Đến nội dung chính

Chương 45: Bàn tay tỏa sáng

admin 815 Chữ Cài Đặt

Vệ Nguyệt Hâm miễn cưỡng nuốt 2 muỗng cơm, thật sự ăn không vô.

Cô lấy di động ra lướt QQ, sau đó phát hiện đoạn phim thây ma bị cấm.

Lý do là quá mức máu me.

Vệ Nguyệt Hâm: “…”

Thật quá đáng, ngay cả cơm mà cô còn ăn không nổi nữa. Đoạn phim này không kiếm cho cô thêm nhiều điểm một chút, cô cảm thấy thực sự có lỗi với việc mình bị tai nạn lao động, kết quả vậy mà còn bị cấm!

Chỉnh sửa nửa ngày, xem ra uổng công phí sức?

Trước tiên cô muốn liên hệ Trưởng phòng Nhân sự hỏi một chút nhưng mà lại cảm thấy hễ có chuyện thì tìm người ta, hình như có hơi không tốt. Thế là cô đành phải hậm hực mà từ bỏ suy nghĩ này.

“Ai da, bà ngoại, xem như hôm nay cháu làm không công một ngày rồi.” Cô than phiền với bà ngoại trên giường bệnh. Bà ngoại không phản ứng với cô, cô chỉ có thể nằm trên giường chăm sóc nhỏ xíu. Cô không ngừng quay cuồng, vặn người, buồn bực mà cắn góc chăn.
Cô lăn lộn một hồi thì thấy mệt nhọc, trốn trong chăn ngủ quên. Trong mộng, một gương mặt thây ma đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, há mồm muốn cắn cô.

“Á!” Vệ Nguyệt Hâm bị doạ tỉnh, che trái tim nhỏ đang đập loạn thình thịch lại, hơn nửa ngày vẫn chưa phục hồi tinh thần lại.

Hồi lâu cô mới thở ra một hơi, suy yếu nằm lại trên giường. Xong rồi, chắc là đã lưu lại di chứng.

Chiếc bụng cồn cào kêu đói, cô gãi đầu. Cô nhìn di động, gần sắp tới giờ rồi. Cô bò dậy vỗ lưng, xoay người cho bà ngoại.

Ủa? Khoan đã!

Cô kinh ngạc mà nhìn tay mình, vừa rồi cô hoa mắt à? Hình như cô nhìn thấy tay mình tỏa ra ánh sáng màu xanh lục.

Cô không có làm móng tay, trên tay không sơn màu huỳnh quang, cũng không mang trang sức gì cả, làm sao bàn tay lại tỏa sáng được chứ?

Cô giơ tay lên tỉ mỉ mà nhìn một hồi, không phát hiện ra cái gì. Cuối cùng cô chỉ có thể tổng kết là do mình nhìn lầm rồi.
Lúc này di động “ting” một tiếng, âm thanh rất quen thuộc!

Cô vội mở QQ lên xem.

Ôi trời!

Đã có kết quả dữ liệu đoạn phim thứ tư rồi!

Số lượt chia sẻ là 2.330.000 lượt, lượt thích là 1.890.000 lượt, lượt không thích là 350.000 lượt, tặng hoa 1.260.000 lượt, số lượng người trả phí là 715.

Tổng cộng tiền lãi gần 200.000 tệ!

Vệ Nguyệt Hâm trợn mắt há hốc mồm.

Không phải nói bị cấm rồi à, tại sao dữ liệu vẫn tốt đến vậy?

Số lượt chia sẻ đoạn phim này còn thấp hơn so với phía trước. Ngược lại số lượt chia sẻ thấp đến thế, mà dữ liệu lượt thích và tặng hoa cao đến như vậy. Chẳng lẽ biện pháp kéo phiếu của cô hữu dụng rồi sao? (Trong cuối đoạn phim, nữ chính có nhắc tới nếu có nhiều người thích và tặng hoa sẽ gửi đoạn phim sớm hơn.)

Nghi hoặc hồi lâu, cô không thèm nghĩ nữa. Ai thèm quan tâm vì sao chứ, có kết quả tốt là được.
“Tôi biết cậu sẽ không phụ lòng tôi mà, chụt!” Cô ôm di động hôn hai cái, quăng toàn bộ bóng má từ cơn ác mộng lên chân trời, nhanh chóng gửi đoạn phim thứ hai.

…

Thế giới thây ma.

Hôm nay đã là ngày 6 tháng 8, mắt thấy thời gian thây ma bùng nổ mà màn trời nhắc tới còn khoảng cách chưa đủ 24 giờ.

Thế nhưng Chính phủ vẫn không có phản ứng gì như cũ.

Thật ra bên Vĩnh Thành đã chịu không nổi áp lực, dưới áp lực đình công và nghỉ học, cùng với làn sóng tranh giành mua hàng tích trữ vật tư, Chính phủ Vĩnh Thành mới chịu hành động.

Bên trên thông báo, bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày mai, người dân toàn thành phố toàn bộ đóng cửa không ra ngoài, tự mình cách ly. Kiến nghị tốt nhất mỗi người đơn độc cách ly trong một phòng, bảo vệ bản thân cũng là bảo vệ người nhà.

Nếu điều kiện trong nhà không đủ, có thể đăng ký với tổ dân phố, tới địa điểm cách ly do chính phủ sắp xếp. Nhưng mà bởi vậy, đến lúc đó nếu thật sự xuất hiện cảm nhiễm biến dị, người nhà cũng không thể mang người trở về. Tất cả quyền xử lý sẽ do chính phủ quyết định.

Thông báo vừa được ban hành, có người yên tâm, có người lại càng hoảng loạn. Cũng có người chịu không nổi không khí toàn thành phố nghênh đón tận thế, suốt đêm chạy khỏi Vĩnh Thành.