Đến nội dung chính

Chương 61

admin 761 Chữ Cài Đặt

Đặng phu nhân không còn mặt mũi ở lại lâu hơn. Bà ta biết, nói thêm chỉ càng mất thể diện, bèn hậm hực rời đi. Trước khi bước ra cửa, vẫn không quên hung hăng liếc xéo A Lệ một cái.

A Lệ chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn thản nhiên ngửa mặt lên trời, bày ra vẻ chẳng đáng bận tâm.

Đặng phu nhân giận đến mức một ngụm huyết nghẹn cứng trong cổ họng, suýt chút nữa thì phun ra ngoài.

“Ở đâu ra đám đậu vậy?” Đợi người đi khuất, Trương Loan mới hỏi.

“Là nô tỳ lấy ra định làm tương, vừa mới sàng sạch sẽ.” Triệu ma ma đứng bên cạnh đáp, theo bản năng liếc nhìn A Lệ một cái.

“Thảo nào tròn trĩnh như thế.” A Lệ nhếch miệng cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Tống thị nghe vậy, nhịn không được bật cười thành tiếng.

Trương Loan vốn dĩ cũng không định trách cứ A Lệ, thấy tức phụ vì nàng mà cao hứng, bèn dứt khoát nói: “Ngươi cũng lanh lợi lắm, quay đầu lĩnh thưởng từ Triệu ma ma đi.”
A Lệ mừng rỡ, lập tức cúi người lĩnh mệnh.

Kỳ thực, nàng nào dám tự mình làm bậy, nếu không nhờ cô nương căn dặn trước, sao nàng dám tùy tiện tự quyết?

Phần thưởng này, tất nhiên không thể độc hưởng, nhất định phải chia một nửa cho cô nương mới trọn vẹn ý tứ!

Trương Loan ôm nữ nhi cùng Tống thị trở về nội gian, vừa đi vừa lo lắng hỏi han tình trạng của bà, lại dò hỏi xem có cần mời đại phu đến xem mạch hay không.

Tống thị lắc đầu, khẽ nói: “Chỉ là vừa rồi nhất thời khó thở, giờ đã đỡ hơn nhiều, chỉ có chút tức ngực mà thôi……”

Nghe vậy, Trương Loan lập tức giao nữ nhi cho Triệu ma ma, đích thân đỡ Tống thị ngồi xuống giường, rồi tự tay rót chén trà, cẩn thận thử nhiệt độ, sau đó mới đưa đến trước mặt bà.

“Uống chậm một chút, thuận khí nào……”
Hành động này, vừa chân chó lại vừa tri kỷ.

Tống thị nhấp hai ngụm nhỏ, tuy trong lòng vẫn còn ấm ức, nhưng lời nói của Đặng phu nhân lại quanh quẩn không tan.

“Lần này cuối cùng cũng để ả nắm được nhược điểm, không nhân cơ hội tống tiền một phen, chẳng phải uổng công cái tính tham tiền đến phát điên của ả sao.” Bà nghiến răng oán giận.

Trương Loan dịu giọng an ủi: “Chúng ta sợ gì chứ? Cứ để ả nói, Trăn Trăn sớm muộn gì cũng khỏi hẳn, đến lúc đó lời đồn tự khắc sụp đổ! Hơn nữa, Trăn Trăn còn nhỏ, đợi thêm hai năm nữa, ai còn nhớ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này?”

Hắn tuy tức giận Đặng phu nhân mượn cơ hội tống tiền, nhưng cũng không cho rằng một nữ nhi gia nho nhỏ chỉ vì mắc chút bệnh liền ảnh hưởng đến thanh danh.

Lại đâu phải bệnh kín không tiện nói ra!
Đến lúc đó, nếu Đặng gia thật sự vì chuyện này mà từ hôn, thì người đáng bị lên án phải là bọn họ mới đúng!

Tống thị nghe xong không khỏi thở dài, thầm nghĩ nam nhân chung quy vẫn là nam nhân, dù phu quân có nhạy bén đến đâu, thì làm sao hiểu được những vòng vo loanh quanh trong tâm tư nữ nhân, lại càng không lường được thủ đoạn xấu xa của họ.

“Nếu bà ta chỉ đơn thuần lấy chân tật của Trăn Trăn ra để nói, ta nào đến mức lo lắng như thế?” Tống thị lắc đầu, chậm rãi nói: “Nhưng nếu đã không đòi bạc, chỉ sợ chuyện khó nghe gì bà ta cũng dám nói. Đến lúc đó, danh tiết của Trăn Trăn e rằng sẽ bị hủy hoại chỉ bởi cái miệng của bà ta…”

Đặng phu nhân là người thế nào, bà hiểu rất rõ.

Xuất thân từ gia đình bình dân, hành sự vốn chẳng kiêng kỵ điều gì. Bà ta chẳng bao giờ bận tâm lời nói dơ bẩn của mình có khiến người khác khinh thường hay không, chỉ cần có thể bôi nhọ kẻ khác, thì không có chuyện gì là bà ta không dám làm.

Nghe đến hai chữ “danh tiết”, Trương Loan lập tức hiểu ra tất cả!

Hắn cau mày, nhất thời không nói gì.

Hắn tuyệt không muốn tiện nghi cho ả phụ nhân vô sỉ kia, nhưng lẽ nào lại đem tương lai của nữ nhi ra đặt cược?