Hắn đang cầm trong tay một món đồ chơi bằng đường – một tượng Thường Nga ôm thỏ cảm giác thế nào cũng không được tự nhiên.
Trương gia nhị cô nương cũng thật là! Nếu muốn ăn, cớ sao không sai nha hoàn đi mua? Lại còn nhất quyết phải để thiếu gia nhà hắn tự thân đến tận Ngọc Hà Bắc Kiều tìm cho bằng được!
Một vị thiếu gia tuấn tú, bên cạnh là một gã sai vặt vạm vỡ, lại đi mua một món đồ chơi bằng đường tinh xảo thế này, có hợp lẽ không chứ?
Huống hồ món đồ chơi này còn không thể giấu vào trong lòng áo, hễ che lại liền chảy, hắn chỉ đành cầm tay mà giữ!
Phan gia nương tử vừa thấy có khách bước vào, liếc mắt liền nhận ra Đặng Dự ăn mặc không tầm thường, vội vàng bước lên tiếp đón.
Cô Xuân tửu lầu là một cửa hiệu lâu đời, trong kinh thành, trừ những nhân vật hiển hách bậc nhất ít lộ diện, còn lại các quý nhân nàng đều có thể nhận ra tám, chín phần mười.
Lúc này, ánh mắt khẽ lướt qua, thấy Đặng Dự phong thái bất phàm, nàng liền lập tức mỉm cười, hỏi: “Đặng công tử hôm nay là tới yến khách?”
Nghe nàng chỉ một câu liền nói toạc thân phận của mình, Đặng Dự rõ ràng sửng sốt.
Hắn bất quá mới cùng mấy vị công tử đến nơi này hai lần, vậy mà đã bị chưởng quầy nương tử nhận ra.
Hơi chần chừ một chút, hắn chỉ có thể đáp: “Ta đến tìm người.”
Nói rồi, liền nhấc chân hướng lên lầu hai.
Hắn và Trương Mi Nghiên đã hẹn gặp nhau tại nhã gian mang tên “Văn Trúc Các” trên lầu hai.
Phan gia nương tử vội sai tiểu nhị tiến đến dẫn đường, lại bị Đặng Dự từ chối: “Không cần phiền toái, ta tự đi lên.”
Phan gia nương tử cười gật đầu, song trong mắt lại thoáng hiện ý tìm tòi nghiên cứu.
Ánh mắt nàng sắc bén, vừa liếc đã thấy Phạm Cửu trong tay nhéo chặt một món đồ chơi tinh xảo làm bằng đường.
Nàng đối với kinh thành lớn nhỏ sự tình đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Trên lầu đang chờ người là ai, nàng mới nãy cũng đã thấy qua.
Chỉ là, vị Đặng công tử này thần sắc nhìn thế nào cũng có chút kỳ lạ…
Còn có Trương gia nhị cô nương vừa rồi đơn độc mang theo nha hoàn đến, cũng lộ ra vài phần do dự bất thường.
Nghĩ đến đây, Phan gia nương tử không khỏi bước đến bên cầu thang, ngẩng mặt nhìn lên lầu hai về phía Văn Trúc Các.
Gã sai vặt tiến lên, khẽ gõ cửa phòng. Cửa phòng nhanh chóng mở ra từ bên trong, một nha hoàn áo lục thận trọng ló đầu ra ngoài, ngó trái ngó phải như đang xác nhận điều gì. Chỉ đến khi thấy không có gì bất thường, nàng ta mới khẽ nghiêng người, để Đặng Dự cùng tùy tùng vội vàng bước vào.
Ngay khi bọn họ vừa khuất bóng, nha hoàn kia liền mau chóng khép cửa lại.
“…”
Phan gia nương tử vốn nhạy bén với chuyện bát quái, thấy cảnh này, đáy lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ.
Nói một câu không dễ nghe, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm giữ vững danh hiệu cao thủ bát quái ở kinh thành, cảnh tượng vừa rồi rõ ràng giống như… Một cuộc gặp lén!
Nhưng… Làm sao có thể?
Điều kiện này, ai lại có khả năng chứ?
Bên trong Văn Trúc Các, Đặng Dự vừa ngồi xuống đối diện Trương Mi Nghiên.
Gian phòng này vốn rộng rãi, thanh nhã, nhưng vì tất cả cửa sổ đều đóng kín, nên vô hình trung lại mang theo vài phần âm u khó tả.
“Nghiên Nhi muội muội lần này tìm ta, là có chuyện gì?” Đặng Dự ôn tồn hỏi.
Hắn cùng Trương Nghĩa Linh, Trương Mi Nghiên từ trước đến nay giao hảo, lời nói giữa đôi bên cũng tự nhiên thân cận hơn người ngoài.
Bên kia, gã sai vặt Phạm Cửu đã đem món đồ chơi làm bằng đường đưa cho nha hoàn bên cạnh Trương Mi Nghiên.
Trương Mi Nghiên liếc nhìn thoáng qua, khóe môi liền cong lên, chẳng đáp lời Đặng Dự ngay mà trước tiên nói: “Làm phiền Dự ca ca vẫn còn nhớ rõ ta thích đồ chơi làm bằng đường.”