng lưng dứt khoát của Trúc, lại nhớ đến bài “giáo huấn” đêm qua mà rùng mình. Nhưng cái tính “ngứa miệng” thì khó bỏ, mà tính “biết lỗi” thì lại trỗi dậy ngay lập tức. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rời khỏi chiếc ghế gaming thân thuộc, lủi thủi đi tới trước mặt Trúc.
Trúc ơi… chuyện đêm qua… tôi xin lỗi mà. Tôi gáy hơi lố, bà đừng giận nữa nha? — Hiên lí nhí, gương mặt “ông hoàng Pentakill” giờ đây rụt rè chẳng khác gì con rùa rụt cổ.
Trúc đứng lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt Hiên. Ánh mắt cô sắc lẹm, mang theo một tia “sát khí” khiến Hiên suýt nữa thì bước giật lùi. Cô đã quá quen với cái kịch bản này rồi. Suốt 17 năm làm bạn, cứ hễ Hiên làm trò con bò gì đó rồi bị cô mắng, là y như rằng vài tiếng sau sẽ có bộ mặt tội nghiệp này xuất hiện. Lời xin lỗi của Trần Hiên, Trúc thuộc lòng đến mức có thể đọc ngược lại.
Thực tế, Trúc là một cô gái rất điềm đạm và hòa nhã với mọi người. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi đối diện với cái tên “khắc tinh” Trần Hiên này, mọi sự kiên nhẫn của cô đều bay sạch. Cô giống như một con sư tử cái bị chạm vào vảy ngược, chỉ muốn lao vào “xử lý” cái đồ tự luyến kia cho bõ ghét.