Thế nhưng Khương Bảo Thuần lại không hề hay biết, cô ta rút điện thoại ra, chụp lại cảnh đầu bếp đang mài củ wasabi tươi.
Bạc Tuấn ngồi cách anh một chỗ ngồi đã chú ý tới thái độ của anh, đối phương quay đầu, cảnh cáo liếc anh một cái.
Nể mặt Bạc Tuấn, Bạc Hàn Nghiêu đành cố nhịn mùi nước hoa khiến người ta cảm thấy ghét bỏ tỏa ra từ Khương Bảo Thuần.
Nhưng bữa ăn này, đã định sẵn là nhạt nhẽo vô vị.
Dù Bạc Hàn Nghiêu không thích món Nhật, nhưng trong những dịp quan trọng, anh vẫn có thể cầm đũa nếm thử một chút.
Chẳng qua từ sau khi Khương Bảo Thuần ngồi xuống bên cạnh, đến cả việc cầm đũa lên, anh cũng thấy khó khăn.
Cảm giác tồn tại của Khương Bảo Thuần quá mức mạnh mẽ.
Chiếc áo len của cô ta, mái tóc của cô ta, mùi hương khó ngửi trên người cô ta, cả những tiếng thì thầm nói nhỏ khi cô ta rướn người sát lại gần Bạc Tuấn… Tất cả đều khiến anh cực kỳ không thoải mái.
Đôi khi, chẳng cần phải tiếp xúc sâu, cũng đủ để biết một người có hợp với mình không.
Người ta thường gọi là “hợp nhãn”.
Nói một cách đơn giản, Khương Bảo Thuần không hợp nhãn anh.
Chỉ mới nhìn đối phương thôi, anh đã thấy ghét bỏ và bài xích.
Đến khi bữa ăn đi đến hồi kết, Bạc Hàn Nghiêu chỉ động đũa đúng hai lần, lần nào cũng gắp món tráng miệng được mang lên cuối cùng.
Khương Bảo Thuần ngạc nhiên liếc nhìn anh.
Bạc Tuấn bảo cô ta đừng để ý đến anh, nói rằng ở nhà anh cũng kén ăn như vậy.
Bạc Hàn Nghiêu lười để ý tới phản ứng của bọn họ. Anh giả vờ nghe điện thoại, đứng dậy nhận lấy chiếc áo khoác nhân viên phục vụ đưa tới, chuẩn bị rời đi.
Khương Bảo Thuần hoàn toàn không hay biết gì về sự chán ghét của anh, vẫn đang cắm mặt vào điện thoại, chơi một tựa game nấu ăn đang rất thịnh hành hiện nay. Con gái giáo sư hướng dẫn của anh cũng đang chơi trò này, thậm chí anh còn giúp con bé vượt qua vài ải có độ khó cao.
Vấn đề là, con gái của giáo sư chỉ mới bảy tuổi.
Bạc Hàn Nghiêu từ chối công nhận việc, người phụ nữ này sẽ trở thành mẹ kế của anh trong tương lai.
Cô ta chơi một cái trò nấu ăn của con nít mà còn luống cuống tay chân.
Bạc Hàn Nghiêu thu hồi tầm mắt, sải bước đi ra ngoài.
Bạc Tuấn đứng dậy, cúi người ôm vai Khương Bảo Thuần, ông nhỏ giọng thầm thì vào tai cô ta câu gì đó, rồi theo anh đi ra khỏi phòng bao.
Ra bên ngoài, Bạc Tuấn cảnh cáo anh: “Cư xử với dì Khương của con tử tế vào.”
Bạc Hàn Nghiêu buông lời mỉa mai: “Dì Khương? Trông cô ta giống em gái con hơn thì có.”