Trong lòng dậy sóng, nhưng ngoài mặt Trương Ngạn chỉ cười lạnh không thành tiếng.
Đường đường là đại ca lại phải hạ mình xin lỗi đệ đệ, còn phải nói lời cảm tạ?
Thể diện của hắn, biết giấu vào đâu đây?
Mẫu thân, người không khỏi quá lo nghĩ rồi.
Sau khi Trương Ngạn rời khỏi Tùng Hạc Đường, hắn căn bản không tìm Trương Loan, mà là ra ngoài, tự rót cho mình chén rượu say mèm, nửa đêm mới lảo đảo trở về.
Liễu thị tức giận vô cùng, sai người đỡ hắn vào phòng, rồi giao cho nha hoàn hầu hạ, còn bản thân mình thì đi đến bên cạnh nữ nhi.
Khi nàng tới, Trương Mi Nghiên đang ngồi một mình ở đầu giường, thần sắc ngẩn ngơ, ánh mắt vô hồn.
Liễu thị tiến lại gần, gọi khẽ: “Nghiên Nhi”, nàng mới ngơ ngác quay đầu lại.
“Mẫu thân, sao lại thành ra thế này?” Trương Mi Nghiên nghẹn ngào hỏi, thanh âm như muốn vỡ ra.
Liễu thị ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vỗ lưng nữ nhi, an ủi: “Đừng sợ, chuyện ở kinh thành nhiều vô số, qua mấy năm nữa, sẽ chẳng ai còn nhớ đến đâu.” Bà như đang an ủi nữ nhi, lại như tự nhủ: “Chỉ cần phụ thân ngươi trong quan trường thuận lợi, ngươi còn phải lo gì chuyện gả đi?”
“Thật sao?” Trương Mi Nghiên mở to đôi mắt đẫm lệ, nghi ngờ hỏi lại.
Liễu thị khẳng định gật đầu, ánh mắt đầy kiên định.
Trương Mi Nghiên ngã vào lòng nàng, ôm chặt lấy mẫu thân, như thể muốn siết chặt lấy sự sống mong manh.
“Mẫu thân, là do ta làm không tốt, ta không nên tự ý gặp Đặng công tử.” Nàng nhỏ giọng nhận lỗi, sợ mẫu thân sẽ vì giận dữ mà bỏ rơi mình.
“Không liên quan gì đến ngươi, là bọn họ ở nhị phòng làm ra chuyện quá mức.” Liễu thị ánh mắt từ từ trở nên lạnh lẽo, sau lại bốc lên ngọn lửa giận dữ.
“Nhị thúc ngươi vốn là người coi trọng gia môn vinh nhục, tuổi trẻ từng tiến lên nhưng tất cả lại bị hủy hoại trong tay Tống thị… Những chuyện gần đây, nếu không có Tống thị âm thầm khích động, hắn sao có thể vứt bỏ toàn bộ thể diện của Trương gia đến mức này? Tống thị… Chính là hồ ly tinh, Tang Môn tinh.”
Bà nói đến câu cuối cùng, từng chữ như cắn chặt, đôi môi run rẩy vì tức giận.
Trương Mi Nghiên nghe xong, hơi ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy vô cùng đồng tình.
Đúng vậy, đều do nhị thẩm sai lầm, bà ta vốn nổi tiếng keo kiệt, mang mối thù trong lòng. Nhìn tình cảnh của Miêu di nương là rõ nhất.
Tam muội chắc chắn cũng bị nhị thẩm dạy dỗ hư hỏng, vì vậy mới đột ngột thay đổi như vậy, chẳng khác gì người khác.
Cũng chính vì nhị thẩm không chịu nhượng bộ, mà khiến nàng giờ đây không thể gả cho Dự ca ca, lại còn làm hỏng thanh danh.
Nghĩ đến đây, Trương Mi Nghiên lại ôm chặt Liễu thị hơn nữa, như thể tìm thấy chút an ủi trong vòng tay ấy.
…
Đặng gia mấy ngày qua loạn thành một mớ, chẳng khác gì một đám mây đen vây kín.
Bên ngoài dư luận xôn xao, sắc bén như dao găm. Đặng Thường Ân tức giận đến mức mặt mũi đan xen, chẳng thể nào yên tĩnh. Một hôm nọ, hắn lại cùng Đặng phu nhân cãi nhau kịch liệt.
“Đều tại ngươi, cái người thê tử vô tri này, gây họa không ngừng! Chính ngươi không có đầu óc, còn cứ bướng bỉnh đi tranh cãi những điều vô ích ấy! Bây giờ thì tốt rồi, thanh danh Đặng gia đều bị ngươi phá hủy, Dự Nhi e rằng cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề… Ngươi có biết, hôm nay ở Văn Tư Viện, ta vất vả lắm mới gặp được Đại Quốc Sư một lần, vậy mà còn bị ông ta trách móc!”
Đặng Thường Ân tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, tai cũng nổi gân xanh.
“Ngươi chỉ biết trách ta, sao không trách chính mình, sao không trách Trương gia không có nam nhân có bản lĩnh?” Đặng phu nhân, bản thân vốn đã bệnh nặng, đã nhiều ngày nay, mỗi lần Đặng Thường Ân nhìn thấy bà, đều không ngừng mắng chửi. Bà trong lòng cũng vô cùng ấm ức, nghẹn ngào không chịu nổi.
“Ngươi còn mặt mũi đứng đó mà quát tháo với ta?”
Đặng Thường Ân tức giận đến mức khó thở, giơ tay lên, một cái tát mạnh đánh lên mặt Đặng phu nhân.
Lời mắng chửi “cưới nhầm thê tử hủy hoại ba đời” hắn cuối cùng đã tin là thật!
Hôm nay nếu không dạy dỗ bà ta một trận, hắn sợ lần sau lại phải đối mặt với những tai họa khôn lường khác.
Vì vậy, Đặng Thường Ân không kiêng dè gì, xả hết cơn giận mấy ngày nay tích tụ dưới đáy lòng cùng sự khó chịu vì bị đồng liêu châm chọc, toàn bộ trút lên người Đặng phu nhân.
Tay chân còn chưa đủ dùng, hắn lại tiếp tục nắm lấy đồ vật, lại hướng thê tử trên người mà thô bạo hành xử.
Tiếng kêu thảm thiết của Đặng phu nhân vang lên bén nhọn, khiến các nha hoàn xung quanh không dám tiến lại gần, mỗi người đều co rúm quỳ gối trên mặt đất. Cuối cùng, một nha hoàn lớn tuổi thấy Đặng Thường Ân càng lúc càng hung hăng, sợ rằng có thể xảy ra chuyện nghiêm trọng, liền dũng cảm chạy đi báo tin cho Đặng Dự.
Đặng Dự nhận được tin liền vội vàng chạy tới ngăn cản.
“Ngươi còn tiếp tục che chở nàng làm gì? Nàng căn bản không xứng làm thê, làm mẫu! Hôm nay ta sẽ đánh chết nàng, để nàng hiểu rõ sự, nếu không thì sớm muộn gì ta cũng sẽ bị nàng hại đến chết!” Đặng Thường Ân tức giận quát nhi tử.
Đặng Dự vẫn kiên quyết quỳ xuống trước mặt Đặng phu nhân, đôi mắt đỏ ngầu, nói: “Bách thiện hiếu vi tiên, mẫu thân dù có sai lầm, nhưng bà là người sinh thành, dưỡng dục ta. Ta phải che chở bà!”
Nhìn thấy cảnh đó, Đặng phu nhân nằm lả trên mặt đất, nghe vậy không kìm nổi, bật lên tiếng khóc thảm thiết.