Đến nội dung chính

Chương 16

admin 771 Chữ Cài Đặt

Khoảng hai mươi phút sau, đối phương đáp lại cậu một sticker [thỏ nhỏ nghiêng đầu].

[Lần Sau Nhất Định: Tiểu Nguyên, giang hồ cứu gấp!]

[Tiểu Nguyên: Người anh em này thật sự không có tiền]

[Lần Sau Nhất Định: … Tôi không định mượn tiền!!]

[Tiểu Nguyên: À, vậy muốn gì á]

[Tiểu Nguyên: Bốn chữ giang hồ cứu gấp này đã khiến tôi bị PTSD rồi, đứa nào đứa nấy cũng đến mượn tiền]

[Tiểu Nguyên: Thỏ nhỏ nổi giận.JPG]

[Lần Sau Nhất Định: Thật sự không phải mượn tiền mà]

[Lần Sau Nhất Định: Là thế này, trong ấn tượng của tôi, hình như cậu… có một… người bạn trai…]

[Tiểu Nguyên: Trong ấn tượng của cậu cũng đã tám trăm năm trước rồi, đã bị ông đây đá lâu rồi]

[Tiểu Nguyên: Sao thế, có phải cậu nhìn thấy tên khốn nạn đó ở đâu không?]

[Lần Sau Nhất Định: Thỏ nhỏ xoắn xuýt.JPG]
[Lần Sau Nhất Định: Không phải vậy đâu]

[Lần Sau Nhất Định: Chỉ là, tôi muốn hỏi cậu một chuyện]

[Tiểu Nguyên: Nói đi]

[Lần Sau Nhất Định: Ý là, tự nhiên tôi rất có hứng thú với một số, phim, nhạy cảm, chỉ có nam chính]

[Tiểu Nguyên: Ồ?]

[Tiểu Nguyên: Cuối cùng cậu và vị trúc mã không rời nửa bước của cậu cũng đã đến bước này rồi à?]

Trần Tự: …?

…

Sau một loạt ba câu phủ nhận: không phải tôi, không có tôi, đừng nói bậy, Trần Tự chỉ có thể ngậm ngùi nhận lấy đường link chia sẻ file mà đối phương gửi cho mình.

[Tiểu Nguyên: Ừm ừm ừm, không phải cậu, không có cậu, là tôi đang nói bậy]

[Tiểu Nguyên: Nhắc nhở thân thiện cậu mấy câu, đừng coi phim nhiều quá, lần đầu nhớ bảo hắn làm chậm rãi thôi]

[Tiểu Nguyên: Chúc may mắn]

Trần Tự giật giật khóe miệng, cạn lời lặp lại lần nữa.
[Lần Sau Nhất Định: Thật sự không phải mà!]

[Tiểu Nguyên: Ừm ừm, không nhắn nữa, tôi đi vệ sinh xong rồi, phải về chỗ ngồi làm cu li tiếp đây]

Trần Tự đáp một tiếng được, lại lần nữa cảm thán không cần ra ngoài đi làm thật tốt.

Ôm máy tính bảng đi vào phòng sách, Trần Tự bật máy tính, mở link chia sẻ file bắt đầu tải xuống.

Phải nói không hổ là anh chàng gay dày dặn kinh nghiệm, file mà Tiểu Nguyên gửi cho cậu ước chừng có dung lượng đến 20GB, to ngang ngửa một tựa game tầm trung.

Để file tải xuống như vậy ở một bên, Trần Tự nhàm chán chống cằm nhìn ra ngoài qua cửa sổ kính.

Rõ ràng là đang giữa trưa, nhưng thời tiết bên ngoài lại âm u quá mức.

Cậu lấy túi chườm nóng ra khỏi ngăn kéo, cắm điện, sau đó gọi video call cho mẹ.

Đợi đến khi nhạc chờ sắp tắt, cuộc gọi mới được chậm rãi kết nối.
“Ôi chao, nhớ mẹ rồi sao?” Chu Huệ giơ điện thoại, nhìn cậu con trai trên màn hình nhướng mày.

Trần Tự chống cằm, ừm ừm gật đầu lia lịa.

Còn chưa kịp nói gì, trên màn hình đã xuất hiện thêm một phụ nữ đeo khuyên tai kim cương sáng lấp lánh, đối phương cong mắt cười nhìn vào ống kính: “Tự Tự, có nhớ dì không?”

Trần Tự cười rạng rỡ: “Lâu rồi không gặp, dì Thanh.”

“Ôi chao, Tự Tự lớn thật rồi, biết khách sáo với dì rồi.” Thành Vãn Thanh giả vờ mất mát, liên tục thở dài: “Lúc còn bé cứ thích lẽo đẽo theo mông dì, gọi dì là mẹ nuôi cơ mà.”

“Đâu chỉ có thế, nó gọi cô một tiếng mẹ nuôi thì thôi đi, còn kiếm cho cô một đứa con trai ngoan nữa đấy.” Chu Huệ khoác tay Thành Vãn Thanh nói: “Phải không, Tự Tự?”

Trần Tự xấu hổ giật giật khóe miệng không nói gì.

Bởi vì cậu thật sự đã làm chuyện này.

Cậu và Cố Bách Chu quen nhau từ hồi học tiểu học, lúc đó tuy hai người là bạn học cùng lớp, nhưng không nói chuyện bao nhiêu.

Một người là đứa trẻ được nuông chiều từ bé, gia đình khá giả, được các thầy cô trong lớp quan tâm chăm sóc hơn; người còn lại là đứa trẻ đáng thương ngay cả mùa đông cũng chỉ có thể mặc một chiếc áo khoác đồng phục mỏng manh.

Lúc đó hai người vừa trở thành bạn cùng bàn sau một kỳ thi, Trần Tự được Chu Huệ bọc lại kín mít như một đòn bánh chưng, tạo nên sự tương phản rõ rệt với Cố Bách Chu bên cạnh chỉ mặc một chiếc áo len cũ bên trong bộ đồng phục rộng thùng thình.