Đến nội dung chính

Chương 27: Đại sư tỷ! Tỷ điên rồi hả? Tỷ đang nói gì vậy?

admin 737 Chữ Cài Đặt

Lâm Tiêu cười nói: “Không phải các người ai nấy đều chê tu vi của ta thấp sao, ta còn tưởng các ngươi đều đạt Kim Đan Nguyên Anh rồi, ai ngờ ngay cả Trúc cơ cũng không có.”

Cũng không phải nói trong nội môn Thiên Diễn Tông chỉ có những đệ tử này, chủ yếu là những đệ tử thực sự giỏi người ta đều đang tu luyện, còn những người ngồi đây phần lớn chỉ đến xem cho vui.

Lâm Tiêu đột nhiên đổi giọng, mang theo chút âm trầm: “Các người biết không? Nếu không phải nơi này là Thiên Diễn Tông, đám đệ tử các người, bao gồm cả nàng ta, ta chỉ cần giơ tay là có thể tiễn các người xuống địa ngục hết.”

Ánh mắt Lâm Tiêu chuyển sang Hoàng Hạ Hạ, Hoàng Hạ Hạ chỉ cảm thấy ánh mắt nàng rơi xuống người mình như hóa thành rắn độc, thân rắn lạnh lẽo quấn quanh cổ nàng ta, dần siết chặt, từng chút tước đoạt hơi thở của nàng ta.
Rõ ràng chỉ kém nhau một tầng cảnh giới, nhưng Hoàng Hạ Hạ lại có ảo giác mình đang đối mặt với một tu sĩ có cảnh giới cao hơn nhiều, đối phương chỉ dùng một ánh mắt cũng đủ khiến nàng ta mất đi dũng khí phản kháng.

Lâm Tiêu muốn giết nàng ta.

Hoàng Hạ Hạ không hiểu sao trong lòng bỗng nảy ra suy nghĩ này.

Đứng trước bờ vực sống chết, nàng ta kinh hoàng hét lên: “Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thiên Diễn Tông cấm đồ đệ trong môn phái tàn sát lẫn nhau, ngươi định vi phạm quy tắc môn phái sao?”

Các đệ tử còn lại cũng lần lượt đứng dậy, kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu: “Đại sư tỷ! Tỷ điên rồi hả? Tỷ đang nói gì vậy?”

Lâm Tiêu chuyển mắt khỏi người Hoàng Hạ Hạ, chớp mắt giả bộ ngây thơ nói: “Ta có làm gì đâu, đây là bài học đầu tiên hôm nay ta muốn dạy các ngươi…”
Nàng nhếch miệng.

“Để các ngươi nhận ra bản thân các ngươi, bỏ đi cái danh đệ tử Thiên Diễn Tông, các ngươi… chẳng là cái chó gì cả.”

“Tỷ!” Chúng đệ tử bị Lâm Tiêu nói cho đỏ mặt tía tai.

“Sao hả, ta nói không đúng ư? Ngay cả những tán tu (người tu luyện tự do) không có môn phái cũng biết phải kính trọng những người có tu vi cao hơn mình, còn các ngươi thì sao? Các ngươi cho rằng trào phúng sư tỷ sẽ khiến các ngươi mạnh hơn, ra ngoài chỉ sợ không biết bị người ta cười cho thối mũi cỡ nào.”

“Các người dám chế giễu tu vi của ta thấp, chẳng qua là vì Thiên Diễn Tông có quy định cấm đệ tử môn phái đánh nhau thôi, nếu thả các ngươi ra khỏi tông môn, gặp ngay một đệ tử vừa đột phá Đan Kim, các ngươi sẽ phải quỳ dưới đất học chó van nài người ta tha cho!”

Những lời này của Lâm Tiêu như một cây gậy, xé toạc tấm vải che thân của các đệ tử Thiên Diễn Tông, khiến họ tức run người.
“Chỉ biết giữ cái tính xấu cho người trong môn phái, hiếp đáp người một nhà thì tính là giỏi giang cái nỗi gì, có bản lĩnh thì các người cũng nhìn đệ tử môn phái khác bằng ánh mắt này đi.”

“Nói ra cũng phải, các ngươi đâu dám, người ta không có quy định không được đánh nhau, chỉ cần các người trừng người ta một cái, người ta chẳng đạp người xuống đất đánh cho kêu cha gọi mẹ không ai nhận ra ấy à.”

“Đủ rồi!” Có người gào lên.

“Chậc chậc.” Lâm Tiêu bĩu môi: “Sao thế, muốn đánh ta ư? Đến đây đi, ta đứng ở đây này, ngươi dám không? Ngươi có đánh thắng nổi không?”

“Phù… phù…” Có đệ tử không chịu nổi, đứng dậy định đi ra ngoài.

“Đứng lại.” Lâm Tiêu liếc nhìn tên đệ tử đó: “Ta cho ngươi đi chưa?”

Tên đệ tử kia quay đầu nhìn Lâm Tiêu: “Ngươi còn muốn làm gì?”

“Ta vẫn chưa thuyết giảng xong đâu.”

Lâm Tiêu tiện tay nghịch góc gối, thản nhiên nói: “Đây là bài học thứ hai ta muốn dạy các ngươi, mắc lỗi thì phải trả giá, sẽ không ai dễ dàng tha thứ cho các ngươi.”