Sở dĩ Nhạc Tử Thư đến, đứng ra bảo vệ Lâm Tiêu chỉ là giả, thưởng thức kịch hay mới là thật.
Dù Lâm Tiêu bị bắt nạt hay bắt nạt người khác, hắn đều không can thiệp, hắn chỉ thích đứng xem náo nhiệt, tìm trò tiêu khiển mà thôi.
Mọi thứ vừa xảy ra đã chứng minh hắn đến là đúng, hơn nữa hắn có một trực giác, những ngày tới, hắn còn được xem thêm không ít vở kịch hay nữa.
…
Trong giảng đường, những người không cười Lâm Tiêu đều lấy làm may mắn vì quản được cái miệng của mình, lặng lẽ rời đi từ cửa sau.
Những người còn lại đều ăn ý giữ im lặng, không ai mở lời trước.
Cho đến khi một người không nhịn được, nói: “Đại sư tỷ quá đáng thật! Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải dùng thân phàm của mình viết lại quy tắc môn phái một trăm lần sao?”
“Các người muốn chép thì đi mà chép, dù sao ta cũng không chép, quy tắc của Thiên Diễn Tông bốn mươi chín điều lớn, sáu trăm bốn mươi lăm điều nhỏ, chép một trăm lần tay ta thật sự không chịu nổi, một tháng cũng không chép xong.”
“Đều tại ngươi hết!” Một đệ tử chỉ trích Hoàng Hạ Hạ: “Đại sư tỷ đang thuyết giảng yên lành, sao ngươi chen mồm vào nói làm gì?”
“Đúng đó, nếu không phải tại ngươi, có lẽ chúng ta sẽ không khiến Đại sư tỷ tức giận?”
“Ta, ta…” Hoàng Hạ Hạ nghẹn đỏ mặt: “Chuyện này sao có thể đổ lỗi cho ta được, chính các ngươi là người cười cơ mà, ta đâu có bắt các người cười.”
“Hu hu, ta sai rồi, ta không muốn chép sách.”
“Ta đi xin lỗi Đại sư tỷ, từ nay về sau sẽ chăm chỉ tu luyện, kính trọng sư tỷ và các sư huynh, ta không muốn chép sách đâu.”
Có người không chịu nhượng bộ: “Không phải chứ, các ngươi có chút cốt khí được không? Nếu các người muốn đi thì đi mà đi, ta không đi, ta không tin, ta không chép sách nàng ta có thể làm gì ta?”
“Cốt khí có tác dụng gì, bình thường Đại sư tỷ lười để ý tới chúng ta, người ta là đồ đệ của Thái Thượng trưởng lão, chỉ cần nói với Thái Thượng trưởng lão một câu, đuổi vài người ra khỏi môn phái có gì khó đâu?”
“Ta cũng đi xin lỗi, có ai muốn đi cùng không?”
“Ta, ta!”
“Tất cả chúng ta cùng đi xin lỗi, ít nhất sẽ được giảm bớt việc chép sách, một trăm lần thực sự quá nhiều rồi.”
Để thể hiện thành ý, những kẻ không muốn đi cũng bị các đệ tử khác ép đi, ngay cả Hoàng Hạ Hạ cũng không ngoại lệ, dù trong lòng nàng ta có một triệu lần phản đối, song trước mặt nhiều đệ tử nhìn chằm chằm, cho dù nàng ta là Kim Đan cũng phải sợ.
Đợi chúng đệ tử đều rời đi, không ai chú ý tới thiếu niên mặc áo đỏ ngồi trong góc nhìn bọn họ bừng bừng hứng thú.
“Ha, Thiên Diễn Tông này cũng có vài người thú vị đấy.”
Trong không gian vang lên một giọng nam ngậm ý cười.
Nếu có người ở đây chắc chắn sẽ sợ chết khiếp, bởi vì trong giảng đường chỉ có một mình thiếu niên, thiếu niên chưa mở miệng, vậy giọng nói này là của ai?
“Thật thú vị, ta thật không biết sư tỷ nhà mình lại có tính cách thế này.”
Thiếu niên đứng dậy, vươn vai.
“Đi thôi, đến lúc về rồi, hôm qua luyện chân trái, hôm nay đến lượt chân phải.”
Giọng nam lần nữa vang lên: “Bọn họ đều nói vị đệ tử thân truyền này có thiên phú cao, vị thân truyền kia là thiên tài, nhưng đâu ai biết, quái vật chân chính của Thiên Diễn Tông đang đứng ở đây.”
Thiếu niên chỉ cười không nói, hiển nhiên cũng đồng tình với cách nói của giọng nam.
Nếu lời nói của hai người bị kẻ khác nghe thấy, chắc chắn sẽ bị nói là thiếu niên mặt dày khoác lác, Thiên Diễn Tông có nhiều đệ tử như vậy, mỗi người đều được lựa chọn kỹ càng, một thiếu niên phàm nhân, ngay cả Luyện Khí cấp 1 cũng chưa đạt tới, sao dám nói mình có thiên phú tối cao.
…