Đến nội dung chính

Chương 24

admin 1.202 Chữ Cài Đặt

Dịch Gia Niên trợn trắng mắt, quay sang nói với Vệ Cốc Lan: “Không cần săn sóc như vậy, cứ ném con bé xuống đất là được.”

Dịch Gia Niên sinh khá muộn, tuổi tác cách anh trai Dịch Kiến Niên rất xa, ngược lại chỉ hơn Dịch Chu tám tuổi. Hai người ở chung, so với quan hệ cô cháu thì lại càng giống hai chị em hơn.

Giữa họ không có quá nhiều sự kính trọng, ngược lại những màn đấu khẩu đối chọi gay gắt nhiều không đếm xuể.

Vệ Cốc Lan không mặt dày như Dịch Chu, cô rất tự nhiên chào Dịch Gia Niên một tiếng, sau đó thật sự định đặt Dịch Chu xuống.

Dịch Chu không muốn mất mặt vào lúc này, hai tay cô bám rất chặt. Vệ Cốc Lan tưởng Dịch Chu sợ ngã, nên rộng lượng đi đến bên sofa rồi mới đặt cô xuống.

Dịch Chu giãy giụa hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn bị đặt xuống: “…”
“Tiểu Chu, nghe nói cuối cùng cháu cũng biết đi rồi. Nào, lại đây đi vài bước cho cô xem.” Dịch Gia Niên dựa vào sofa, ánh mắt còn mơ màng chưa tỉnh hẳn đã bày ra dáng vẻ của một người cô. Nhưng cô đã quên mất mình đang mặc một chiếc váy ren đen trễ vai, lúc vẫy tay với Dịch Chu còn để lộ một mảng lớn xương quai xanh, chẳng có chút uy nghiêm nào.

Dịch Chu hiển nhiên không định diễn màn khổ tình “cuối cùng cũng có thể đi lại”. Cô thuận thế ngồi xuống sofa, tức giận ném một quả táo cho Dịch Gia Niên: “Mặc thế này mà đã chạy tới đây, không sợ bố cháu mắng chết cô à?”

Đối với Dịch Kiến Niên, người đến cả kiến trúc trong nhà cũng nhất định phải thống nhất theo phong cách cổ kính, ông đương nhiên không thể nhìn nổi Dịch Gia Niên ăn mặc như yêu tinh chuyển thế, phô phang như vậy mà xuất hiện ở nhà cũ làm cay mắt người khác.
Dịch Gia Niên nửa nằm trên sofa, nhặt quả táo mà ngày thường cô hoàn toàn chẳng thèm để mắt đến lên, cắn một miếng rồi nói: “Anh trai đang bận gọi điện thoại, đương nhiên không rảnh quản cô.”

Nói xong, cô còn ợ một tiếng đầy mùi rượu, hiển nhiên đã say không nhẹ. Tình hình này, tám phần là nghe tin Dịch Chu có thể đi lại nên bỏ ngang một bữa tiệc nào đó, chạy tới đây giữa chừng.

“Điện thoại gì…” Dịch Chu đang định hỏi cuộc điện thoại nào có thể khiến ông bố mang tư tưởng phong kiến của mình mặc kệ cô cô yêu tinh ngàn năm này.

“Chúc mừng nhé, ngày mai e là cả thế giới đều biết chân cháu đã khỏi rồi.” Dịch Gia Niên cười hì hì công bố tin tức, mặc dù nghe thế nào thì ý vui sướng khi người gặp họa vẫn nhiều hơn vài phần.

“…”

Dịch Chu muốn phản bác rằng đâu có khoa trương đến vậy, nhưng nghĩ lại, với tính cách của Dịch Kiến Niên, đúng là ông có khả năng làm ra chuyện như thế.
Nghĩ đến cảnh bố mình lúc này rất có thể đang gọi điện thoại cho hết nhà này đến nhà khác để thông báo rằng chân mình đã khỏi, thái dương Dịch Chu vừa mới yên ổn lại bắt đầu giật thình thịch.

Hơn hai mươi tuổi mới có thể đi lại, rốt cuộc là chuyện gì đáng để làm rạng danh tổ tông rồi đi tuyên truyền khắp nơi vậy?

Mẹ không thể quản bố một chút sao!

“Tiểu Vệ.” Dịch Chu ngày nhớ đêm mong mẹ mình, Đổng Nguyệt Linh, đang đứng ở chỗ rẽ cầu thang gỗ đỏ trên tầng hai, vẫy tay với Vệ Cốc Lan, ra hiệu cho cô đi lên.

Bà Đổng nghiêm mặt, vừa nhìn đã biết chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Bất kể là Vệ Cốc Lan không đoán ra tâm tư muốn chiếm đoạt tài sản, hay cha mẹ cô cố tình lạnh nhạt với Vệ Cốc Lan, Dịch Chu đều không muốn nhìn thấy.

Cô giống như người đang đi trên dây giữa trời cao, đứng trên một chiếc sào giữ thăng bằng, bên nào cũng không muốn nghiêng về, có phần lo bò trắng răng. Cô lập tức đứng dậy nói: “Tôi cũng đi!”

“Chu nhi, chúng ta muốn nói chuyện về công ty, con nghe cũng không hiểu.” Đổng Nguyệt Linh chỉ cười, ánh mắt dừng trên cái chân còn lành lặn của Dịch Chu vài giây, sau đó không chút lưu tình từ chối, dịu giọng nói: “Ở lại phòng khách ăn thêm chút trái cây, tiện thể chăm sóc cô con.”

Dịch Chu đang định phản bác, Dịch Gia Niên lớn như vậy thì có gì mà phải chăm sóc, đã nghe thấy từ chỗ Dịch Gia Niên vang lên một tiếng “ọe” thật lớn.

“…”

Con ma men kia rõ ràng đã nôn rồi.

“Cháu chăm sóc cô một chút.” Vệ Cốc Lan cũng nói như vậy, sau đó đi theo Đổng Nguyệt Linh lên lầu.

“Oẹ!”

Lại thêm một tiếng nôn mửa dữ dội hơn. Mái tóc xoăn dài màu nâu vốn có của Dịch Gia Niên cũng dính đầy chất nôn, nhầy nhụa nhớp nháp. Người phụ nữ quyến rũ kiều mị nơi đô thị trong nháy mắt biến thành một kẻ ăn xin bẩn thỉu ven đường.

Dịch Chu đi tới, đại từ bi giúp cô ta túm lấy phần tóc xoăn còn chưa dính chất nôn, ghét bỏ nói: “Ngày nào cũng uống, không sợ có ngày uống chết luôn sao?”

Một câu nói dường như đã chạm trúng điểm mấu chốt nào đó, Dịch Gia Niên đột nhiên ngẩng đầu, không chút biểu cảm lạnh lùng nhìn chằm chằm Dịch Chu.

Nói một cách nghiêm túc, Dịch Gia Niên và cha của Dịch Chu, Dịch Kiến Niên, hoàn toàn là hai kiểu diện mạo khác nhau. Một người có ngũ quan kiều mị, một người có đường nét ngay ngắn. Một người có khí chất còn quyến rũ hơn cả yêu tinh trong truyện cổ, một người thì chẳng khác nào thầy giáo bảo thủ bước ra từ xã hội phong kiến.

Nhưng có một điểm mà hai chị em lại giống nhau, đó là khi không biểu lộ cảm xúc, trông họ còn lạnh lùng hơn cả băng tuyết và đá tảng.

Dịch Chu bị dọa sợ. Cô không xử lý nổi chuyện này, dứt khoát gọi người hầu: “Dì Vương!”

Tiếng gọi ấy khiến Dịch Gia Niên nhận ra người trước mặt là ai, đầu óc tỉnh táo thêm vài phần. Cô ta lại nở nụ cười: “Sao nào, không vui vì phải chăm sóc cô à?”

Trong lúc nói đùa, vẻ tà mị pha chút lười biếng tận xương kia lại hiện ra, cứ như vừa rồi chẳng có chút cảm xúc nào.

Dịch Chu im lặng không đáp.

Con người Dịch Gia Niên này, lúc không nổi giận thì chuyện gì cũng chẳng để tâm. Nhưng một khi đã thực sự lạnh lùng, cô ta quả thật vô tình đến cực điểm. Đến lúc cắt đứt quan hệ cũng thật sự dứt khoát, không chút dây dưa.