Đến nội dung chính

Chương 11: Chuyến bay bão táp và chiếc vali báo thù (2)

admin 640 Chữ Cài Đặt

Chuyến bay cất cánh. Minh Nguyệt quyết định chuyển mục tiêu. Không thể gây sự với Bạch Liên, cô sẽ hành hạ những người xung quanh.

“Tiếp viên!” Cô gọi lớn, giọng điệu đầy vẻ đòi hỏi: “Lấy cho tôi một ly nước cam, không đá, không đường, vắt từ ba quả cam tươi và phải là loại cam Valencia.”

Nữ tiếp viên hơi bối rối, nhưng vẫn mỉm cười chuyên nghiệp: “Thưa cô, chúng tôi chỉ có nước cam đóng hộp ạ.”

“Cái gì?” Minh Nguyệt nhướng mày, giọng cao vút: “Hãng hàng không năm sao mà không có nổi một ly nước cam tươi sao? Dịch vụ kiểu gì vậy?”

Cả khoang hạng nhất đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Lý Trác, diễn viên hài ngồi phía sau, lém lỉnh nói với máy quay: “Xem ra nữ hiệp của chúng ta rất chú trọng đến vitamin C, thảo nào da đẹp thế.”

Bạch Liên ở phía sau cũng lo lắng lên tiếng: “Chị Nguyệt, hay là chị uống tạm nước lọc nhé? Uống nhiều nước cũng tốt cho da lắm ạ.”
Thấy chưa? Thấy chưa? Thành công rồi! Ánh mắt khó chịu, lời bàn tán sau lưng, đây chính là cảm giác mà cô tìm kiếm!

Minh Nguyệt đang định bồi thêm một câu chanh chua nữa thì Châu Ảnh bên cạnh bỗng lên tiếng, giọng bình thản như không: “Chắc em lo lắng cho buổi ghi hình sắp tới nên hơi căng thẳng phải không?”

Minh Nguyệt đơ người: “Hả?”

Châu Ảnh quay sang nhìn cô, ánh mắt thấu hiểu: “Lần đầu tham gia show thực tế khắc nghiệt thế này, ai cũng sẽ có chút lo sợ. Càng lo sợ, người ta càng có xu hướng bám víu vào những thói quen cũ để tìm cảm giác an toàn, ví dụ như một ly nước cam quen thuộc. Không sao đâu, thả lỏng một chút là được.”

Nói rồi, Châu Ảnh quay sang nữ tiếp viên: “Cho tôi một ly nước ấm, cảm ơn.” Rồi lại quay sang Minh Nguyệt, cô mỉm cười hiền hậu: “Uống chút nước ấm sẽ giúp em bình tĩnh hơn đấy.”
Kiều Minh Nguyệt há hốc mồm. Cái quỷ gì đang diễn ra vậy? Màn kịch “cô chiêu khó chiều” của cô sao lại biến thành buổi tư vấn tâm lý “vượt qua nỗi sợ hãi” rồi?

[Phân tích tâm lý của Châu Ảnh thành công. Kết luận: Hành động của ký chủ được hiểu lầm là “biểu hiện của sự lo lắng, căng thẳng”. Hình tượng “cô gái mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn có mặt yếu đuối” được khắc họa sâu sắc hơn. Điểm Yêu Thích từ Châu Ảnh và khán giả tiềm năng +30.]

[Quy đổi thành điểm Căm Phẫn: -30.]

[Tổng điểm hiện tại: -155.]

Minh Nguyệt cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại. Cô ngửa đầu ra sau ghế, tâm trí trống rỗng, chỉ muốn hét lên: “Tôi không yếu đuối! Tôi là một kẻ phản diện tồi tệ! Làm ơn hãy ghét tôi đi!”

Phần còn lại của chuyến bay là một chuỗi bi kịch. Mọi nỗ lực gây sự của cô đều bị Châu Ảnh dùng “tấm lòng người mẹ” hóa giải. Cô đòi đổi chăn, Châu Ảnh nói cô bị lạnh. Cô phàn nàn về đồ ăn, Châu Ảnh nói khẩu vị của cô tinh tế. Đến cả việc cô gác chân lên ghế trước cũng được Châu Ảnh giải thích là “cô bé này chắc mỏi chân lắm rồi”.
Cuối cùng, máy bay hạ cánh tại một sân bay nhỏ xíu ở một tỉnh miền núi hẻo lánh. Không khí nóng ẩm và tiếng côn trùng kêu vo ve ập vào mặt ngay khi cửa máy bay mở ra. Đây chính là địa ngục trần gian đối với một tiểu thư nhà giàu.

Và đây cũng là sân khấu hoàn hảo cho Kiều Minh Nguyệt.