Làm như nhận ra sự quẫn bách của Lâm Tiêu, một tiếng cười nhạo vang lên.
“Đại sư tỷ dứt khoát nói tỷ không chuẩn bị bài giảng, lấy gối mà ngủ là được, nếu tỷ giảng không ra cái gì, Nhị sư huynh và Tam sư tỷ đều ở đây, cứ để hai người họ lên giảng đi, thời gian của chúng ta cũng là thời gian mà.”
Lâm Tiêu nghe tiếng, ngẩng nhìn thì thấy một nữ đệ tử trợn trừng mắt xem thường mình.
Nếu là người khác, có lẽ Lâm Tiêu sẽ chẳng cảm thấy gì, dẫu sao nàng đúng là chưa chuẩn bị bài.
Nhưng Lâm Tiêu lại biết người này, đây chính là nữ đệ tử hôm qua đứng bên Lạc Vân Khanh mắng nàng tàn nhẫn.
Nàng ta nào có tức giận vì bị nàng lãng phí thời gian, rõ ràng là ra mặt thay Lạc Vân Khanh.
Lâm Tiêu liếm răng nanh.
Vừa rồi nàng còn không biết nói gì, giờ thì khác, cơ hội đến rồi.
Nữ đệ tử này đâu phải tới làm khó nàng, rõ ràng tới để giúp nàng giải vây mà.
Để bày tỏ lòng biết ơn, Lâm Tiêu quyết định tặng nàng ta một “món quà cảm ơn” suốt đời khó quên.
Nữ đệ tử này tên là Hoàng Hạ Hạ, tu vi Kim Đan cấp 1.
Nàng ta yêu thương Lạc Vân Khanh như muội muội ruột, cho dù sự thật ngày hôm qua đã chứng tỏ Lạc Vân Khanh là người hãm hại Thi Chỉ Tình, nhưng nàng ta vẫn không cho rằng đó là lỗi của Lạc Vân Khanh.
Sư muội Vân Khanh tuổi còn nhỏ, ham chơi một chút có làm sao?
Ngược lại, hai vị sư tỷ Lâm Tiêu và Thi Chỉ Tình lại vì một chút chuyện nhỏ mà hại sư muội Vân Khanh sợ chết ngất, thật sự không có chút độ lượng nào của người làm sư tỷ.
Hôm nay nàng ta tới đây là để báo thù cho Lạc Vân Khanh!
Hoàng Hạ Hạ vừa nói xong, khắp giảng đường vang lên tiếng cười cùng với những tiếng chế giễu.
“Đúng vậy Đại sư tỷ, tu vi của sư tỷ còn thấp, tốt hơn hết là nên để Nhị sư huynh và Tam sư tỷ kể cho chúng ta nghe kinh nghiệm tu luyện đi, đằng sau chắc còn chỗ, sư tỷ có thể mang gối qua đó ngủ luôn.”
Ôn Dĩ Ninh nghe tiếng cười chê của đệ tử trong giảng đường không khỏi nhíu mày.
Trong mắt nàng ấy, tu vi của Lâm Tiêu không thấp chút nào, cảnh giới Kim Đan ở một số nơi lạc hậu cũng đủ để làm lão tổ khai sơn lập phái rồi, thậm chí nhìn ra khắp toàn bộ giới tu chân cũng có thể coi là đủ khả năng tự bảo vệ bản thân.
Cho dù Thiên Diễn Tông bọn họ là một trong năm đại tông môn, nhưng ngoài mấy đệ tử thân truyền, nội môn được mấy ai đạt tới cảnh giới Kim Đan?
Hơn nữa, cho dù Lâm Tiêu chỉ là tu sĩ Trúc Cơ, thậm chí là tu sĩ Luyện Khí, nàng vẫn là đệ tử thân truyền duy nhất được Thái Thượng trưởng lão chấm chọn, là Đại sư tỷ của Thiên Diễn Tông, tất cả các đệ tử nên tôn trọng nàng.
Ôn Dĩ Ninh vừa định đứng dậy, Lâm Tiêu đi trước nàng ấy một bước, nhìn quanh một lượt nói: “Các người đều nghĩ tu vi của ta thấp? Không xứng để giảng bài cho các ngươi phải không?”
Cả phòng lặng ngắt như tờ, Lâm Tiêu bĩu môi: “Được thôi, ngoài hai người bên kia, những ai có tu vi đạt Kim Đan thì đứng dậy.”
Hoàng Hạ Hạ lập tức đứng dậy, sau đó nàng ta lập tức nhận ra cả phòng chỉ có mình nàng ta đứng.
Lâm Tiêu tiếp tục nói: “Những ai đạt tu vi Trúc Cơ cấp 9 trở lên, đứng lên.”
Chỉ lác đác vài người.
“Trúc Cơ cấp 5 trở lên.”
Miễn cưỡng được mười mấy người.