Đến nội dung chính

Chương 7: Không Phụ Kì Vọng

admin 1.714 Chữ Cài Đặt

Con Aphelios trong tay Hiên dang rộng hai cánh tay, một tư thế như vị thần linh chuẩn bị tuyên án tử. Chiêu cuối Ánh Trăng Dẫn Lối được tung ra, mang theo tất cả sự phẫn nộ và hy vọng của đội trẻ. Quả cầu ánh trăng xanh biếc vỡ tan ngay giữa ba người T1, sát thương nổ tung đỏ rực cả khung hình.

Oner (Sejuani) lúc này dù đang tìm cách ngăn cản Hiên, nhưng thấy đồng đội bị xoáy trúng liền điên cuồng húc văng Orianna để giải tỏa áp lực. Chính khoảnh khắc đó đã giúp Gumayusi kịp thời Tốc Biến thoát khỏi vùng nổ tử thần của Aphelios. Jinx của Guma ngay lập tức dồn sát thương dứt điểm Nghĩa, kích hoạt nội tại Hưng Phấn để tìm đường máu.

Nhưng đã quá muộn cho T1. Trong khi Guma mải mê hạ gục Nghĩa, Trần Hiên đã biến hang Baron thành một nghĩa địa. Yone, Sejuani và Victor lần lượt gục ngã dưới làn đạn Thăng Hoa Luân điên cuồng. T1 tan vỡ chỉ trong 3 giây. Gumayusi dù có Hưng Phấn cũng chỉ biết cắm đầu chạy trối chết trong sự cô độc cùng cực.
Ánh mắt Trần Hiên lạnh lẽo như băng, sát khí từ trạng thái “Zone” vẫn chưa hề hạ nhiệt. Nhìn bóng dáng Jinx đang cố chạy trốn sau khi dứt điểm Nghĩa, Hiên rít qua kẽ răng: “Giết đồng đội tôi mà còn muốn chạy sao?”

Cậu không đuổi theo một cách mù quáng. Trần Hiên dừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hướng gió trên bản đồ. Một cú Q – Trăng Khuyết từ dạng súng Thiên Lý được phóng ra. Quỹ đạo của nó chuẩn xác đến mức kinh ngạc, vạch một đường thẳng tắp xuyên qua bóng tối và găm thẳng vào lưng Gumayusi ngay tại tầm bắn tối đa.

Gumayusi giật mình, phản xạ của một siêu sao giúp anh bật Lá Chắn ngay lập tức. Với 30% máu thực và lớp giáp ảo từ phép bổ trợ, tổng lượng máu của Jinx lúc này tương đương một nửa thanh máu. Ở bất kỳ ván đấu nào khác, đó là một con số an toàn để đào thoát.
Nhưng đây là con Aphelios của Trần Hiên.

Sau cú chiêu cuối trúng ba người trước đó, số lượng phi tiêu Thăng Hoa Luân tích tụ quanh người Hiên đã đạt đến con số khổng lồ, xoay vòng như một cơn bão thép. Hiên bồi thêm một phát đánh tay từ súng Thiên Lý. Một luồng đạn xanh biếc bay đi, kéo theo sau nó là hàng chục chiếc phi tiêu sắc lẹm như những lá bùa đòi mạng, gí sát nút theo gót chân Jinx.

Lớp lá chắn của Gumayusi mỏng manh như tờ giấy trước cơn mưa sát thương đó. Nó vỡ vụn trong tích tắc, và ngay sau đó là thanh máu của Jinx biến mất hoàn toàn. Ace! Đội chính T1 bị quét sạch trong sự ngỡ ngàng tột độ của tất cả những người chứng kiến.

Không một chút chần chờ để ăn mừng, Trần Hiên quay lưng lại với những xác chết của đối thủ, một mình đối mặt với con quái vật hư không. Với lượng phi tiêu tích lũy cực đại, mỗi phát bắn của cậu vào Baron đều mang theo uy lực sấm sét. Đúng lúc đó, người chơi đi rừng của đội trẻ cũng vừa hồi sinh và kịp thời chạy ra hỗ trợ.
Tiếng gầm thét cuối cùng của Baron vang lên rồi lịm tắt. Bùa lợi màu tím rực rỡ xuất hiện dưới chân các thành viên đội trẻ. Trần Hiên đứng đó, giữa hang Baron hoang tàn, hoàn thành sứ mệnh mà Nghĩa đã đánh đổi bằng mạng sống để mở ra.

Chiến thắng không còn là giấc mơ nữa, nó đã nằm chắc trong tay họ.

Với bùa lợi Baron rực cháy dưới chân và một con Aphelios đã chạm đến ngưỡng sức mạnh tối thượng, đội trẻ T1 tràn lên như một cơn lũ không thể ngăn cản. T1 đội chính dù cố gắng phòng ngự kiên cường nhưng trước họng súng của Trần Hiên, mọi lớp giáp trụ đều trở nên vô nghĩa.

Ở pha giao tranh cuối cùng ngay tại thềm nhà chính, Nghĩa (Ira) một lần nữa khẳng định tư duy thiên tài của mình. Cậu không hề chủ quan, phối hợp nhịp nhàng với Maokai thực hiện một cú “Xoáy đôi” định mệnh. Maokai tung Ma Pháp Nhựa Cây trói chân toàn bộ đội hình đối phương, ngay lập tức quả cầu của Orianna ập tới, dập tắt hoàn toàn hy vọng lật kèo cuối cùng của những huyền thoại.

“Victory!”

Hai chữ vàng chói lọi hiện lên trên màn hình.

Hai chữ vàng chói lọi hiện lên trên màn hình. Trong căn phòng huấn luyện vốn luôn tĩnh lặng và kỷ luật của T1, hai chàng trai người Việt bất ngờ bật dậy khỏi ghế. Nghĩa và Trần Hiên ném phăng chiếc tai nghe xuống bàn, chẳng còn quan tâm đến những quy tắc khắt khe, họ lao vào ôm chầm lấy nhau, gào thét trong niềm vui sướng tột độ.

“Thắng rồi! Hiên ơi, tụi mình thắng rồi!” Nghĩa khản cả giọng.

Họ hiểu rất rõ đây chỉ là một ván đấu huấn luyện, một ván đấu nội bộ không có khán giả, không có ánh đèn sân khấu hay chiếc cúp bạc danh giá. Nhưng đối với họ, chiến thắng này còn ý nghĩa hơn thế gấp bội. Đó là sự khẳng định, là lời giải đáp cho những tháng ngày vắt kiệt sức lực trong phòng tập, là minh chứng rằng dòng máu VCS có thể sòng phẳng quật ngã những tượng đài lớn nhất thế giới.

Thi đấu Esports suy cho cùng là vì cái gì? Nếu không phải là cảm giác tim đập loạn xạ, là khoảnh khắc nghẹt thở trước khi nhìn thấy nhà chính đối phương đổ gục, và là niềm hạnh phúc thuần khiết khi cùng đồng đội chạm tay vào thắng lợi?

Giữa căn phòng đầy những huyền thoại đang thẫn thờ, Nghĩa và Hiên đứng đó – rạng rỡ và đầy kiêu hãnh. Một chương mới của LMHT thế giới vừa thực sự bắt đầu từ chính khoảnh khắc này.

Trận đấu kết thúc, bầu không khí trong phòng tập T1 không còn sự đối đầu gay gắt mà thay vào đó là một sự tôn trọng lan tỏa. Những thành viên đội trẻ T1 tiến về phía các đàn anh. Nghĩa và Trần Hiên đi đầu, gương mặt vẫn còn vương chút phấn khích nhưng bước chân đã trở nên điềm tĩnh, thái độ vô cùng cung kính.

Khi đối diện với Faker, Nghĩa hơi cúi người, hai tay nắm lấy tay của “Quỷ Vương”. Faker nhìn chàng trai trẻ trước mặt, ánh mắt không còn sự lạnh lùng của một đối thủ mà tràn đầy sự kỳ vọng. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười công nhận: “Chờ đợi tương lai em sẽ đến khiêu chiến anh tại sân khấu lớn thực sự.”

Nghĩa không hề lùi bước, cậu đưa nắm đấm ra cụng nhẹ vào tay Faker, giọng nói đầy kiên định:

“Không chỉ có thế, em còn muốn cùng anh đánh một trận Chung kết Thế giới hoành tráng nhất lịch sử. Không thể cùng anh đọ tay lúc anh ở đỉnh cao phong độ nhất là nuối tiếc lớn nhất của em, nhưng không vì thế mà em sẽ nương tay đâu… Thầy!”

Chữ “Thầy” thốt ra từ miệng Nghĩa mang một sức nặng kỳ lạ. Đó không phải là lời xã giao, mà là sự tôn sùng xuất phát từ tận tâm can. Kể từ khoảnh khắc được Faker chỉ dạy bên bàn ăn, trong lòng Nghĩa, Faker đã không còn là một thần tượng xa vời để tôn thờ nữa. Anh đã trở thành người dẫn dắt, người thầy khai sáng tư duy để Nghĩa có được chiến thắng ngày hôm nay.

Ánh mắt của Faker bỗng chốc thay đổi, sự điềm tĩnh thường ngày nhường chỗ cho một nét cười hóm hỉnh nhưng cũng đầy sâu sắc. Anh khẽ nheo mắt nhìn Nghĩa, cái nhìn mà xưa nay chỉ dành cho những người đồng đội thân thiết nhất, hoặc có lẽ, là dành cho một “truyền nhân” mà anh hằng tìm kiếm.

Trong thâm tâm, “Quỷ Vương” thầm nghĩ: Cái danh “thầy” này nghe cũng không tệ chút nào.

Faker đã đứng trên đỉnh thế giới quá lâu, anh đã nếm trải đủ mọi vinh quang và cả những cay đắng tột cùng. Giờ đây, nhìn vào sự bùng nổ của Nghĩa, anh bỗng thấy một niềm vui mới lạ. Nếu một ngày nào đó anh không còn đủ sức để ẵm chiếc cúp thứ tư, thì việc chính tay mình dạy dỗ ra một đứa “đệ tử” quái chiêu, mang tư duy của mình để quét sạch thế giới, chẳng phải cũng là một loại vinh quang khác hay sao?

Anh cứ thế nhìn Nghĩa với ánh mắt có chút “kỳ quái” — một sự pha trộn giữa vẻ hài lòng của một người thầy vừa tìm thấy viên ngọc quý và sự kỳ vọng của một huyền thoại đang gửi gắm tương lai. Ánh mắt ấy khiến Nghĩa có chút bối rối nhưng lòng lại tràn đầy tự hào.

Faker vỗ nhẹ vào vai Nghĩa, giọng thấp nhưng đầy quyền lực: “Vậy thì đừng để cái danh “đệ tử của Faker” bị vấy bẩn. Muốn thắng tôi ở CKTG, em còn nhiều việc phải làm lắm, “trò cưng” ạ.”

Bên cạnh đó, Trần Hiên thấy cảnh này liền huých vai Nghĩa, cười lém lỉnh: “Này, có thầy rồi thì đừng có quên thằng bạn vào sinh ra tử này đấy nhé!”

Cả phòng tập T1 vang lên tiếng cười nhẹ nhõm. Bức tường ngăn cách giữa những vị thần và những kẻ thách thức đã hoàn toàn sụp đổ, nhường chỗ cho một mối liên kết kỳ diệu giữa hai thế hệ.

Một kỷ nguyên mới đã thực sự mở ra. Hai thiên tài người Việt đã không còn là “thực tập sinh” trong mắt T1 nữa. Họ đã trở thành những kẻ thách thức vĩ đại, những người sẽ cùng Faker viết tiếp lịch sử của LMHT.