Đến nội dung chính

Chương 6: Mẹ hại bà ngoại

admin 1.161 Chữ Cài Đặt

Vệ Nguyệt Hâm chú ý tới điểm này, vội hỏi: “Bà Từ, dì Từ, có phải hai người biết chuyện gì hay không? Nếu mọi người biết được chuyện gì, xin hãy nói cho cháu biết với. Bác sĩ nói bà ngoại cháu vẫn luôn không tỉnh lại, có khả năng liên quan đến chuyện trước khi bà xảy ra chuyện.”

Bà Từ ngượng ngùng mà nói: “Hóa ra là vậy à. Quả thật mọi người cũng không muốn giấu cháu, chủ yếu là không biết nói với cháu như thế nào. Ngày mà bà ngoại cháu xảy ra chuyện, có người nhìn thấy mẹ cháu.”

Vệ Nguyệt Hâm kinh ngạc không thôi.

Dì Từ nói: “Mẹ, mẹ còn gạt con bé làm gì!”

Dì Từ nói với Vệ Nguyệt Hâm: “Hôm đó, có người nghe thấy mẹ con với bà ngoại con cãi nhau, vô cùng ồn ào. Hình như mẹ con còn hùng hổ nói bà ngoại con là kẻ buôn người, đã bắt cóc bà ta từ trong tay người nhà. Hiện tại bà ta nhận tổ quy tông, người nhà bà ta muốn đi kiện bà ngoại con. Lúc mẹ con rời khỏi, hình như là ngồi siêu xe. Sau đó không bao lâu, bà ngoại cháu té lầu.”
Cả người Vệ Nguyệt Hâm đều chấn kinh rồi: “Hóa ra… có như thế sao?”

Bà Từ trừng mắt liếc nhìn con gái một hồi, có người nói chuyện như vậy hả?

Bà ấy lập tức an ủi: “Đều do mọi người đồn thổi mà thôi, không có ai tận mắt nhìn thấy hoặc chính tai nghe được. Lúc ấy trong nhà của bà không có ai, cũng chỉ nghe người khác nói thôi. Bà lo lắng người ngoài không biết rõ mọi chuyện nên nói bừa với cháu, phá hư tình cảm giữa hai mẹ con cháu.”

Vệ Nguyệt Hâm gật đầu liên tục: “Cháu biết, cảm ơn bà với dì đã nói cho cháu biết.”

Bà Từ không ở lại tiếp, lôi kéo con gái rời đi.

Vệ Nguyệt Hâm ngồi ở bên mép giường nhìn bà ngoại, đầu óc có hơi rối loạn.

Ngay từ nhỏ, cô đã biết quan hệ giữa bà ngoại với mẹ không tốt. Mẹ cảm thấy dục vọng khống chế của bà ngoại quá mạnh, quản bà ta quá nghiêm khắc. Cho dù là kết hôn chớp nhoáng hay đột nhiên ly hôn, hoặc là khăng khăng đòi sinh cô ra, đều là cách mà bà ta dùng để phản kháng bà ngoại.
Cô mới vừa đầy tháng, mẹ đã ra ngoài làm công.

Trong trí nhớ, cô cũng chỉ gặp mẹ có ba lần.

Lần đầu là khi cô mới vừa đi học, mẹ quay trở về cho cô một chiếc cặp sách mới, cộng thêm một ít quần áo mới. Chỉ ở trong nhà một đêm, bà ấy đã đi rồi.

Lần thứ hai là lúc cô lên trung học, bà ta lại mang về cho cô một ít quần áo mới. Bà ta hỏi cô có nguyện ý đi theo mình hay không, nói trường trung học ở thành phố lớn sẽ tốt hơn.

Cô từ chối, ngày hôm đó mẹ lập tức rời đi.

Lần thứ ba là khi cô tròn 18 tuổi, mẹ trở về. Bà ta nhìn cô, nói cô đã thành niên, có thể độc lập. Về sau bà ta sẽ sắp xếp cho cô một phần công tác, nếu cô không nghe lời thì bà ta sẽ không quản cô nữa.

Khi đó cô đang chuẩn bị thi đại học, bị mấy lời mẹ nói dọa cho phát ngốc. Bà ngoại tức giận đuổi mẹ ra khỏi cửa.
Khoảng thời gian sau đó bà ta không trở về nữa.

Chỉ là cô không nghĩ tới, mẹ không phải con gái ruột của bà ngoại.

Vậy nên hiện tại bà ta nói đã nhận tổ quy tông là sao đây?

Cô không ngừng xoa mặt. So với nỗi khiếp sợ mẹ không phải con gái ruột của bà ngoại, cô càng thấy phẫn nộ nhiều hơn. Cô giận người đàn bà chỉ gặp từng gặp mặt ba lần, đã hại bà ngoại thành ra như vậy.

Cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng, bà ngoại là loại người sẽ đi bắt cóc con nít nhà người khác.

Vệ Nhược Sơ dám hại bà ngoại thành ra như vậy, cô sẽ không tha cho bà ta!

Cô siết chặt nắm tay, lần đầu tiên sinh ra nỗi lòng phẫn nộ mạnh liệt đối với một người đến thế.

“Giường số 7, chưa đóng tiền viện phí. Mau chóng đi đóng tiền, nếu không sẽ không phát thuốc.” Y tá vừa vào phòng đã nhắc nhở đóng tiền.

Vệ Nguyệt Hâm vội vàng trả lời: “Vâng, tôi sẽ lập tức đóng tiền.”

Trang web QQ có thể rút tiền 3 lần mỗi tuần. Hôm nay vừa đúng lúc thứ tư, cô rút hết 3000 tệ ra, tính luôn tiền lì xì thưởng tối hôm qua rồi xuống lầu đóng tiền viện phí. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nhiêu đây đã đủ tiền viện phí mấy ngày kế tiếp.

Hiện tại việc quan trọng nhất là kiếm tiền.

Mới nghĩ thế, Trưởng phòng Nhân sự đã gửi tin nhắn WeChat cho cô, nói nội dung đoạn phim thứ hai không được.

Trong lòng Vệ Nguyệt Hâm thấy kinh hoảng, sao lại không được chứ?

Cô vội vàng hỏi rõ ràng. Trưởng phòng Nhân sự gửi một đoạn tin nhắn thoại qua, giọng điệu dịu dàng: “Làm sao mọi người đều chơi trò chơi bình thường được, trong khi cô nói thẳng với bọn họ rằng vai chính là ai, trong tay hắn có đồ vật cứu vớt thế giới. Thế thì mọi người đổ xô mà đi tìm vai chính, vậy còn chơi gì nổi nữa?

“Hoặc nếu họ không cẩn thận làm vai chính chết đột ngột thì biết làm thế nào… Vai chính là trung tâm của một thế giới, vai chính mà chết thì hết chơi nổi luôn.”

“Cho nên cùng lắm cô chỉ có thể ám chỉ, từ từ dẫn đường. Nửa gợi ý nửa bộc lộ, như vậy mới càng thú vị.”

Vệ Nguyệt Hâm: “…”

Mấy người chơi loại trò chơi này mà còn muốn chú trọng đạo lý, coi vai chính là trung tâm của cả thế giới luôn à?

Thôi vậy, bên A là bố đấy. Chỉ cần có thể kiếm được tiền, sao lại không được chứ?

Có điều không thể nói rõ bàn tay vàng của vai chính, nội dung đoạn phim có thể làm rất ít.

Cô nghĩ ngợi một hồi, lấy máy tính ra, ngồi cạnh mép giường bà ngoại sửa lại đoạn phim.

…

Bên A: Bên A hay bên B là tên gọi tắt cho một chủ thể tham gia trong hợp đồng. Ví dụ khi ký hợp đồng làm việc, thường bên A là ông chủ thuê người, bên B là người được thuê. Bên Trung thường gọi là Giáp Phương như trong truyện gốc, mình chuyển về theo cách gọi bên Việt để cho các bạn dễ hiểu ạ.