Phiền lòng?
Triệu ma ma khẽ ho một tiếng, bước tới nhét một chiếc túi tiền vào tay Trương Thu Trì.
“Đây là gì?” Trương Thu Trì ngỡ ngàng.
“Phu nhân thưởng phạt rõ ràng. Đã phạt, cũng nên thưởng.”
Trương Thu Trì kinh ngạc.
Trong tay hắn, chiếc túi tiền màu xanh ngọc, thêu hình Văn Trúc, nặng trĩu. Chỉ e rằng số tiền bên trong còn vượt quá bạc trắng thường niên của hắn.
Người thiếu niên đứng đó, rất lâu vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ hồ.
Đặng Dự tại Trương gia bị Trương Thu Trì tung một quyền. Một quyền ấy không chỉ giáng xuống thân thể của Đặng Dự, mà còn đụng chạm đến thể diện của Đặng gia, cùng với ái tử chi tâm của Đặng phu nhân.
Tình yêu thương dành cho nhi tử được Đặng phu nhân bộc lộ một cách rõ ràng trong cơn tức giận đêm ấy, khi bà sai người truyền tin đến Trương Loan.
Bức thư mang nội dung ngắn gọn nhưng sáng tỏ, yêu cầu năm ngàn lượng để từ hôn!
Trương Loan cầm lấy thư, mạnh tay phách xuống bàn.
Mà hao hết trắc trở chỉ để nữ nhi gả vào một gia đình như thế, chẳng phải giống như đẩy con mình xuống hố lửa sao?
Không chỉ tính kế hại nữ nhi nhà người, đến nữ nhi của chính mình cũng không thoát khỏi điều tàn nhẫn ấy. Người làm được chuyện như vậy, vừa độc ác lại vừa ngu xuẩn, thật sự khó lòng lý giải.
Việc hoàn toàn xé rách mặt với Đặng gia, coi như lần cuối hắn ra tay vì đại phòng mà làm một chuyện tốt.
Triệu ma ma bước vào, trên tay mang theo một tờ đơn vừa được viết xong, cùng Tống thị kiểm tra và đối chiếu.
“Cẩn thận xem lại, liệu có sót điều gì hay không.”
Trương Mi Thọ ngồi trước mặt Tống thị, mắt dán vào những dòng chữ trên tờ đơn, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, mẫu thân nàng quả là rộng rãi vô cùng.
Còn Tống thị lại cảm thấy bản thân chắc hẳn lúc trước đầu óc đã bị ngấm nước, hoặc bị ai đá nhầm.
Triệu ma ma kiểm tra thêm một lần nữa, rồi rời đi. Trong khi đó, Trương Loan dịu dàng xoa đầu nữ nhi, lời khen không tiếc: “Trăn Trăn nhắc nhở rất hay. Biện pháp này vừa xả được cơn giận, lại không gây tai tiếng.”
Ngồi một bên, Trương Hạc Linh mải mê học vẽ, bất giác cảm thấy mình thật thiệt thòi.
Vì sao tam tỷ làm gì cũng đều được khen?
Vì sao tam tỷ được ngồi trong lòng mẫu thân?
Vì sao tam tỷ không phải lo chuyện học hành?
Tiểu ngũ Trương Duyên Linh ngồi cắn cán bút, tâm trí chẳng buồn suy nghĩ nhiều. Giờ đây, hồn phách hắn như lạc xa tận chân trời, tâm tư sớm đã bay tới nơi cách vạn dặm.
Ánh mắt hắn bất chợt nhìn thấy mẫu thân đang lột từng múi quýt cho tam tỷ, liền khiến Trương Hạc Linh không nhịn được mà lên tiếng trách phụ thân: “Con không muốn học hành nữa. Con cũng muốn giống tam tỷ, được mẫu thân ôm vào lòng.”
Việc muốn được mẫu thân ôm là thật, mà tìm cơ hội trốn tránh chuyện học hành cũng là thật.
“Không được.” Trương Loan nghiêm nghị đáp.
“Vì sao chứ?” Trương Hạc Linh bĩu môi nhỏ, phụng phịu hỏi.
“Bởi vì tam tỷ con là nữ hài tử, còn con là nam hài tử.”
“Nam hài tử có phải chăng thật đáng thương?” Trương Hạc Linh thốt lên với vẻ mặt không cam chịu: “Nếu vậy, con cũng muốn làm nữ hài tử.”
Trương Hạc Linh mới chỉ năm tuổi, ngây thơ hồ đồ mà cảm thấy chuyện làm nam hay làm nữ cũng có thể tự mình chọn lựa.
“Không tiền đồ.” Miệng thì mắng như thế, nhưng Trương Loan vẫn đưa tay bế nhi tử lên, để ngồi trên đùi mình. Ông dịu dàng dạy bảo: “Nam hài tử phải đỉnh thiên lập địa, sau này lớn lên còn bảo vệ được mẫu thân cùng tỷ tỷ, thật là uy phong biết bao!”
“Nhưng con còn chưa cao bằng tỷ tỷ.” Trương Hạc Linh lẩm bẩm. Thấp bé thế này, bảo vệ được ai?
Trương Loan bật cười, trấn an: “Rất nhanh thôi, con sẽ đuổi kịp tỷ tỷ.”
“Thật sao?” Trương Hạc Linh nghi ngờ nhìn phụ thân, vẻ mặt bán tín bán nghi.
Bởi vì suốt mấy năm qua, dù hắn đã cố gắng đuổi theo, vẫn chưa bao giờ bắt kịp!
Mỗi năm trôi qua, khi hắn khó nhọc trưởng thành thêm một tuổi, cảm thấy mình sắp có cơ hội trở thành ca ca, thì tỷ tỷ lại lén “cao thêm một tuổi”!
Tuổi tác đã không theo kịp, vóc dáng đương nhiên càng không thể đuổi.
Nhưng Trương Loan vẫn kiên quyết gật đầu, chắc chắn với lời nói của mình.
Đôi mắt Trương Hạc Linh sáng rực, nhìn phụ thân đầy mong đợi, hỏi: “Vậy con có thể đuổi kịp phụ thân không?”
“Đương nhiên có thể!” Trương Loan đáp chắc nịch.
Nghe vậy, Trương Hạc Linh nhảy cẫng lên, phảng phất như đang chờ đợi ngày ấy đến thật gần.
Trương Duyên Linh cũng vội vàng bỏ cán bút xuống, chạy tới, ngẩng mặt kéo áo phụ thân, hỏi: “Phụ thân, phụ thân, còn con thì sao?”
Là đệ đệ, hắn cũng muốn biết liệu mình có cơ hội không.
“Chưa chắc.” Trương Loan làm bộ nghiêm nghị, lắc đầu nói: “Ta thấy ngươi suốt ngày không lo học hành, chỉ biết chơi dế. Chỉ e rằng sau này không đuổi kịp ca ca ngươi đâu.”
Lời vừa dứt, Trương Hạc Linh tự nhận mình được khen ngợi, đắc ý ưỡn ngực. Còn Trương Duyên Linh thì đứng đó, vẻ mặt đầy bối rối.
“Kia… Ta học ít quá, vẫn còn kịp sao?” Hắn không dám chắc có thể đuổi kịp.
“Tất nhiên là kịp. Chăm chỉ có thể bù đắp sự thông minh, chỉ cần nỗ lực gấp bội, ngươi sẽ không bị bỏ lại phía sau. Hiểu chưa?”
Trương Duyên Linh căng thẳng gật đầu lia lịa.
“Hạc Linh cũng không được lơ là. Nếu để đệ đệ vượt qua, làm ca ca chẳng phải quá mất mặt sao?”
Trương Hạc Linh lập tức cảm nhận được nguy cơ, vội trượt xuống khỏi người Trương Loan, chạy đi luyện chữ.
Trương Duyên Linh cũng nhanh chóng theo sau.
Tống thị định nhắc nhở rằng viết chữ ban đêm hại mắt, nhưng hiếm khi thấy hai hài tử chủ động học tập, bà đành nuốt lời vào lòng.
Nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt Tống thị khi hướng về Trương Loan trở nên dịu dàng hơn vài phần.
Trương Loan mỉm cười, tiến lại gần thê tử, ngồi xuống bên cạnh, dịu giọng hỏi: “Còn đau đầu không? Để ta xoa cho.”
Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng tháo cây trâm vàng ngọc trên đầu bà xuống, tay khéo léo xoa bóp huyệt thái dương và sau đầu, động tác mềm mại đầy quan tâm.
Tống thị đỏ mặt, muốn đẩy ra nhưng chẳng thể lay chuyển nổi hắn. Ngay cả khi buông tay, hắn vẫn không chịu dừng lại, miệng còn lẩm bẩm không ngớt: “Cầm Nương đau trên đầu, vi phu đau trong lòng…”
“?” Trương Mi Thọ kinh ngạc nhìn phụ thân.
Câu này cũng quá sến súa đi! Chẳng lẽ phụ thân đã nghiêm túc nghiên cứu quyển sách mà Bá An ca đưa tới?
Nàng rùng mình, cả người nổi da gà. Lại thấy mẫu thân cúi đầu, miệng thì trách mắng không thôi: “Trước mặt hài tử, chàng nói linh tinh gì thế?”
Nghe có vẻ rất đứng đắn, nhưng xin hỏi mẫu thân, chỉ nắm tai phụ thân mà thôi… Thật sự không thể nghiêm túc bằng những lời phụ thân vừa nói sao!
“Được được, Cầm Nương nói gì cũng đúng, vi phu đáng bị phạt.” Trương Loan bị nắm tai, ngược lại càng thêm đắc ý, trong lòng thầm than một tiếng. Vương Hàn Lâm có bí quyết hay như vậy, thế mà chưa từng đem ra chia sẻ, thật chẳng có nghĩa khí!
Sách viết, nữ nhân miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Ban đầu hắn còn không tin!
Bình thường hắn cũng chẳng phải chưa từng chủ động lấy lòng thê tử. Cũng từng thử xoa bóp vai, xoa đầu dỗ dành, thế nhưng lần nào cũng bảo không cần, còn nói chỉ muốn làm một kẻ ngốc.
Vậy nên hắn liền ngoan ngoãn nghe lời, để thê tử làm một kẻ ngốc!
Bởi vì hắn cảm thấy nếu không nghe theo, thê tử chắc chắn sẽ càng thêm tức giận.
Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, hắn chẳng hề bận tâm đến sự phản đối của thê tử, khăng khăng muốn thê tử xoa đầu mình, mà thê tử chẳng những không tức giận, trái lại còn tỏ ra vui vẻ.
Trương Loan chợt nhận ra trong chuyện này hẳn có điều huyền diệu, lại càng thấu hiểu rằng tâm tư nữ nhân là một môn học vấn sâu xa. Hiện tại hắn chỉ mới nhập môn, nếu muốn lĩnh hội trọn vẹn, nhất định phải tiếp tục rèn luyện thêm.
Nhìn phụ mẫu hiếm khi hòa thuận, ân ái như vậy, Trương Mi Thọ cảm thấy trong lòng vui mừng, song cũng không khỏi hoang mang.